1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai đứng đằng sau vụ đánh bom xe lửa ở Ấn Độ?

(Dân trí) - Tổ chức khủng bố al-Qaeda có thể có liên quan tới hàng loạt vụ đánh bom xe lửa tại Ấn Độ làm hơn 190 người thiệt mạng tối ngày hôm qua. Giả thiết này được đưa ra sau khi các nhà điều tra thấy vụ đánh bom Bombay cũng tương tự như vụ đánh bom tàu điện ngầm London một năm trước đây.

Một quan chức an ninh Ấn Độ cho biết, cách đánh bom nhằm vào các chuyến tàu đông người đúng giờ cao điểm giống với cách thực hiện của 2 nhóm khủng bố Lashkar-e-Tayyaba và Jaish-e-Mohammad đang có hoạt động tại Ấn Độ hơn 7 năm qua. Hai nhóm khủng bố Hồi giáo này bị Mỹ liệt vào danh sách các nhóm khủng bố trên thế giới và có liên quan tới tổ chức khủng bố al-Qaeda.

 

Chính quyền Ấn Độ cũng đang nghi ngờ Dawood Ibrahim, một nhân vật quan trọng trong tổ chức al-Qaeda và là kẻ cung cấp tài chính cho nhóm Lashkar-e-Tayyaba, đứng đằng sau vụ đánh bom này. Trước đó, Ấn Độ cho rằng Ibrahim có liên quan tới vụ đánh bom trung tâm giao dịch chứng khoán của nước này, làm hơn 250 người chết.

 

 

Ai đứng đằng sau vụ đánh bom xe lửa ở Ấn Độ? - 1
 

 

 

 

 

 

Al-Qaeda đã vươn tới Nam Á? 

Nếu quả đúng như vậy, thì rõ ràng al-Qaeda đang muốn dằn mặt các đồng minh của Mỹ, và muốn chứng tỏ khả năng tổ chức cũng như liên kết với các nhóm khủng bố khác trên thế giới.

 

Năm 2005, al-Qaeda cũng đã tổ chức hàng loạt vụ đánh bom tàu điện ngầm ở thủ đô London của nước Anh, một đồng minh thân cận của Mỹ, khiến 52 người thiệt mạng. Năm 2004, Tây Ban Nha  sau khi quyết định đưa quân tới Iraq cũng đã phải trả giá bằng hơn 190 mạng người trong vụ đánh bom xe lửa ở thủ đô Madrid.

 

Không rõ là trùng hợp hay ngẫu nhiên khi 8 vụ đánh bom xe lửa liên tiếp tại Bombay lại xảy ra trong tháng 7, chỉ ít ngày sau khi nước Anh tưởng niệm 1 năm vụ đánh bom London và cũng chỉ ít ngày sau khi al-Qaeda lên tiếng thề sẽ tiếp tục thực hiện các vụ đánh bom khác dữ dội hơn.

 

Ngoài nghi can hàng đầu là nhóm Lashkar-e-Tayyaba có liên quan tới al-Qaeda, nhiều nhà phân tích tình hình cũng cho rằng những xung đột liên miên giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt vụ đánh bom trên.

 

Xung đột sắc tộc liên miên giữa người Hồi giáo và Hindu đã khiến Pakistan tuyên bố độc lập và tách khỏi Ấn Độ, lúc đó là thuộc địa của Anh, vào năm 1947. Sau đó, 2 nước vẫn liên tục xảy ra các vụ xung đột và đã có ít nhất 3 cuộc chiến nổ ra. Hai nước hiện đã thiệt lập quan hệ ngoại giao, nhưng những mâu thuẫn vẫn còn ẩm ỉ.

 

Ấn Độ luôn cáo buộc Pakistan tài trợ cho các hoạt động khủng bố của các tay súng người Kashmir tại các vùng đất do Ấn Độ kiểm soát, nhưng Pakistan luôn phủ nhận điều này. Tuy nhiên chính phủ Ấn Độ vẫn chưa lên tiếng xác nhận có phải các chiến binh Kashmir do Pakistan hậu thuẫn thực hiện các vụ đánh bom xe lửa ở Bombay hay không. Trong khi đó, Pakistan cũng đã lên án vụ đánh bom xe lửa này.

 

Hiện chưa có tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm. Nhưng cảnh sát Ấn Độ cho biết đã bắt giữ được một kẻ tình nghi và đang điều tra để làm rõ.

 

Chi Mai

Theo MSNBC, Washington Post, Time

Dòng sự kiện: Đánh bom ở Bombay