1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia: Tranh cãi về việc mua bán nội tạng

(Dân trí) - Một chuyên gia về thận người Australia vừa thổi bùng lên những tranh luận gay gắt về y đức, khi ông kêu gọi hợp pháp hoá việc mua bán nội tạng để chấm dứt cảnh các bệnh nhân phải ra nước ngoài mua trên “chợ đen”.

Phát biểu trên tờ Sydney Morning Herald của Australia, chuyên gia Gavin Carney cho rằng chính phủ Australia nên hợp pháp hoá hoạt động mua bán nội tạng, việc hiện nay những người vi phạm có thể bị phạt 6 tháng tù giam và 4.400 đôla Úc (khoảng 4.092 USD), để rút ngắn danh sách bệnh nhân đang chờ được ghép nội tạng.

 

Theo ông, những người trẻ, khoẻ mạnh và cân đối nên được quyền bán thận lấy 50.000 đôla để trang trải cuộc sống khó khăn, trong khi những bệnh nhân đang cần cấy ghép không phải lặn lội sang các nước đang phát triển như Pakistan và Ấn Độ để mua nội tạng trên “chợ đen”.

 

Bệnh nhân ghép thận ở Australia hiện phải chờ tới 10 năm mới tìm được nội tạng phù hợp, theo con đường chính thống và hợp pháp. Danh sách chờ là hơn 1.800 bệnh nhân, trong khi chỉ có 343 quả thận được hiến tặng vào năm ngoái, khiến chí phí dịch vụ y tế lên tới hàng tỷ đôla.

 

Tuy nhiên, các tổ chức cấy ghép nội tạng cho biết việc mua bán nội tạng hiện vẫn bị cấm tại hầu hết các nước trên thế giới. Việc hợp pháp hoá mua bán nội tạng dễ dẫn đến tình trạng lạm dụng và đẩy người nghèo vào tình cảnh dễ bị lợi dụng.

 

Bác sỹ Tim Matthews, Giám đốc Trung tâm thận Australia, cho rằng thay vì cho phép mua bán thận, Australia nên tập trung vào việc khuyến khích người dân hiến tặng nội tạng.

 

Nhật Linh

Theo AFP