1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cố vấn của Obama từ chức vì lăng mạ bà Clinton

(Dân trí) - Nữ cố vấn chính sách đối ngoại của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama vừa phải từ chức sau khi một tờ báo Scotland dẫn lời bà gọi ứng cử viên Hillary Clinton là “con quỷ”.

Cố vấn Samantha Power sau đó đã “rất lấy làm tiếc” vì những lời bình luận của mình. Power là giảng viên của trường đại học Harvard và là cố vấn cho ông Obama về vấn đề chính sách đối ngoại.

 

Khi tuyên bố từ chức cố vấn, Power nói: “Thứ hai tuần trước, tôi đã đưa ra những bình luận không thể tha thứ được, không ăn khớp với lòng ngưỡng mộ của tôi với Thượng nghị sỹ Clinton và với hướng đi chung cũng như mục đích của chiến dịch tranh cử của ông Obama”.

 

Người đã từng giành giả báo chí Pulitzer năm 2003 này hôm thứ hai tuần trước đã nói với một tờ báo của Scotland rằng: “Bà ấy cũng là một con quỷ, bà ấy luồn cúi trước mọi thứ”.

 

Người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của ông Obama sau đó cho biết: “Thượng nghị sỹ Obama lên án những kết luận như thế. Chúng không có chỗ đứng trong cuộc tranh cử này”.

 

Không những vậy, nhận xét của Power về chiến lược Iraq của ông Obama trong cuộc phỏng vấn với BBC trước đó cũng gây ra tranh cãi. Bà Power nói quan điểm của thượng nghị sỹ Illinois là nếu trở thành tổng thống ông ấy sẽ rút tất cả binh sỹ trong vòng 16 tháng. Và đó là “một viễn cảnh tối ưu nhất”.

 

Chiến dịch tranh cử của bà Clinton ngay lập tức đã lên án những bình luận trên của Power, cho rằng chúng không ăn khớp với những gì Obama đã nói. “Ông ấy tấn công tôi không ngừng vì không đưa ra được ngày rút quân chính xác, và giờ chúng ta biết ông ấy cũng chẳng có ngày nào. Trên thực tế, ông ấy cũng không có một kế hoạch nào cả”, bà Clinton nói trước các phóng viên tại buổi vận động tranh cử ở Mississippi.

 

Giám đốc chiến dịch tranh cử của Obama, David Plouffe, đáp lại rằng, kế hoạch rút khoảng 2 lữ đoàn mỗi tháng của ông Obama nếu được lên làm tổng thống là “một cam kết chắc như đinh đóng cột” đối với cử tri Mỹ.

 

Các quan chức Dân chủ lo ngại rằng việc hai ứng viên của đảng này công kích nhau có thể làm tổn hại tới hình ảnh của đảng và tín nhiệm của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Chủ tịch Howard Dean đã cảnh báo rằng ngôn từ của chiến dịch vận động tranh cử giành chiếc vé ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ có thể trở nên gay gắt hơn và đảng này phải tìm cách ngăn điều đó xảy ra.

 

Cả bà Hillary và ông Obama đang vận động tranh cử tại bang Wyoming, nơi diễn ra cuộc bỏ phiếu sơ bộ vào ngày 8/3. Bang Wyoming chỉ có 12 đại biểu. Ông Obama hiện có được sự ủng hộ của 1.567 đại biểu so với 1.462 của bà Hillary. Để được đề cử là ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, họ phải giành được sự ủng hộ của 2.025 đại biểu.

 

Hillary và Obama đã thông báo tổng số tiền họ đã gây quỹ được trong tháng hai, với 55 triệu USD của Obama và 35 triệu của Hillary.

 

Sau cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở Wyoming, cuộc đua giành chiếc vé ứng viên tổng thống sẽ tiến tới Mississippi (11/3) và bang Pennsylvania (22/4). Bang Pennsylvania có 158 đại biểu và là phần thưởng lớn nhất.

 

Phan Anh

Theo BBC