1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 25/1: Nga bất ngờ "từ lòng đất chui lên" đột kích Avdiivka

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã sử dụng một đường ống cũ để vượt qua phòng tuyến đối phương ở phía nam Avdiivka rồi bất ngờ "từ lòng đất chui lên", đánh tập hậu vào lực lượng của Ukraine.

Chiến sự Ukraine 25/1: Nga bất ngờ từ lòng đất chui lên đột kích Avdiivka - 1

Binh sĩ Ukraine ngoài chiến tuyến (Ảnh minh họa: Sky news).

Quân Nga đánh sập phòng tuyến Ukraine ở nam Avdiivka

Kênh Geroman cho biết, các nguồn tin Ukraine xác nhận, quân đội Nga đã sử dụng một đường ống cũ để vượt qua phòng tuyến phía nam Avdiivka rồi bất ngờ "từ lòng đất chui lên" tập hậu vào lực lượng Kiev.

Một số người nói đường ống này dài 2km, người khác nói 4km, tuy nhiên, đó là một bất ngờ lớn đối với quân phòng thủ Kiev khiến họ không kịp trở tay khi các binh sĩ Nga xuất hiện phía sau phòng tuyến và bao vây họ. Kết quả là tuyến công sự kiên cố và vững chắc liên tục được củng cố trong suốt 10 năm qua đã sụp đổ chóng vánh.

Đáng chú ý là, lực lượng Nga đã từng có trận đột kích tương tự trước đó để đánh chiếm khu công nghiệp xa hơn về phía đông thành phố Avdiivka.

Chiến sự Ukraine 25/1: Nga bất ngờ từ lòng đất chui lên đột kích Avdiivka - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine ở nam Avdiivka tính đến ngày 24/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, vòng tròn đỏ là miệng đường ống nằm phía sau phòng tuyến Ukraine tại ô khoanh màu xanh (Ảnh: Geroman).

Geroman cho biết chi tiết, ngày 17/1, mũi xung kích tinh nhuệ của Nga đã hành quân qua đường ống này đến phía sau phòng tuyến Ukraine rồi từ dưới đất chui lên, tập kích vào Tsarskaya Okhota. Cách đây vài tuần, đường ống này còn trông có vẻ "tận thế" hơn, nó bị ngập hoàn toàn và ngổn ngang rác thải tích tụ sau nhiều năm bị bỏ hoang.

Những lần lặn đầu tiên xuống đó rất nguy hiểm vì không ai biết tình trạng đường ống và trong trường hợp khẩn cấp, chiều dài của nó không cho phép rời khỏi kịp thời, đến nỗi người chỉ huy lực lượng trinh sát đích thân dò lại lộ trình, liên tục đi đến hết đường để xác nhận rằng không có gì nguy hiểm đối với binh sĩ.

Các trinh sát Nga đã thực hiện công việc khổng lồ, dọn đường ống ngập nước băng giá trong nhiều tuần, cả ngày lẫn đêm, bằng chân tay, không có máy móc để tránh tiếng ồn.

Tất cả những điều này chỉ vì một cơ hội duy nhất để tung một đòn tấn công bất ngờ vào đối phương. Các trinh sát Nga đi qua đường ống mà không gây ra một tiếng động nào vòng ra phía sau phòng tuyến đối phương, rồi bất ngờ tấn công tiêu diệt nhiều binh sĩ đối phương và bắt nhiều tù binh.

Chiến sự Ukraine 25/1: Nga bất ngờ từ lòng đất chui lên đột kích Avdiivka - 3

Binh sĩ Nga đã dọn sạch đường ống, tạo ra một mũi đột kích bất ngờ từ phía sau khiến lực lượng Ukraine không kịp trở tay (Ảnh: Geroman).

Ukraine phản công dồn dập ở nam Avdiivka

Kênh Suriyakmaps đưa tin, tình hình ở phía nam Avdivka rất mâu thuẫn, khi quân đội Ukraine đã gửi quân tiếp viện và tiến hành các cuộc phản công tại khu vực đô thị bị quân Nga chiếm giữ trong hai ngày qua, hiện tại có vẻ như quân đội Nga đã cố gắng giữ vững phòng tuyến.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở phía đông thành phố nơi quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công mới vào các chiến hào đối phương dọc con đường phía nam Kam'yanka nhưng hiện tại lực lượng Kiev vẫn hiện diện ở các ngôi nhà nông thôn xung quanh.

Trong khi đó, ở bắc Avdivka, quân đội Ukraine phản công và chiếm lại một số vị trí phía tây bắc Stepove và giáp với đường sắt.

Chiến sự Ukraine 25/1: Nga bất ngờ từ lòng đất chui lên đột kích Avdiivka - 4

Lực lượng Ukraine phản công ở bắc Avdiivka và giành lại một số vị trí từ tay quân Nga (Ảnh: SGS).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo tình hình chiến sự ngày thứ 700

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tối 24/1 cho biết, tính đến ngày thứ 700 của cuộc xung đột, 50 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra trên mặt trận, quân đội Nga đã phóng 2 tên lửa và thực hiện 53 cuộc không kích.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, không quân Ukraine đã tiến hành không kích vào 6 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, quân trang của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã tiến hành tấn công 1 khu vực tập trung quân Nga".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Shakhtarsky và Zaporizhia. Đồng thời, Moscow không từ bỏ ý định đánh bật lực lượng Kiev khỏi đầu cầu ở tả ngạn sông Dnieper bằng 7 trận đột kích không thành công.

NATO bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong 40 năm

European Pravda đưa tin, NATO bắt đầu cuộc tập trận Steadfast Defender 24 vào ngày 24/1. Đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Liên minh Bắc Đại Tây Dương kể từ năm 1988.

Steadfast Defender 24 bắt đầu bằng việc tàu tấn công đổ bộ Gunston Hall của Hải quân Mỹ rời cảng Norfolk, bang Virginia, sau đó sẽ đi qua Đại Tây Dương. Đây là khoa mục chiến thuật đầu tiên trong cuộc tập trận. Cho đến cuối tháng 1, tàu Charlottetown thuộc Hải quân Canada sẽ tham gia cuộc tập trận, sẽ đi từ cảng Halifax đến châu Âu.

Tướng Christopher Cavoli, Tư lệnh Đồng minh Tối cao Châu Âu cho biết: "Steadfast Defender 24 sẽ là một minh chứng rõ ràng về sự đoàn kết, sức mạnh và quyết tâm bảo vệ lẫn nhau của chúng ta, các giá trị của chúng ta cũng như trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".

Cuộc tập trận đã được lên kế hoạch trong vài năm, sẽ chứng tỏ khả năng của NATO trong việc nhanh chóng triển khai lực lượng từ Bắc Mỹ và các khu vực khác của Liên minh nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu.

Steadfast Defender 24 nhằm mục đích mô phỏng phản ứng của Liên minh trước một cuộc tấn công từ một quốc gia như Nga và sẽ bao gồm một loạt các cuộc tập trận nhỏ, riêng biệt sẽ diễn ra ở một số nơi, từ Bắc Mỹ đến sườn phía đông NATO, gần biên giới Nga.

Khoảng 90 nghìn quân nhân, 50 tàu hải quân, 80 máy bay và hơn 1.100 phương tiện chiến đấu sẽ tham gia cuộc tập trận.

Anh "mách nước" cho Đức để chuyển tên lửa Taurus cho Kiev

European Pravda dẫn nguồn từ báo Handelsblatt đưa tin, Anh đưa ra cho Đức một lựa chọn về cách đối phó với việc Berlin miễn cưỡng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.

Trích dẫn "các nhà ngoại giao và quan chức", European Pravda cho biết, kế hoạch là Đức sẽ chuyển tên lửa Taurus của mình sang Anh, và đổi lại nước này sẽ chuyển thêm tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine.

Có tin cho rằng London đã chuyển đề xuất này tới Berlin vài tuần trước, nhưng không có quyết định nào khác theo hướng này được công bố.

Thủ tướng Đức từ chối bình luận về thông tin này.

Chiến sự Ukraine 25/1: Nga bất ngờ từ lòng đất chui lên đột kích Avdiivka - 5

Tên lửa hành trình Taurus do Đức chế tạo đang được Berlin cân nhắc chuyển giáp cho Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Ukraine rất mong có được tên lửa hành trình Taurus với tầm bắn lên tới 500km và Kiev đã tích cực vận động Berlin chấp thuận cung cấp từ mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, Đức không đồng ý vì lo ngại leo thang do các cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Nga và cầu Crimea.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Gavrilyuk cho biết, việc Ukraine nhận tên lửa tầm xa Taurus từ Đức sẽ không gây ra sự thay đổi căn bản tình hình trên chiến trường nhưng sẽ mở rộng đáng kể khả năng của quân đội Ukraine.

Chính phủ Đức vào đầu năm đã "bóng gió" rằng họ chưa sẵn sàng cung cấp cho Kiev những vũ khí này.

Thủ tướng Ukraine: Slovakia sẽ không chặn viện trợ của EU cho Kiev

Kyiv Independent ngày 24/1 đưa tin, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã gặp người đồng cấp Ukraine Denys Shmyhal tại Uzhhorod, một thành phố ở phía tây Ukraine, nơi họ thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước và ký tuyên bố chung về quan hệ song phương.

Sau khi đắc cử chức vụ Thủ tướng Slovakia hồi tháng 9 năm ngoái, ông Fico đã tạm dừng cung cấp vũ khí và liên tục chỉ trích cả viện trợ quốc phòng cho Ukraine lẫn các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Theo Thủ tướng Shmyhal, trong cuộc gặp mới nhất, ông Fico đã đồng ý rằng Slovakia sẽ ủng hộ chương trình hỗ trợ Ukraine trị giá 55 tỷ USD của EU trong giai đoạn 2024-2027.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất phủ quyết chương trình này tại hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 12/2023.

Anh kêu gọi đồng minh "tăng cường" viện trợ quân sự cho Kiev

Guardian đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết các đồng minh cần "tăng cường" viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trên Politico, ông Shapps nói: "Ukraine đã thực hiện một công việc không thể tin được là đẩy lùi quân Nga. Nước này đã chiếm lại 50% lãnh thổ bị Moscow kiểm soát và mở ra một tuyến đường hàng hải ở Biển Đen.... Nhưng Kiev cần được hỗ trợ nhiều hơn, không chỉ từ Vương quốc Anh. Các đồng minh của chúng ta cũng phải tiến lên".

Ông tiếp tục chỉ rõ rằng các thành viên thuộc Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, bao gồm 54 quốc gia, đặc biệt là tất cả các thành viên NATO, "phải hành động".

Vương quốc Anh đã chi hơn 7 tỷ bảng Anh để viện trợ quân sự cho Ukraine. Đầu tháng này, thủ tướng Rishi Sunak đã công bố viện trợ thêm 2,5 tỷ bảng (3,2 tỷ USD) cho Ukraine.

Bộ trưởng Shapps nói thêm: "Thông điệp không thể rõ ràng hơn: Vương quốc Anh sẽ duy trì tốc độ viện trợ này trong một thời gian dài".

Chiến sự Ukraine 25/1: Nga bất ngờ từ lòng đất chui lên đột kích Avdiivka - 6

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Llyod Austin (Ảnh: GETTY IMAGES).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Ukraine không lạm dụng vũ khí

Kyiv Post đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cuối cùng đã bày tỏ ý kiến về những quan ngại rằng vũ khí cung cấp cho Ukraine có thể đã bị quản lý sai cách, sau những chỉ trích trước đó về việc Lầu Năm Góc áp dụng các biện pháp kiểm soát của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Washington kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ cuộc đấu tranh của Kiev với Moscow, đồng thời cho biết không có sự quản lý yếu kém nào đối với viện trợ quân sự, vũ khí và thiết bị của Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp lần thứ 18 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ramstein hôm 23/1, ông Austin đã nói rõ rằng Bộ Quốc phòng Mỹ không phát hiện thấy dấu hiệu lạm dụng nào đối với thiết bị và vũ khí cung cấp cho Kiev. Ông nói: "Mỹ tiếp tục sát sao trong việc theo dõi và giải trình về hỗ trợ an ninh của Washington dành cho Kiev".

Ông nói tiếp: "Chúng tôi không thấy bằng chứng đáng tin cậy nào về việc sử dụng sai mục đích hoặc chuyển hướng bất hợp pháp các thiết bị Mỹ cung cấp cho Ukraine. Những gì chúng tôi thấy là Ukraine đang sử dụng những khả năng mà chúng tôi cung cấp để tự vệ trước Nga".

Theo Guardian, Kyiv Post, Kyiv Independent, European Pravda, Ukrainska Pravda, Suriyakmaps, Geroman
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine