1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Chiếm phố Wall” thành “Đóng phố Wall”, 200 người bị bắt

(Dân trí) - Ngày 17/11, khi phong trào “Chiếm phố Wall” tròn 2 tháng tuổi, những người biểu tình đã phát động “Ngày hành động” và khẩu hiệu mới “Đóng phố Wall”. Hơn 200 người đã bị bắt.

 “Chiếm phố Wall” thành “Đóng phố Wall”, 200 người bị bắt - 1

Người biểu tình xô xát với cảnh sát tại công viên Zuccotti 

 

Các cuộc biểu tình, diễn ra ở các thành phố như Los Angeles, Las Vegas, Albany, New York., St. Louis, Washington Portland, hầu hết diễn ra trong hòa bình. Hầu hết những người bị bắt giữ, do gây cản trở đường phố và làm gián đoạn giao thông, được thả không lâu sau đó.

 

Hô vang khẩu hiệu “Cả ngày, cả tuần, đống cửa phố Wall”, hơn 1.000 người biểu tình  đã tụ tập gần Sàn giao dịch chứng khoán New York và “ngồi lỳ” ở nhiều giao lộ. Cảnh sát đã phải can thiệp, giải tán một số nhóm tụ tập và hoạt động tại thị trường chứng khoán không bị gián đoạn.

 

Khi màn đêm buông xuống, số người biểu tình tăng lên nhiều nghìn người, do các thành viên nghiệp đoàn gia nhập thêm. Họ “bủa vây” Quảng trường Foley của Manhattan, hô vang khẩu hiệu ở các tòa án và tòa nhà chính phủ khác. Rồi từ đây họ bắt đầu tuần hành lên cầu Brooklyn.
 
 
 “Chiếm phố Wall” thành “Đóng phố Wall”, 200 người bị bắt - 2
 

Các cuộc biểu tình trên diễn ra hai ngày sau khi cảnh sát xông vào và phá hủy khu cắm trại của những người biểu tình ở Công viên Zuccotti, New York, “đại bản doanh” của phong trào “Chiếm phố Wall”.

 

“Đây là thời khắc quan trọng cho phong trào, trước những gì xảy ra vào đêm hôm trước”, người biểu tình Paul Knick, một kỹ sư phần mềm, cho biết. “Có vẻ như có nỗ lực lớn nhằm ngăn chặn phong trào và tôi ở đây là để đảm bảo điều đó không xảy ra”.

 

Ít nhất 177 người đã bị bắt ở New York.
 
 “Chiếm phố Wall” thành “Đóng phố Wall”, 200 người bị bắt - 3
Hơn 200 người, hầu hết là ở New York, đã bị bắt.

 

Tại Los Angeles, khoảng 500 người đã tuần hành xuống trung tâm thành phố, giữa tòa tháp Ngân hàng Mỹ và Wells Fargo Plaza, hô vang khẩu hiệu: “Ngân hàng được cứu trợ, chúng tôi bị bán đứng!”. Hơn hai chục người đã bị bắt.

 

Cảnh sát bắt thêm 21 người biểu tình ở Las Vegas trong khi 20 người bị buộc tay bằng dây nhựa ở Portland vì đã ngồi chắn ở một cây cầu. Ít nhất hơn chục người cũng bị bắt ở St. Louism sau khi ngồi bắt chéo chân và khoanh tay ở một  cây cầu bắc qua sông Mississippi.

 

Các cuộc biểu tình trên cũng nhằm đánh dấu phong trào “Chiếm phố Wall” tròn 2 tháng tuổi, kể từ khi “chào đời” tại New York vào ngày 17/9. Các cuộc biểu tình đã được chuẩn bị kỹ từ trước khi cảnh sát đột kích khu trại của họ. Tuy nhiên, cuộc đột kích như “đổ thêm dầu vào lửa” biểu tình.
 
 
 “Chiếm phố Wall” thành “Đóng phố Wall”, 200 người bị bắt - 4
Người biểu tình ở New York trong "Ngày hành động".
 

Các cuộc biểu tình hôm thứ năm quanh Phố Wall khiến xe taxi và xe tải bị gián đoạn, nhưng cảnh sát sau đó đã dồn được người biểu tình bó hẹp trong một vài dãy nhà.

 

Thị trưởng New York Michael Bloomberg cho biết cảnh sát dự kiến số lượng người biểu tình có thể lên tới 10.000 người, dựa vào thông tin trên mạng. Nhưng ông cho biết, họ chỉ gây ra “gián đoạn tối thiểu”.

 

“Hầu hết những người biểu tình, công bằng mà nói, hành động rất có trách nhiệm”, thị trưởng New York khẳng định.

 

Phan Anh

Theo AP, Reuters