1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 14/1: Nga bắt đầu tấn công dọc biên giới đông bắc

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Tại Slobozhanskoe, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu và vị trí của Ukraine dọc biên giới. Chính quyền Ukraine báo cáo có đạn bắn đến Zolochev và Volchansk ở vùng Kharkov.

Chiến sự Ukraine 14/1: Nga bắt đầu tấn công dọc biên giới đông bắc - 1

Pháo binh Ukraine chuẩn bị khai hỏa (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga bắt đầu tấn công dọc biên giới đông bắc Ukraine

Kênh Rybar đưa tin, theo hướng Slobozhanskoe, quân đội Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu và vị trí của đội hình Ukraine dọc biên giới. Chính quyền Ukraine báo cáo có đạn pháo bắn đến Zolochev và Volchansk ở vùng Kharkov.

Đổi lại, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử để tập kích làng Mokraya Orlovka ở vùng Belgorod.

Theo hướng Kupyansk, các trận chiến giành vị trí vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Sinkovka, đồng thời Nga đang tiến hành tập kích vào các vị trí của đội hình Ukraine trong các khu định cư ở tiền tuyến.

Bất chấp thông tin từ một số phương tiện truyền thông về sự tiến bộ được cho là của Nga trong khu vực này, trên thực tế, cấu hình của mặt trận vẫn không thay đổi trong một thời gian dài.

Theo hướng Liman, các cuộc tấn công qua lại lẫn nhau tiếp tục diễn ra trong khu lâm nghiệp Serebryansky và Torskoe. Đồng thời, các bên đang tiến hành các cuộc đọ súng pháo binh và phản pháo dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc.

Theo hướng Seversk, bố cục mặt trận có phần rõ ràng hơn. Sau khi tiến đến vùng ngoại ô Spornoe, quân Nga không thể chiếm được chỗ đứng trong khu vực và buộc phải rút lui về tuyến đã chuẩn bị sẵn. Đội hình Ukraine đang cố gắng phản kích nhưng không thành công.

Chiến sự Ukraine 14/1: Nga bắt đầu tấn công dọc biên giới đông bắc - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Seversk tính đến ngày 13/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và mũi tên xanh là hướng phản kích của Ukraine (Ảnh: Rybar).

Thế trận vẫn giằng co ở Bakhmut, Avdiivka và Marinka

Trên hướng Bakhmut, quân Nga tiếp tục chiến đấu ở cánh trái, nhưng không giành được thành công rõ ràng nào trong những ngày gần đây. Trong khi đó, ở phía nam, các đơn vị Nga đã tiến về phía tây bắc Kleshchiivka, đánh bật đội hình Ukraine khỏi một số điểm cao và cố gắng giành được chỗ đứng trong khu vực.

Theo hướng Avdiivka, các đơn vị Nga tiếp tục chiến đấu trong khu vực cơ sở xử lý chất thải. Đồng thời, các kênh của Ukraine thông báo về việc quân Nga tiến thêm được 250-300m, tuy nhiên, do thiếu nhân lực nên họ không thể thiết lập cấu hình chính xác của mặt trận. Ngoài ra, các cuộc đụng độ theo vị trí vẫn được quan sát thấy ở khu vực Petrovskoe (Stepovoe).

Trên hướng Donetsk, ở phía tây Marinka, quân Nga tiếp tục cố gắng nâng cao thế trận chiến thuật về phía Georgievka, tiến từ khu vực Nhà thờ Thánh George. Đội hình Ukraine đang tấn công các nhóm xung kích của Nga, cố gắng ngăn chặn việc mất thêm các vùng lãnh thổ do họ kiểm soát trong khu vực.

Chiến sự Ukraine 14/1: Nga bắt đầu tấn công dọc biên giới đông bắc - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Avdiivka tính đến ngày 13/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và mũi tên xanh là hướng phản kích của Ukraine (Ảnh: Rybar).

Giao tranh ác liệt ở mặt trận Zaporizhia

Trong khu vực Vremevsk, các trận chiến giành vị trí tiếp tục diễn ra dọc theo toàn bộ khu vực. Có thông tin về một cuộc tấn công đạt kết quả của Nga ở phía bắc Kermenchik và Staromlynovka, trong đó họ đã chiếm được một số vị trí kiên cố của đối phương. Cùng lúc đó, Ukraine đã cố gắng tấn công vào khu vực Staromayorskoe, nhưng sau khi chịu tổn thất, họ đã rút lui.

Theo hướng Zaporizhia, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại Rabotino, nơi các nhóm tấn công của Nga đang dần đánh bật đối phương khỏi vị trí của họ. Theo một số báo cáo, Nga đã tiến về phía đông nam của khu định cư, cũng như khu vực phía tây bắc của làng Verbovoe gần đó.

Đồng thời, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào các điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị của đối phương ở khu vực Rabotino và Zherebyanok. Tuy nhiên, tình hình khu vực này của mặt trận vẫn căng thẳng, Ukraine đang tích cực sử dụng UAV và pháo binh bắn phá các vị trí của Nga.

Các xu hướng cho thấy một cuộc tấn công quy mô lớn hơn có thể xảy ra trong những ngày tới.

Chiến sự Ukraine 14/1: Nga bắt đầu tấn công dọc biên giới đông bắc - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Rabotino tính đến ngày 13/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và mũi tên xanh là hướng phản kích của Ukraine (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Kherson, các trận chiến vị trí tiếp tục diễn ra ở khu vực Krynki. Điều kiện thời tiết ngày càng xấu đi khiến việc chuyển quân dự bị bổ sung của Ukraine sang tả ngạn sông Dnepr gặp khó khăn, điều này mang lại cho lực lượng Nga một lợi thế nhất định.

Đổi lại, lực lượng Ukraine tiếp tục pháo kích các khu định cư ở tả ngạn vùng Kherson.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tập trung tấn công Marinka và Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tóm tắt của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 13/1 cho biết, trong ngày 13/1, quân phòng thủ đã đẩy lùi 16 cuộc tấn công của đối phương ở Marinka và 15 cuộc tấn công theo hướng Avdiivka. Tổng cộng có 49 cuộc đụng độ đã diễn ra ở mặt trận.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga ở Seversky, Slobozhansky, Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Shakhtarsky, Zaporizhia.

Lực lượng Ukraine vẫn giữ vững đầu cầu ở tả ngạn sông Dnieper, bất chấp các đợt tấn công của Nga và gây cho đối phương nhiều tổn thất.

ISW: Nga tiến bộ hạn chế dọc theo mặt trận phía đông

Kyiv Independent đưa tin, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết trong báo cáo mới nhất vào ngày 12/1 rằng các lực lượng Nga đã đạt được "những tiến bộ nhỏ" trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra ở một số vị trí ở các tỉnh Donetsk, Zaporizhia và Kherson.

Tại Donetsk, ISW tuyên bố rằng đoạn phim được định vị địa lý được công bố vào ngày 11/1 cho thấy bước tiến của Nga về phía đông bắc Bakhmut, tại làng Vesele.

Nga cũng đã tăng cường tấn công vào thành phố Avdiivka, nơi các đoạn phim được định vị địa lý xác nhận lực lượng Nga gần đây đã đạt được những thành tựu hạn chế ở phía tây bắc.

Phía tây nam thành phố Donetsk, lực lượng Nga cũng tiến gần Novomykhailivka, một ngôi làng bị phá hủy hoàn toàn do giao tranh đang diễn ra.

Cả Bakhmut và Avdiivka đều là nơi diễn ra một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong hơn một năm, Bakhmut đã trở thành tâm điểm, chịu đựng sự tàn phá trên diện rộng do hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích, trong khi ở Avdiivka, Nga được cho là phải đối mặt với tỷ lệ thương vong "cao nhất" trong 3 tháng qua.

ISW cũng báo cáo rằng các lực lượng Nga đã tiến nhẹ ở phía tây tỉnh Zaporizhia, chiếm được các chiến hào của Ukraine dọc theo làng Verbove, phía đông Rabotino.

Đoạn phim được định vị địa lý cho thấy thêm các lực lượng Nga đang giành được nhiều thắng lợi nhỏ ở Krynki, nằm ở bờ đông sông Dnieper thuộc vùng Kherson.

Bất chấp những tiến bộ của Nga, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga ở Donetsk vào ngày 12/1. Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể tốc độ tấn công của Nga dọc theo bờ sông trong 24 giờ qua.

Vào ngày 11/1, Tư lệnh Lục quân Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, thừa nhận tình hình khó khăn mà Ukraine phải đối mặt trên mặt trận phía đông và phía nam. Ông nói: "Bất chấp các hành động tấn công quy mô lớn của đối phương, các binh sĩ Ukraine vẫn giữ vững tuyến phòng thủ ở mọi hướng và gây cho Nga tổn thất đáng kể".

