1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 30/1: Nga chiếm Tabaivka, Kiev gặp khó ở Kupyansk

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Lực lượng Kiev ở đông bắc Kupyansk sẽ không thể đứng vững được vì họ bị Nga bao vây ở phía bắc, đông và nam. Điều này sẽ buộc các đơn vị Ukraine phải rút về trung tâm thành phố.

Chiến sự Ukraine 30/1: Nga chiếm Tabaivka, Kiev gặp khó ở Kupyansk - 1

Nga đẩy mạnh tấn công dọc chiến tuyến, Ukraine căng mình chống đỡ (Ảnh minh họa: Sky News).

Nga chính thức chiếm Tabaivka, Kupyansk nguy ngập

Kênh SGS đưa tin, trên hướng Kupyansk, quân đội Nga đã mở rộng quyền kiểm soát xung quanh Tabaevka và có khả năng tăng thêm vì họ đã giành được loạt điểm cao trọng yếu.

Kênh Suriyakmaps cũng xác nhận, quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát và giữ vững Tabaevka sau khi chiếm được những ngọn đồi phía tây. Ngoài ra, quân đội còn có những bước tiến mới về phía Berestove.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã chính thức thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với làng Tabaivka.

Chiến sự Ukraine 30/1: Nga chiếm Tabaivka, Kiev gặp khó ở Kupyansk - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kupyansk tính đến ngày 29/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu hồng, những mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ và các khu vực màu hồng đậm hơn là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: SGS).

Chuyên gia quốc phòng Mikael Valtersson phân tích, nếu nhìn vào bản đồ địa hình, chúng ta thấy quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát khu đất cao giữa đường sắt và đường P07 nối Kupyansk và Svatove. Họ cũng đã có được chỗ đứng trên vùng đất cao phía tây Tobaevka (T).

Cuộc tiến công của Nga tiếp tục về phía tây bắc có thể sẽ đi theo đường P07 trên vùng đất cao hướng tới Kupyansk. Đồng thời khi quân đội Nga đang tiến gần hơn đến vùng ngoại ô Kupyansk, lực lượng Kiev ở phía đông bắc sẽ không thể đứng vững được vì họ bị Nga bao vây ở phía bắc, đông và nam. Điều này sẽ buộc các đơn vị Ukraine phải rút về trung tâm thành phố.

Trong bản đồ dưới đây, cuộc tiến công của quân đội Nga ở phía nam có thể sẽ đi theo con đường (màu vàng) hướng tới Kruhlyakivka (K). Con đường đó đi từ đường P07 qua Tobaevka (T) và Pishchane (P) về phía tây. Nó cũng rẽ về phía đông nam và đi qua bên ngoài Berestove (B).

Đầu tiên, người Nga phải kiểm soát Pishchane để tiếp cận con đường và cả Berestove để bảo vệ sườn của mình. Họ phải đồng thời tiến về vùng đất cao phía bắc Pishchane và phía nam Berestove.

Trong giai đoạn thứ hai, quân đội Nga có thể tiếp tục tiến dọc theo con đường ở vùng đất cao, cả phía bắc và phía nam của con đường.

Mục tiêu chính của lực lượng Moscow trong giai đoạn này không phải là đến thành phố hay sông Oskil, mà thay vào đó là kiểm soát toàn bộ vùng đất cao phía đông Oskil trong khu vực Kupyansk, bỏ qua một khu vực nhỏ và khó bảo vệ ở vùng đất thấp do nơi đây đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực.

Chiến sự Ukraine 30/1: Nga chiếm Tabaivka, Kiev gặp khó ở Kupyansk - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kupyansk tính đến ngày 29/1. Trong đó, Nga mới giành quyền kiểm soát khu vực gạch chéo và các mũi tên đỏ là hướng tấn công tiếp theo của họ nhằm tiến tới chiến tuyến màu tím của Ukraine. Các chữ cái T đại diện cho Tobaevka, B là Berestove, P là Pishchane và K là Kruhlyakivka (Ảnh: Mikael Valtersson).

Nga đẩy mạnh tấn công Avdiivka

Theo kênh Tobi Ayodele, tại Avdiivka, trên khu vực phía tây Kamenka, lực lượng Nga đã tiến thêm được 500m, trong khi ở phía nam họ đang bắt đầu nắm quyền kiểm soát vùng xám. 

Theo kênh War Mapper xác nhận, lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào Pervomaiske.

