1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ triển khai máy bay chiến đấu nội địa đến Jammu và Kashmir

Thanh Thành

(Dân trí) - Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) đã triển khai máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng Tejas Mk-1 nội địa đến căn cứ không quân tiền phương Awantipura ở Jammu và Kashmir.

Ấn Độ triển khai máy bay chiến đấu nội địa đến Jammu và Kashmir - 1

Máy bay chiến đấu Tejas được Không quân Ấn Độ triển khai ở Kashmir (Ảnh: India Narrative).

Trong một thông báo trên Twitter hồi đầu tuần này, Bộ chỉ huy Không quân phía Tây của IAF cho biết, Thống chế Không quân Sinha đã đến thăm căn cứ và kiểm tra một trong những máy bay chiến đấu Tejas Mk-1 trên đường băng.

Năng lực hoạt động tốt của Tejas Mk-1 từ các đường băng ngắn khiến nó trở thành loại máy bay chiến đấu lý tưởng để triển khai tại các căn cứ tiền phương như Awantipura, nằm gần Đường kiểm soát thực tế (LoC) trong thung lũng Kashmir.

"Phi đội LCA đã được chuyển đến các căn cứ tiền phương để tích lũy kinh nghiệm bay trong thung lũng và các hoạt động khác. Các phi công của phi đội đang thực hiện nhiều chuyến bay ở đó", hãng tin ANI dẫn lời các quan chức quốc phòng cho biết.

Một cựu quan chức IAF cho biết, Awantipura được xem là điểm tập trung chiến lược quan trọng cho các hoạt động không quân ở khu vực phía bắc và việc điều Tejas Mk-1 đến đó sẽ cho phép các lực lượng phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ mối đe dọa nào ở biên giới.

Tejas Mk-1 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng, sẽ mang lại cho IAF sức mạnh bổ sung ở nhiều địa hình khác nhau như rừng và vùng đồi núi của Jammu và Kashmir. Nó có thể tiến hành các nhiệm vụ trên biển xa, kể cả tấn công các căn cứ hải quân và không quân ven bờ của đối phương.

Là sản phẩm "con cưng" của công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Tejas Mk-1 được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại, hệ thống radar tiên tiến và vũ khí hiện đại giúp nó có năng lực chiến đấu đáng gờm trên bầu trời.

Chúng được cho là đủ sức đối đầu với những chiếc J-10 của Trung Quốc chế tạo hay F-16 có trong biên chế không quân Pakistan.

Máy bay chiến đấu này đánh dấu bước nhảy đáng kể trong công nghệ hàng không vũ trụ của Ấn Độ và là một phần trong "chiến dịch Atmanirbhar Bharat" (Ấn Độ tự cường) của Thủ tướng Narendra Modi nhằm giảm sự phụ thuộc vào vũ khí quân sự nhập khẩu.

Theo India Narrative