Chiến sự Ukraine 14/1: Nga bắt đầu tấn công dọc biên giới đông bắc - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tính đến ngày 13/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu hồng, các vòng tròn thể hiện điểm nóng giao tranh. Vòng tròn lớn nhất là tâm điểm Avdiivka (Ảnh: ISW).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hoàn toàn đợt tấn công của Nga hôm 13/1

Ukrainska Pravda đưa tin, người phát ngôn Không quân Ukraine, Đại tá Yury Ignat ngày 13/1 cho biết, trong cuộc không kích phối hợp của Nga vào Ukraine sáng 13/1, hơn 20 tên lửa và UAV của Nga đã không tiếp cận được mục tiêu do tự phát nổ, rơi vào khu vực không có người ở và do hệ thống tác chiến điện tử Ukraine hoạt động hiệu quả.

Ông nói: "Ngoài 8 mục tiêu bị phòng không Ukraine bắn hạ, hơn 20 tên lửa và UAV khác của Nga đã không đến được đích. Chúng rơi xuống ruộng, hoặc bị phát nổ trên không, hoặc bị ảnh hưởng bởi hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga đã mất 369.160 quân

Kyiv Independent đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo ngày 13/1 cho biết, Nga đã mất tổng cộng 369.160 binh sĩ ở Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2/2022. Con số này bao gồm 700 thương vong mà lực lượng Nga phải gánh chịu chỉ trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng mất 6.065 xe tăng, 11.269 xe chiến đấu bọc thép, 11.632 phương tiện và thùng nhiên liệu, 8.728 hệ thống pháo binh, 957 hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt, 646 hệ thống phòng không, 329 máy bay, 324 trực thăng, 6.848 UAV và 23 tàu thuyền.

Tổng thống Biden: Nếu đảng Cộng hòa không tài trợ cho Ukraine, họ sẽ phải "trả giá đắt"

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng đảng Cộng hòa sẽ phải "trả giá đắt" nếu không hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Tổng thống Biden nói: "Nếu những người Cộng hòa không tài trợ cho Ukraine, họ sẽ phải trả rất nhiều tiền cho việc đó".

Tổng thống Biden cũng cho biết ông không coi tình hình ở biên giới phía nam nước Mỹ là một cuộc khủng hoảng, nhưng tuyên bố có "những thay đổi đáng kể" dọc biên giới.

Chiến sự Ukraine 14/1: Nga bắt đầu tấn công dọc biên giới đông bắc - 6

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong khi ông Zelensky đứng rất gần tại Hội nghị thượng đỉnh NATO (Ảnh: AFP).

Pháp và Ukraine tăng cường hợp tác quốc phòng

Guardian đưa tin, Pháp và Ukraine đã đồng ý "tăng quy mô" hợp tác quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine cho biết sau cuộc gặp với người đồng cấp.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, ông và Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné đã thảo luận các chủ đề bao gồm việc Ukraine hội nhập EU và NATO cũng như thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.

"Nga hy vọng Ukraine và những người ủng hộ họ sẽ mệt mỏi trước họ. Chúng tôi sẽ không yếu đi", ông Séjourné nói trong cuộc họp báo ở Kiev, Reuters đưa tin.

Ngoại trưởng Pháp Séjourné nói thêm rằng ông sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề pháp lý song phương và EU để giúp các công ty Pháp thiết lập thêm cơ sở sản xuất quân sự ở Ukraine. Ông không nói những vấn đề pháp lý này là gì.

Ông cũng khuyến khích các công ty Pháp như vận tải, năng lượng, viễn thông và nước đầu tư vào Ukraine.

Ngoại trưởng Pháp cho biết cá nhân ông tin rằng cần có thêm hỗ trợ quân sự và các cuộc đàm phán giữa hai chính phủ sẽ tiếp tục trong những tuần tới.

Nga tuyên bố đã tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine

AFP đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một cuộc họp báo hàng ngày: "Sáng nay (13/1), Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhóm nhằm vào các cơ sở của khu phức hợp công nghiệp - quân sự Ukraine".

Nga cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất đạn pháo, thuốc súng và máy bay không người lái, đồng thời khẳng định "tất cả các cơ sở được chỉ định đều bị tấn công".

Ukraine trước đó cho biết họ đã ghi nhận 40 tên lửa và máy bay không người lái được phóng từ Nga, trong đó 8 tên lửa bị phá hủy và "hơn 20 thiết bị" không tiếp cận được mục tiêu. Tỷ lệ tên lửa bị bắn rơi được hiểu là thấp hơn bình thường.

Cho đến nay chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo, nhưng chính quyền Ukraine cho biết một dân thường bị thương ở khu vực phía đông bắc Sumy.

Theo AFP, Reuters, Guardian, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine