1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng tài chính Nga chinh phục hồ Baikal

(Dân trí) - Bộ trưởng tài chính Nga Alexei Kudrin hôm qua đã lặn xuống đáy hồ Baikal - hồ nước ngọt sâu nhất và lớn nhất thế giới theo thể tích - để lấy một số mẫu đất dưới lòng hồ.

 
Bộ trưởng tài chính Nga chinh phục hồ Baikal - 1

Bộ trưởng tài chính Nga đã thám hiểm đáy hồ Baikal trên chiếc tàu ngầm Mir-1.

Tháp tùng ông Kudrin trong chuyến thám hiểm kéo dài 3 giờ trên chiếc tàu ngầm loại nhỏ Mir-1 để thực hiện công tác nghiên cứu gần đảo Olkhon là Thống đốc vùng Irkutsk, ông Dmitry Mezentsev.

Hai ông đã lặn xuống độ sâu gần 0,5km để nghiên cứu hệ động vật và lấy một số mẫu đất từ lòng hồ. “Thật tự hào và thích thú khi chúng tôi có thể tiến hành cuộc nghiên cứu như vậy”, Bộ trưởng Kudrin nói.

Hai nghị sĩ quốc hội Nga là Vladimir Gruzdev và Artur Chilingarov cũng công bố kế hoạch lặn xuống đáy hồ Baikal để xác định điểm sâu nhất của hồ. Ông Gruzdev cho hay, trước đó các nhà nghiên cứu đã xác định độ sâu tuyệt đối của hồ là 1,68km, nhưng họ muốn tìm xem liệu có điểm nào sâu hơn hay không.

Theo ông Gruzdev, chiếc tàu ngầm Mir-1 và Mir-2 đang khám phá đáy hồ Baikal ở Siberia để tìm kiếm Hydrat khí, một nguồn năng lượng thay thế.

Cuộc thám hiểm đáy hồ Baikal bắt đầu năm 2008 với tổng kinh phí dự kiến vào khoảng 8 triệu USD. Mỗi lần lặn xuống nước tiêu tốn 64.800 USD.

Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj trở thành tổng thống đầu tiên lặn xuống đáy bồ Baikal trên chiếc tàu ngầm Mir-1 hồi giữa tháng 7 vừa rồi.

Hồi tháng 8 năm ngoái, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng đã thực hiện chuyến thám hiểm đáy hồ Baikal kéo dài 4 giờ trên chiếc tàu ngầm Mir-1.

An Bình
Theo Ria