1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Thái Lan vẫn nhất quyết tiếp tục bầu cử

(Dân trí) - Chính phủ Thái Lan ngày 28/1 tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành cuộc bầu cử gây tranh cãi vào ngày 2/2 tới, bất chấp việc bị phe đối lập tẩy chay và người biểu tình liên tục vây hãm các điểm bỏ phiếu.

Bà Yingluck Shinawatra gặp gỡ báo giới bên ngoài một căn cứ quân sự hôm 28/1
Bà Yingluck Shinawatra gặp gỡ báo giới bên ngoài một căn cứ quân sự hôm 28/1

Quyết định trên được đưa ra sau khi chính phủ của thủ tướng Yingluck Shinawatra bàn thảo với Ủy ban bầu cử Thái Lan. Trước đó Ủy ban này đã đề xuất hoãn bầu cử 120 ngày, nhưng sau buổi đàm phán cơ quan này đã đồng ý với chính phủ về việc tiếp tục tiến hành bầu cử như lịch trình, phó phát ngôn chính phủ Chalitrat Chantarubeksa khẳng định với bao giới.

Những ngày qua các vụ bạo lực trên đường phố Thái Lan đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các vụ nổ lựu đạn, tấn công bằng súng và xô xát.

Trong vụ việc mới nhất diễn ra ngày hôm nay, súng đã nổ gần căn cứ quân sự tại Bangkok, nơi bà Yingluck đang tham dự các cuộc họp, giữa lúc hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài. Các cơ quan cấp cứu cho biết ít nhất 2 người đã bị thương mặc dù tình hình của họ vẫn chưa rõ ràng.

3 tháng gần đây, thủ đô của Thái Lan đã liên tục bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình lớn, yêu cầu chính phủ dân cử của bà Yingluck từ chức, để dọn đường cho một “hội đồng nhân dân” không qua bầu cử giám sát những cải cách cần thiết để giám sát việc giảm bớt sự ảnh hưởng của gia đình bà.

Đảng dân chủ đối lập chính tại Thái Lan hiện vẫn cương quyết tẩy chay cuộc bầu cử diễn ra vào Chủ nhật tới, và tuyên bố cần thực hiện các cải cách để đảm bảo việc bỏ phiếu là thực sự dân chủ, ngăn ngừa sự lạm dụng quyền lực của chính phủ mới.

Cuộc gặp của bà Yingluck diễn ra sau khi tòa án Hiến pháp hồi thứ Sáu tuần trước ra phán quyết khẳng định việc hoãn bầu cử là hợp pháp do các cuộc xung đột dân sự.

Chính phủ Thái Lan thì khẳng định rằng theo quy định của hiến pháp, bầu cử phải được tiến hành trong vòng 60 ngày sau khi quốc hội bị giải tán, vốn diễn ra hồi đầu tháng 12 vừa qua.

Vương quốc này đã bị chia rẽ sâu sắc từ thời anh trai của bà Yingluck, ông Thaksin Shinawatra, bị lật đổ bởi các tướng lĩnh trung thành với hoàng gia cách đây hơn 7 năm.

Các nhà phê bình cáo buộc vị chính trị gia xuất thân tỷ phú đã thao túng chính phủ của em gái từ Dubai, nơi ông Thaksin đang sống lưu vong để tránh bị điều tra tham nhũng.

Thanh Tùng
Theo AFP