1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 22/2: Nga hình thành "nồi hầm" tiếp theo bao vây quân Kiev

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine ở Pobeda đã chính thức thất thủ. "Nồi hầm" mới ở phía nam Marinka đang thành hình, Nga sẽ bao vây Novomykhailivka, sau đó mở đường thẳng tiến đến Ugledar ở phía tây nam.

Chiến sự Ukraine 22/2: Nga hình thành nồi hầm tiếp theo bao vây quân Kiev - 1

Binh sĩ Ukraine ở ngoại ô Kharkov (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga hình thành "nồi hầm" tiếp theo bao vây quân Kiev

Kênh Military Summary đưa tin, bị tấn công mãnh liệt, lực lượng Kiev đã buộc phải rút lui khỏi Pobeda, quân đội Nga ào ạt tiến vào kiểm soát ngôi làng sau đó xông thẳng tới hậu phương nhóm quân Ukraine đóng tại Novomykhailivka.

Chiến sự Ukraine 22/2: Nga hình thành nồi hầm tiếp theo bao vây quân Kiev - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại nam Marinka tính đến 21/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, mũi tên vàng là hướng rút lui của lực lượng Kiev (Ảnh:Military Summary).

Kênh Suriyakmaps cũng xác nhận bước tiến này đồng thời cho biết thêm rằng, quân đội Nga còn chiếm được một khu vực khá rộng ở phía nam đường cao tốc H-15 sau khi giao tranh dọc con đường này bắt đầu cách đây 9 ngày.

Ở phía nam, lực lượng Moscow đang phát triển tấn công vào Vodiane, cố gắng cắt nguồn cung cấp cho nhóm quân Ukraine phòng ngự Vuhledar (hay còn gọi là Ugledar). Ở phía bắc, cuộc tấn công vào Krasnohorivka đang được tiến hành. Lực lượng Kiev tại khu vực này đang hết sức căng thẳng.

Kênh DeepState của Ukraine báo cáo tình hình Marinka đồng thời xác nhận: "Nga đã chiếm Pobeda, tiến gần Georgiivka, gia tăng áp lực lên Orlivka".

Như vậy, quân Ukraine ở Pobeda đã chính thức thất thủ. "Nồi hầm" mới ở phía nam Marinka đang thành hình, quân Nga sẽ bao vây, tiêu diệt cụm lực lượng Kiev tại Novomykhailivka, sau đó mở đường thẳng tiến tới Ugledar ở phía tây nam.

Điểm chính của chiến thuật tạo "nồi hầm" là việc điều quân ra sau phòng tuyến của đối phương để bao vây rồi tấn công từ nhiều phía nhằm làm suy giảm sức chiến đấu của họ, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn. Ở Nga, chiến thuật này được áp dụng trong thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Chiến sự Ukraine 22/2: Nga hình thành nồi hầm tiếp theo bao vây quân Kiev - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại nam Marinka tính đến 21/2. Trong đó, các mũi tên màu đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga, họ đã chiếm làng Pobeda tại vòng tròn màu cam và đang hình thành "nồi hầm" bao vây quân Ukraine ở Novomykhailivka (Ảnh: Telegram).

Giao tranh dữ dội trên khắp các mặt trận

Kênh Readovka News đưa tin, ở khu vực Kupyansk đang diễn ra các trận chiến ở Tabaeki. Quân Nga cũng tiến về phía Ternov.

Tại Donetsk, lực lượng Moscow tiến vào khu vực Lastochkino ở phía tây Avdiivka. Ngoài ra, họ đang tấn công các vị trí ở Pervomaisky.

Tại Zaporizhia, trong khu vực Orekhov, quân đội Nga tiếp tục tiến vào làng Rabotino. Ukraine phản công bất thành tại Verbovoy. Giao tranh đang diễn ra trên khu vực Vremevsky, nhưng hiện nay vẫn chưa có thay đổi lớn nào ở khu vực này.

Kênh MD cho biết, Nga đang tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực Orekhov. Các trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở Rabotino ở phía tây, gần Verbovoy ở phía đông. Ukraine đang tích cực triển khai máy bay không người lái FPV để chặn bước tiến của Nga.

Ngược lại, Nga đang sử dụng pháo binh, máy bay tấn công vào các vị trí hậu phương của Ukraine ở căn cứ chủ chốt tại Orekhov. Để đáp trả, Kiev đang triển khai thêm lực lượng dự bị về Zaporizhia.

Chiến sự Ukraine 22/2: Nga hình thành nồi hầm tiếp theo bao vây quân Kiev - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Verbove đến 21/2. Trong đó Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ, khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi lực lượng Moscow vừa giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga 2 lần cố gắng tiến về tả ngạn sông Dnieper

Ukrainska Pravda đưa tin, trong báo cáo tối 21/2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 51 cuộc đụng độ đã diễn ra, đối phương phóng 3 tên lửa, tiến hành 84 cuộc không kích cũng như 71 cuộc tấn công bằng các hệ thống pháo - tên lửa bắn loạt.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi các đợt tấn công ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka cũng như Zaporizhia. Theo hướng Kherson, Nga không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper khi tổ chức 2 đợt tấn công, báo cáo viết.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, máy bay Ukraine đã tấn công 10 khu vực tập trung quân, 2 hệ thống tên lửa phòng không đối phương. Ngoài ra, phòng không Ukraine đã tiêu diệt thêm 1 máy bay Su-34 cùng 3 UAV trinh sát. Lực lượng tên lửa đã tấn công 5 khu vực tập trung nhân lực - vũ khí trang bị, 2 kho nhiên liệu - dầu nhờn, 3 điểm kiểm soát, 8 trận địa pháo, 1 trạm radar Nga".

Ukraine giải thích lý do không công bố số người mất tích trong cuộc rút lui khỏi Avdiivka

Radio Liberty đưa tin, người phát ngôn Nhóm tác chiến - chiến lược Tavria Dmitry Likhovy thuộc quân đội Ukraine cho biết, sở dĩ họ vẫn chưa công bố số lượng quân nhân mất tích trong quá trình rút lui khỏi Avdiivka do việc xác minh vẫn đang được tiến hành.

Ông nói: "Tôi có dữ liệu gần như cụ thể, chúng tôi đang xử lý nó, nhưng chúng tôi chưa công bố do toàn bộ quá trình xác minh vẫn chưa hoàn tất. Một số người, một số quân nhân đã về với chúng tôi..., đối với các cá nhân, đặc biệt, ở khu vực Zenit, việc xác minh cũng vẫn tiếp tục, chúng tôi không thể nói một con số cụ thể để không bị buộc tội là thông tin sai lệch".

Ông Likhovy lưu ý: "Khi New York Times sử dụng định nghĩa "hàng trăm", chúng tôi nói rằng số đếm không phải là hàng trăm. Thật không may, trong trường hợp này, họ làm theo tuyên truyền của Nga, không muốn nghe các lập luận cũng như không muốn tính tới những sự thật mà họ được kể, được cung cấp. Họ dẫn các nguồn ẩn danh, những nguồn này cũng phổ biến các câu chuyện của Nga, được lồng vào như một phần tiếp theo của hoạt động tấn công ở Avdiivka."

Trước đó báo New York Times của Mỹ tuyên bố rằng "hàng trăm quân nhân Ukraine có thể đã bị bắt hoặc mất tích" trong quá trình rút khỏi Avdiivka.

Chiến sự Ukraine 22/2: Nga hình thành nồi hầm tiếp theo bao vây quân Kiev - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến 21/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu và các mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ (Ảnh: Majakovsk).

Bộ Ngoại giao Mỹ: Ông Putin không giành được lợi thế trong cuộc chiến

Ukrinform đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller không tin rằng Tổng thống Nga Putin đã giành được lợi thế trong cuộc xung đột Ukraine do chiếm được Avdiivka, cũng như việc Quốc hội không thông qua gói viện trợ quy mô lớn cho người Ukraine.

Khi trả lời câu hỏi liệu chính quyền Mỹ có tin rằng Nga hiện có lợi thế hay không, ông Miller đã trả lời: "Chúng tôi không nghĩ vậy chút nào".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý rằng Nga đã chiếm được Avdivka trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, ông cho rằng, điều này là do Ukraine "không trang bị đầy đủ cho quân đội" chủ yếu là do Quốc hội Mỹ từ chối tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Tuy nhiên, ông nói, Ukraine đã đạt được những thành công đáng kể trên chiến trường, đặc biệt là ở Biển Đen, nơi họ đã đẩy lùi hạm đội Nga để mở một hành lang vận chuyển mới, cho phép họ xuất khẩu không chỉ lúa mì, các loại ngũ cốc khác mà còn cả hàng công nghiệp.

Ông Miller khẳng định: "Chúng tôi tin rằng họ (phía Ukraine) sẽ tiếp tục đạt được tiến bộ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ bằng hết khả năng của mình".

Ông Zelensky cảm ơn Không quân đã bắn hạ 7 chiến đấu cơ Nga 

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Zelensky, trong bài phát biểu tối 21/2, đã cảm ơn Không quân Ukraine do đã bắn rơi 7 máy bay chiến đấu Nga trong một tuần.

Ông nói: "Trước hết, tôi muốn cảm ơn Lực lượng Không quân của chúng tôi, tất cả những người bảo vệ bầu trời, bắn hạ 7 máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga trong một tuần. Tôi cảm ơn các bạn, những người lính của chúng tôi, vì sự chính xác của các bạn".

"Một trong những nhiệm vụ chính trong năm nay của đất nước chúng ta chính là bảo vệ bầu trời cũng như các vị trí tiền tuyến của chúng ta khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và không quân Nga", ông nói thêm.

Chiến sự Ukraine 22/2: Nga hình thành nồi hầm tiếp theo bao vây quân Kiev - 6

Máy bay tiêm kích bom đa năng Su-34 Nga bị Ukraine bắn hạ (Ảnh: Military Watch).

