1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắc Kinh yêu cầu Mỹ chấm dứt "khám xét" sinh viên Trung Quốc

Quốc Đạt

(Dân trí) - Trong cuộc gặp ở Vienna, Bộ trưởng Công an Trung Quốc kêu gọi Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ dừng lại điều mà Bắc Kinh cho là hành vi "quấy rối và khám xét" sinh viên Trung Quốc nhập cảnh Mỹ.

Bắc Kinh yêu cầu Mỹ chấm dứt khám xét sinh viên Trung Quốc - 1

Bắc Kinh nhiều lần cáo buộc, công dân Trung Quốc thường bị giới chức ở sân bay Mỹ thẩm vấn gắt gao và trục xuất dù họ có giấy tờ thông hành hợp lệ (Ảnh: Xinhua).

Bắc Kinh nhiều lần cáo buộc, công dân Trung Quốc thường bị giới chức ở sân bay Mỹ thẩm vấn gắt gao và trục xuất dù họ có giấy tờ thông hành hợp lệ. Tháng trước, Đại sứ quán Trung Quốc khuyến cáo công dân nước này nhập cảnh Mỹ nên tránh sân bay Dulles tại Washington D.C.

Trích dẫn thông cáo của phía Trung Quốc về cuộc gặp hôm 18/2 giữa Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng và Bộ trưởng Alejandro Mayorkas, Xinhua đưa tin phía Trung Quốc yêu cầu Washington phải "ngưng việc quấy rối và khám xét sinh viên Trung Quốc mà không có lý do rõ ràng".

Ông Vương cũng kêu gọi phía Mỹ "đảm bảo rằng công dân Trung Quốc được hưởng sự đối xử công bằng và toàn vẹn phẩm giá khi nhập cảnh". Ông cũng đề nghị Mỹ "sửa sai" khi ra quyết định đưa Trung Quốc vào danh sách các nước lớn vận chuyển hoặc sản xuất ma túy.

Giới chức Mỹ từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc tiếp tay cho việc buôn bán fentanyl, loại chất mạnh gấp nhiều lần heroin và gây ra hơn 70.000 ca tử vong do quá liều mỗi năm ở Mỹ.

Trong tháng 1, quan chức Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau tại Bắc Kinh và đồng ý hợp tác để hạn chế việc sản xuất các thành phần điều chế fentanyl, còn gọi là tiền chất ma túy.

Theo tuyên bố từ phía Mỹ về cuộc gặp hôm 18/2, ông Vương và ông Mayorkas đã có "cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng về các bước cần thiết để chống lại sự phát tán của các tiền chất ma túy".

"Hai bên cũng đưa ra các cam kết về việc tiếp tục hợp tác thực thi pháp luật, trao đổi kỹ thuật song phương giữa các nhà khoa học và chuyên gia khác, lập danh mục tiền chất hóa học, và tăng cường hợp tác đa phương", tuyên bố từ phía Mỹ cho biết.

Washington và Bắc Kinh cũng thảo luận về việc mở rộng hợp tác "trong cuộc chiến bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột và lạm dụng tình dục trực tuyến", tuyên bố cho biết thêm.

Quan hệ Mỹ - Trung đã có phần nồng ấm trở lại trong năm qua, trong bối cảnh Washington theo đuổi đối thoại với Bắc Kinh.

Nhưng chính phủ Trung Quốc vẫn phản đối các biện pháp của Mỹ, bao gồm lệnh cấm xuất khẩu chip hiện tại và lệnh trừng phạt đối với các thực thế của Trung Quốc.

Trong cuộc hội đàm ở Munich tuần trước, Ngoại trưởng Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Antony Blinken rằng Mỹ phải "dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp".

Ông Vương cũng kêu gọi Mỹ "chấm dứt hành vi quấy rối và thẩm vấn không chính đáng đối với công dân Trung Quốc".

Theo AFP