Kênh Suriyakmaps đưa tin, tại nam Avdivka, quân đội Nga nắm quyền kiểm soát những vị trí cuối cùng phía nam khu rừng ở ngoại ô phía đông thành phố. Hơn nữa, họ đang tiến về phía đông nam Opytne cho đến đoạn đường M-30. Quân đội Ukraine cố gắng phản công về phía khu phức hợp Tsarska Okhota nhưng không đạt kết quả nào và đã bị quân Nga đẩy lùi.

Chiến sự Ukraine 30/1: Nga chiếm Tabaivka, Kiev gặp khó ở Kupyansk - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính tới ngày 29/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi đường nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Suriyakmaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tiến hành 6 đợt tấn công tên lửa vào Donbass và Kherson

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo buổi tối 29/1 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 51 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra ở mặt trận. Quân đội Nga đã tiến hành 6 cuộc tấn công bằng tên lửa S-300 vào Mirnograd ở vùng Donetsk và Muzykovka thuộc vùng Kherson. Ngoài ra, đối phương còn thực hiện 64 đợt không kích và 45 đợt tấn công bằng pháo - tên lửa phóng loạt.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, không quân Ukraine đã tấn công vào 14 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã tấn công 2 hệ thống phòng không, 4 khẩu pháo và 1 trạm tác chiến điện tử của Nga".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi hầu hết những cuộc tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Shakhtarsky và Zaporizhia. Đồng thời, 7 cuộc tấn công của đối phương vào đầu cầu ở tả ngạn sông Dnieper đều bị bẻ gãy.

Kiev phủ nhận Nga chiếm được ngôi làng ở tỉnh Kharkov

Kyiv Independent đưa tin, ngày 29/1, quân đội Ukraine đã phủ nhận tuyên bố của Nga về việc kiểm soát hoàn toàn Tabaevka, một ngôi làng nhỏ bị phá hủy ở tỉnh Kharkov, nằm cách Kupyansk khoảng 20km về phía đông nam.

Volodymyr Fito, người phát ngôn của lục quân Ukraine, cho biết trên truyền hình: "Đối phương tuyên bố rằng họ đã chiếm được Tabaevka. Điều này không đúng. Các trận chiến đang diễn ra không xa khu định cư này".

Thông báo của Fito được đưa ra trong bối cảnh Kiev cảnh báo rằng Nga đang tăng cường tấn công xung quanh Kupyansk, nhằm bao vây và chiếm giữ trung tâm hậu cần quan trọng này trong những tuần qua.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đưa tin vào ngày 27/1 cho biết, theo các blogger quân sự Nga, sư đoàn xe tăng 47 của Nga đã giành được Tabaevka nhưng họ "không tìm thấy bằng chứng xác nhận tuyên bố này".

Trong khi đó, kênh DeepState của Ukraine xác nhận: "Vào buổi sáng, chúng tôi nhận được thông tin rằng đối phương đã kiểm soát Tabaevka và đang cố gắng tiến về Pischany". Tuy nhiên, ông Fito cho biết lực lượng Kiev tiếp tục đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga trong khu vực, bẻ gãy 10 cuộc tấn công xung quanh Synkivka, Tabaevka, Terny và Yampolivka.

Cuối ngày, ông cũng cho biết Nga đã chịu "tổn thất lớn" gần Tabaevka, đồng thời nói thêm rằng lực lượng Kiev đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Mosocw theo hướng Kupyansk và Liman.

Trước đó vào ngày 21/1, Nga cũng tuyên bố đã chiếm được Krokhmalne, một ngôi làng gần biên giới hành chính giữa Kharkov và Luhansk, cách Tabaevka khoảng 4km về phía đông nam.

Quân đội Ukraine xác nhận việc rút lui khỏi Krokhmalne nhưng cho biết, việc rút lui không có tác động chiến lược. Ông Fito nói rằng "việc giành được Krokhmalne rất quan trọng đối với quân đội Nga vì nó mang tính biểu tượng, họ cần thể hiện một chiến thắng nào đó trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024".

Tổng thống Zelensky khẳng định tướng Zaluzhny không bị sa thải

Ukrainska Pravda đưa tin, ông Sergei Nikiforov - thư ký báo chí của tổng thống - cho biết, ông Zelensky không cách chức người đứng đầu các lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny.

Theo đó, khi được hỏi liệu tổng thống có sa thải tướng Zaluzhny hay không, thư ký báo chí trả lời: "Chắc chắn là không. Tổng thống không sa thải người đứng đầu quân đội Ukraine".

Cách đây vài giờ, nhiều kênh Telegram, một số chính trị gia và giới truyền thông đã úp mở đưa tin về việc tướng Zaluzhny bị sa thải.

Một trong những nguồn tin của Ukrainska Pravda trong Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia cho biết: "Tướng Zaluzhny đã được triệu tập và đề nghị một vị trí khác chẳng hạn làm đại sứ ở đâu đó. Ông ấy đã từ chối. Không có nghị định nào cả".

Chiến sự Ukraine 30/1: Nga chiếm Tabaivka, Kiev gặp khó ở Kupyansk - 5

Tổng thống Ukraine Zelensky và tướng Zaluzhny - người đứng đầu các lực lượng vũ trang - được cho là đang có xung đột (Ảnh: Brics).

Tổng thống Putin sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về vấn đề Ukraine

European Pravda đưa tin, Yury Ushakov - trợ lý của Tổng thống Nga - cho biết, ông Putin có kế hoạch thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2.

Trả lời câu hỏi liệu chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Putin có thực sự được chuẩn bị vào tháng 2 hay không, ông Ushakov nói: "Đúng, một chuyến thăm đang được chuẩn bị". Ông nói thêm rằng "Ukraine có thể sẽ là một trong những chủ đề chính của các cuộc thảo luận".

Trước đó, hôm 25/1, Bloomberg đã đưa tin rằng, ông Putin đang "thăm dò tình hình" về việc Mỹ có sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột Ukraine hay không.

NATO thảo luận kế hoạch sản xuất vũ khí cho Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 29/1 để thảo luận về nhu cầu cấp thiết phải nhanh chóng tăng cường sản xuất quốc phòng để đáp ứng nhu cầu của Ukraine.

Họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự thống nhất của NATO và thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ của liên minh dành cho Kiev.

Ông Austin và Tổng thư ký NATO cũng trao đổi quan điểm về tình hình an ninh ở Trung Đông, đặc biệt bày tỏ sự phẫn nộ và đau buồn trước thương vong của quân nhân Mỹ ở Jordan.

Ông Zelensky: Tấn công Nga bằng UAV là một trong những nhiệm vụ chính

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu qua video tối 29/1, Tổng thống Zelensky cho biết tình hình sử dụng UAV ở Ukraine đã được thảo luận tại cuộc hội nghị trực tuyến.

Ông nói: "Một cuộc trò chuyện riêng liên quan đến UAV về vấn đề sản xuất, cung cấp, an ninh đơn vị. Rõ ràng đây là một trong những nhiệm vụ chính của năm, Ukraine phải dẫn trước đối phương về UAV. Từ FPV đến UAV chiến lược, chúng tôi càng thành công sẽ càng cứu được nhiều mạng sống cho các chiến binh của mình".

Theo tổng thống, tình hình ở mặt trận cũng đã được thảo luận trong hội nghị.

"Tại cuộc gặp với Thủ tướng Denis Shmygal, chúng tôi đã thảo luận về chiến lược làm việc với các nước láng giềng trong Liên minh Châu Âu trong nửa đầu năm nay... Chúng tôi đã thảo luận các chi tiết dự kiến về hợp tác liên chính phủ với Ba Lan, Slovakia, Cộng hòa Séc, Romania và Bulgaria", ông Zelensky cho biết.

Chiến sự Ukraine 30/1: Nga chiếm Tabaivka, Kiev gặp khó ở Kupyansk - 6

Pháo xe kéo M777 của Ukraine khai hỏa (Ảnh: NYT).

Hà Lan phân bổ 132 triệu USD viện trợ quân sự mới cho Kiev

Kyiv Independent đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren tuyên bố hôm 29/1 rằng nước này đã phân bổ 122 triệu euro (132 triệu USD) để hỗ trợ cung cấp đạn dược, thiết bị và an ninh mạng cho Ukraine.

Bà Ollongren cho biết 87 triệu euro (94 triệu USD) sẽ được dùng để mua đạn pháo cho Ukraine và 10 triệu euro (10,8 triệu USD) để cải thiện khả năng phòng thủ mạng của Ukraine.

Moscow đã triển khai các khả năng mạng chống lại Ukraine, bao gồm các cuộc tấn công vào các tổ chức chính phủ, quân đội, cơ sở hạ tầng năng lượng, ngân hàng và viễn thông.

25 triệu euro khác (27 triệu USD) sẽ được sử dụng để mua thiết bị thông qua Quỹ Quốc tế cho Ukraine, một cơ chế tài trợ được thiết lập theo sáng kiến của Bộ Quốc phòng Anh thay mặt cho Hà Lan, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và Litva.

Theo Kyiv Independent, SGS, Suriyakmaps, Mikael Valtersson, Tobi Ayodele, Suriyakmaps
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine