1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cách Nga vô hiệu hóa vũ khí phương Tây ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Kỹ thuật đảo ngược giúp Nga phân tích, tìm ra điểm yếu của các vũ khí phương Tây, từ đó giúp Moscow đối phó với những vũ khí này trên chiến trường Ukraine.

Cách Nga vô hiệu hóa vũ khí phương Tây ở Ukraine - 1

Một hệ thống phòng không Pantsir (Ảnh: Sputnik).

"Đối thủ cũng sản xuất các thiết bị hiện đại. Nếu có cơ hội nhìn vào bên trong các loại vũ khí này và xem xét liệu có điều gì mà chúng ta có thể áp dụng, tại sao chúng ta lại không làm như vậy?", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông hồi tháng 7.

Mỹ và các đồng minh đã viện trợ quân sự khoảng 95 tỷ USD cho Ukraine trong 18 tháng qua. Các nước này chuyển cho Ukraine nhiều vũ khí hiện đại từ xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, xe chiến đấu bộ binh Bradley đến các tổ hợp pháo phản lực HIMARS, tên lửa hành trình Storm Shadow, hệ thống phòng không NASAMS.

Tuy nhiên, Nga cho rằng việc phương Tây tiếp tục cấp vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột leo thang và kéo dài, trong khi không thể xoay chuyển cục diện chiến sự. Moscow tuyên bố đã phá hủy hoặc thu giữ một lượng lớn vũ khí của phương Tây.

 "Bất kỳ chiến lợi phẩm nào chúng tôi thu được trên chiến trường đều có giá trị về tính năng thiết kế, giải pháp thiết kế nhất định", nhà phân tích, sỹ quan tình báo quân đội đã nghỉ hưu Anatoliy Matviychuk nói với Sputnik.

Ông Matviychuk nói: "Ví dụ, xe tăng Leopard khiến chúng tôi hào hứng về các bộ phận của áo giáp và hệ thống điều khiển hỏa lực của súng xe tăng. Xe chiến đấu bộ binh Bradley cũng đáng quan tâm bởi khẩu pháo nòng 25mm".

"Tất cả các thiết bị thu được đều được các kỹ sư quân sự của chúng tôi nghiên cứu cẩn thận. Chúng tôi so sánh nó với thiết bị của chính mình và ngay lập tức đưa ra các khuyến nghị để chống lại những thiết bị này trên chiến trường", ông Matviychuk cho biết thêm.

Ông nhấn mạnh, trong tương lai, Nga có thể sử dụng một số công nghệ thu được từ phương Tây để áp dụng cho các thiết bị của mình.

Theo ông Matviychuk, có rất nhiều bằng chứng cho thấy Nga đang tận dụng kết quả phân tích vũ khí NATO thu được từ Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực tên lửa.

"Các tên lửa HIMARS mà chúng ta thu giữ được từng có thể dễ dàng qua mặt hệ thống phòng không Pantsir. Chuyện đó sẽ không lặp lại. Chúng ta đã tìm ra điểm yếu của chúng, phát hiện tần suất của hệ thống kiểm soát, hiện giờ hệ thống phòng thủ của chúng ta có thể phá hủy chúng", ông Matviychuk nêu ví dụ.

Hồi đầu năm nay, Không quân Nga cho biết hệ thống Pantsir của họ đã được trang bị thiết bị chụp ảnh nhiệt mới và bản cập nhật phần mềm để tăng đáng kể tỷ lệ đánh chặn tên lửa HIMARS.

Một giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn công nghệ Rostec của Nga nói rằng tỷ lệ đánh chặn của các hệ thống tên lửa Pantsir với tên lửa HIMARS trên chiến trường đạt 100%.

"Bất cứ vũ khí nào cũng được hiện đại hóa và nâng cấp dựa trên kết quả tác chiến. Đó là một quá trình liên tục. Ví dụ, sau khi đối phương (Ukraine) nhận được các tổ hợp HIMARS, chuyên gia của chúng ta đã nâng cấp Pantsir để đánh chặn", ông Matviychuk cho hay.

Ngoài ra, ông Matviychuk cũng lấy ví dụ với tên lửa hành trình Storm Shadow. Đây là tên lửa tầm xa mà Anh cung cấp cho Ukraine. Với tầm bắn lên tới 300km, tên lửa này có thể giúp Ukraine tập kích các mục tiêu nằm sâu sau chiến tuyến của Nga.

Tháng trước, quân đội Nga đã thu giữ một tên lửa Storm Shadow còn nguyên vẹn của Ukraine. Tên lửa sau đó được tháo dỡ và đưa lên một chiếc xe tải chuyển đến khu vực phía sau tiền tuyến để phân tích thêm.

"Với tên lửa Storm Shadow, Bộ Quốc phòng cho biết các hệ thống phòng không của chúng ta đã bắn hạ gần 90% tên lửa này", ông Matviychuk nói.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine