1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính trị gia Nga bị phản ứng vì kêu gọi sáp nhập các nước láng giềng

Thành Đạt

(Dân trí) - Chính trị gia kiêm nhà văn Nga Zakhar Prilepin đã kêu gọi sáp nhập các quốc gia dọc biên giới Nga "nơi có các lao động nhập cư đến Nga".

Chính trị gia Nga bị phản ứng vì kêu gọi sáp nhập các nước láng giềng - 1

Nhà văn kiêm chính trị gia Nga Zakhar Prilepin tham dự một cuộc họp tại Điện Kremlin ở Moscow năm 2020 (Ảnh: Getty).

"Tôi thực sự vẫn ủng hộ quan điểm rằng những vùng lãnh thổ này, nơi những người lao động nhập cư đến với chúng tôi, nên được sáp nhập và dạy cho họ tiếng Nga ở đó. Không phải dạy ở đây mà ở đó, ở Uzbekistan", Newsweek dẫn lời ông Zakhar Prilepin, một chính trị gia và là nhà văn Nga, nói trong một cuộc họp báo hôm 20/12.

Theo Reuters, ông Prilepin tin rằng Nga nên sáp nhập Uzbekistan và các quốc gia khác có công dân đến Nga làm việc ồ ạt.

Prilepin là nhà văn theo chủ nghĩa dân tộc Nga và là đồng chủ tịch đảng "A Just Russia - For Truth", theo Reuters.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Uzbekistan đã triệu tập Đại sứ Nga tại Uzbekistan Oleg Malginov và nói rằng "những tuyên bố hấp tấp như vậy" không phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược giữa Uzbekistan và Nga.

Bộ Ngoại giao Uzbekistan cho biết những tuyên bố như vậy "mang tính chất khiêu khích và có thể tác động tiêu cực đến mối quan hệ hữu nghị lịch sử" giữa hai quốc gia.

Đại sứ Nga nói rằng "các tuyên bố của ông Prilepin thậm chí không có điểm chung nào với quan điểm chính thức của lãnh đạo Nga".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng những bình luận của ông Prilepin không phản ánh quan điểm của Điện Kremlin về mối quan hệ với Uzbekistan. Bà khẳng định việc Nga sử dụng lao động nước ngoài mang lại lợi ích cho Nga cũng như các quốc gia nơi người lao động xuất thân.

Hàng triệu lao động nhập cư từ các nước thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á đã tới Nga làm việc và sự hiện diện của họ đôi khi dẫn đến căng thẳng kinh tế và sắc tộc, theo Reuters.

Từ năm 2014, ông Prilepin nổi lên như một người ủng hộ lập trường của Nga đối với hai vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Lugansk ở Donbass, miền Đông Ukraine. Nga tuyên bố sáp nhập hai vùng lãnh thổ này vào năm ngoái, khi đang mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Năm 2017, ông Prilepin tự thành lập tiểu đoàn xung phong, đảm nhận chức vụ chính trị viên. Vào cuối tháng 1, nhóm phụ trách báo chí của ông Prilepin cho biết ông đã ký một hợp đồng với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga và lên đường đến khu vực xung đột.

Hồi tháng 5, ông Prilepin đã bị thương nặng trong một vụ đánh bom xe gần thành phố Nizhny Novgorod. Tài xế điều khiển phương tiện đã thiệt mạng.

Truyền thông Nga đưa tin, vụ nổ xảy ra khi ông Prilepin đang trở về sau chuyến đi tới Donetsk và Lugansk.

Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson ở Ukraine từ tháng 10 năm ngoái, sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Đến nay, Moscow vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này.

Tổng thống Vladimir Putin từng phát biểu trước toàn quốc nhân kỷ niệm các tuyên bố sáp nhập. Ông gọi đây là sự lựa chọn lịch sử của người dân sống ở đó để đoàn tụ với "Tổ quốc".

Cựu Tổng thống Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẽ chiến thắng ở Ukraine và lãnh thổ Nga sẽ tiếp tục được mở rộng với chiến dịch tại đây.

Theo Newsweek, Reuters