BBC: Ukraine sử dụng HIMARS tấn công, loại khỏi vòng chiến hàng chục lính Nga

BBC đưa tin hôm 21/2, trích dẫn các nguồn ẩn danh cho biết, Ukraine đã phóng hai tên lửa HIMARS nhằm vào một khu huấn luyện của Nga tại khu vực Volnovakha thuộc vùng Donetsk, nơi lực lượng Nga đóng quân, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng. 

Ban tiếng Nga của BBC cho biết, cuộc tấn công diễn ra vào ngày 20/2 gần làng Trudivske, nơi các đơn vị của Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 36 - thường đóng quân ở vùng viễn đông của Nga - được triển khai.

Vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, quân nhân của 3 đại đội thuộc lữ đoàn này được cho là đang xếp hàng tại bãi tập, chờ sự xuất hiện của Tư lệnh Tập đoàn quân 29 thuộc Quân khu miền Đông, Thiếu tướng Oleg Moiseev.

Hãng tin cho biết họ đã thu được hơn 10 bức ảnh, video được ghi lại sau cuộc tấn công, cho thấy hàng chục người thiệt mạng. BBC đã không công bố chúng vì lý do đạo đức.

Serhii Bratchuk, người phát ngôn của chính quyền quân sự Odessa, cũng chia sẻ những tuyên bố trên kênh Telegram của mình, đăng tải đoạn phim về những gì có vẻ như là binh sĩ Nga thiệt mạng trong vụ tấn công.

Cả Nga lẫn Ukraine chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Nga sử dụng 2 tên lửa siêu vượt âm Zircon trong vụ tấn công hôm 7/2

Kyiv Independent đưa tin, Oleksandr Ruvin, Giám đốc Viện nghiên cứu khoa học pháp y Kiev hôm 21/2 cho biết, Nga đã phóng hai tên lửa hành trình siêu vượt âm 3M22 Zircon trong cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine vào ngày 7/2.

Ông Ruvin nói, có bằng chứng sơ bộ cho thấy Nga đã triển khai tên lửa Zircon lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng nổ trong cuộc tấn công vào ngày 7/2, khiến 6 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương.

Ông Ruvin nói rõ rằng lực lượng phòng không Ukraine đã bắn rơi một tên lửa Zircon, sau đó rơi xuống quận Dniprovskyi trên bờ đông thành phố, trong khi một tên lửa khác bị bắn trúng trên vùng trời Vysheve ở Kiev, sau đó rơi xuống một cánh đồng.

Tên lửa siêu thanh Zircon, được thiết kế như một tên lửa chống hạm, được đưa vào kho vũ khí của quân đội Nga vào đầu năm 2023. Moscow tuyên bố tên lửa này có tầm bắn 600-1.500km, có thể di chuyển với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh, mang theo đầu đạn nặng khoảng 300-400kg.

Theo ông Ruvin, có lý do để nghi ngờ những tuyên bố này bởi tên lửa đã bay với tốc độ khoảng 2.500km/h trong pha cuối chứ không phải 10.000km/h như Nga tuyên bố.

"Thứ hai, có nhiều nghi ngờ về độ chính xác của nó. Tên lửa đã bị phòng không bắn trúng hoặc không tới được mục tiêu", ông Ruvin nói. "Chúng tôi chưa thấy được sức mạnh hủy diệt mà một tên lửa chống hạm với gần 400kg chất nổ mang theo".

Hai tên lửa Zircon nằm trong số 44 tên lửa của Nga bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ vào ngày 7/2. Ngoài Kiev, Nga còn nhắm tới các khu vực Lvov, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kharkov.

Chiến sự Ukraine 22/2: Nga hình thành nồi hầm tiếp theo bao vây quân Kiev - 7

Tàu chiến Nga khai hỏa tên lửa siêu vượt âm Zircon trên biển (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Đã xác định được danh tính của 45.000 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine

AFP đưa tin, BBC tiếng Nga phối hợp với hãng tin Mediazona đã xác nhận danh tính của khoảng 45.000 binh sĩ Nga đã chết ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2022.

Vấn đề thương vong quân sự là vấn đề cực kỳ nhạy cảm ở cả hai nước. Nga đã cấm chỉ trích cuộc xung đột, đồng thời không có số liệu chính thức nào được công bố kể từ năm 2022.

Báo cáo cho biết: "BBC, cùng với Mediazona… và một nhóm tình nguyện viên đã xác định được tên của 45.123 quân nhân Nga thiệt mạng trong chiến sự ở Ukraine kể từ tháng 2/2022".

Danh sách này chỉ bao gồm tên của những người lính được xác định công khai trong dữ liệu nguồn mở - chủ yếu là cáo phó - đồng thời cảnh báo con số thực tế có thể cao gấp đôi.

Ukraine cũng giữ bí mật về tổn thất quân sự và thương vong của mình, mặc dù các nhà phân tích tin rằng con số này lên tới hàng chục nghìn người sau hai năm giao tranh.

Theo BBC, AFP, Ukrinform, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, Readovka News, Military Summary
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine