1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia điều tra quản lý casino nơi 40 người Việt bỏ trốn

Thành Đạt

(Dân trí) - Campuchia cho biết một quản lý casino người Trung Quốc đã bị tạm giữ và đang được điều tra thêm về vụ việc liên quan đến hơn 40 người Việt Nam bỏ trốn vì điều kiện làm việc "như địa ngục".

Campuchia điều tra quản lý casino nơi 40 người Việt bỏ trốn - 1

Công dân Việt Nam trốn khỏi casino ở tỉnh Kandal, Campuchia (Ảnh: Bộ đội Biên phòng An Giang).

Theo Khmer Times, Tướng Keo Vannthan, người phát ngôn cơ quan xuất nhập cảnh Campuchia, hôm 23/8 cho biết một người quản lý sòng bạc người Trung Quốc đã bị bắt giữ và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Cảnh sát cũng thông tin về tình hình của 11 công dân Việt Nam.

"Chúng tôi đã thẩm vấn xong 11 công dân Việt Nam và đang chuẩn bị đề nghị Bộ Nội vụ sớm trục xuất họ. Đối với người quản lý sòng bạc người Trung Quốc, người đang bị tạm giữ, cần phải điều tra thêm", ông Vannthan cho biết.

Trước đó, ông Vannthan xác nhận, đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đã thừa nhận ép buộc những người lao động Việt Nam làm việc trái với ý muốn của họ.

Theo Khmer Times, vụ việc liên quan tới sòng bạc ở Chrey Thom, huyện Koh Thom, tỉnh Kandal - tỉnh giáp với An Giang, Việt Nam đã thu hút sự chú ý của dư luận sau khi một đoạn video ghi lại cảnh khoảng 50 người Việt Nam bỏ trốn khỏi đây. Sau đó, phần lớn trong số họ đã bơi qua sông Bình Di trốn về Việt Nam.

Những người trốn thoát được cho biết, họ đã bị lừa tới làm việc ở casino nói trên và mô tả điều kiện lao động tại đó "như địa ngục".

Theo cảnh sát Campuchia, phần lớn nhóm lao động Việt Nam đã bơi về Việt Nam, nhưng 11 người đã bị bắt lại.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cho biết, sòng bạc trên đã tuyển dụng bất hợp pháp các lao động và không trả mức lương như đã hứa cho họ.

"Họ (những người lao động bỏ trốn) được hứa hẹn trả lương cao nhưng không nhận được những gì họ mong muốn. Họ vượt biên (về Việt Nam) vì không thể đạt được thỏa thuận với người chủ", ông Sar Kheng cho biết thêm.

Liên quan tới số phận của 11 người lao động Việt Nam bị bắt lại, tướng Vannthan cho hay, các lao động giải thích, lý do họ bỏ trốn là do phía casino không làm đúng theo những gì đã thống nhất trong hợp đồng.

"Công ty hứa hẹn trả cho các lao động 800 USD mỗi tháng, nhưng quản lý trả cho họ từ 400-500 USD", ông Vannthan nói, bổ sung rằng 11 người Việt Nam hiện đang bị tạm giữ để chờ trục xuất vì "họ không có hộ chiếu".

Thống đốc Kandal Kong Sophoan hôm 21/8 cho biết, cảnh sát Campuchia đang điều tra vụ việc trước khi quyết định bước tiếp theo.

Ông nói: "Chúng tôi khuyến khích các công ty tuân thủ luật lao động của Campuchia và tuân thủ các giấy phép kinh doanh và đảm bảo rằng nhân viên của họ thực hiện đúng nghĩa vụ, không sử dụng ma túy và cưỡng ép hoặc giam giữ người lao động".

Ông Kong Sophoan kêu gọi cảnh sát Việt Nam và Campuchia hợp tác giải quyết vấn đề này nhằm tạo ra một môi trường làm việc an toàn.

Theo Khmer Times, nạn buôn người dưới vỏ bọc lừa đảo tuyển dụng là vấn nạn mà Campuchia đang đối phó. Chiêu bài thường thấy của những kẻ tội phạm buôn người là hứa hẹn với người lao động về khoản lương cao để lừa họ tới Campuchia làm việc. 

Campuchia gần đây thông báo mở chiến dịch toàn quốc nhằm kiểm tra tất cả người nước ngoài đang sinh sống ở nước này, trong một nỗ lực giải cứu các nạn nhân buôn người.

Theo Khmer Times