1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh: Putin “cứu” loài hổ quý

(Dân trí) - Trong bộ đồ dã chiến, ngày chủ nhật vừa qua, Thủ tướng Nga Putin đã đến thăm khu Bảo tồn động vật ở vùng Viễn Đông, và đích thân bắn thuốc gây mê cho một con hổ Amur để các nhà khoa học gắn thiết bị theo dõi loài hổ quý hiếm này.

 

 

 

 

Chùm ảnh: Putin “cứu” loài hổ quý - 1

Ngày 31/8/08, Thủ tướng Puin tới khu bảo tồn thú dữ của Viện Hàn lâm khoa học Nga tại vùng Viễn Đông để thị sát tình hình bảo tồn loài động vật quý hiếm Amur (Ussuri).

Chùm ảnh: Putin “cứu” loài hổ quý - 2

Trong ảnh ông Putin đang chuẩn bị dùng súng bắn thuốc gây mê chế ngự một con hổ bị thoát khỏi tầm kiểm soát của các nhà khoa học. Đứng cạnh Putin là Trưởng nhóm bác sỹ thú y Vườn thú Mátxcơva, Mikhail Shenetsky.

Chùm ảnh: Putin “cứu” loài hổ quý - 3

Con hổ Amur 5 tuổi nặng khoảng 450 kg nằm bất động sau khi trúng mũi tiêm thuốc gây mê do ông Putin bắn.

Chùm ảnh: Putin “cứu” loài hổ quý - 4

Ông Putin giúp giữ đầu con hổ Amur để các nhà khoa học đo răng và gắn thiết bị tạm vô hiệu hóa những chiếc nanh của nó. Loài hổ Amur (Ussuri), là một trong những loài động vật ăn thịt quý hiếm nhất thế giới, sống ở vùng Viễn Đông của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên.

Chùm ảnh: Putin “cứu” loài hổ quý - 5

Đây là loài được ghi vào Sách Đỏ quốc tế. Một thế kỷ trước, loài hổ này có số lượng là 100.000 con, nhưng cho đến nay chỉ còn 4.000 con.

Chùm ảnh: Putin “cứu” loài hổ quý - 6

Putin khóa chiếc vòng cổ gắn thiết bị định vị vệ tinh cho con hổ, để theo dõi tình trạng sức khỏe cũng như đường đi của nó.

Chùm ảnh: Putin “cứu” loài hổ quý - 7

Đây là chương trình bảo tồn, nghiên cứu loài hổ Amur đầu tiên được các nhà khoa học Nga thực hiện độc lập. Theo số liệu thống kê năm 2006, khoảng 450 con hổ Amur hiện đang sống ở lãnh thổ Primorye và vùng Amur thuộc Nga.

  

Phan Anh

Theo Ria Novosti