1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

28 UAV Ukraine tập kích Crimea, Nga kích hoạt lá chắn phòng không bắn hạ

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea sau vụ cầu bắc qua eo biển Kerch bị tấn công.

28 UAV Ukraine tập kích Crimea, Nga kích hoạt lá chắn phòng không bắn hạ - 1

Hệ thống phòng không của Nga đặt ở bán đảo Crimea (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, nỗ lực thực hiện cuộc "tấn công khủng bố" bằng 28 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào đêm 17/7 đã bị ngăn chặn.

"17 UAV của Ukraine đã bị các hệ thống phòng không bắn hạ. Thêm 11 UAV khác đã bị các hệ thống tác chiến điện tử chế áp và rơi trước khi tiếp cận mục tiêu", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, không có thương vong hoặc thiệt hại trong vụ tấn công.

Vụ tấn công trên diễn ra chỉ một ngày sau khi cầu Crimea, bắc qua eo biển Kerch, bị hư hại trong vụ nổ hôm 17/7. Vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng, 1 trẻ em bị thương, làm một nhịp cầu bị xệ xuống, giao thông bị gián đoạn.

Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công vào cầu Crimea. Moscow cáo buộc: "Khoảng 3h05 ngày 17/7, hai xuồng không người lái Ukraine đã tập kích cầu Crimea". Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, vụ tập kích này có sự hỗ trợ của tình báo Mỹ và Anh.

Mặc dù các quan chức Ukraine không công khai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng dường như họ đã bóng gió về ý định tổ chức những đọt tấn công như vậy. Mikhail Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng "bất kỳ cấu trúc bất hợp pháp nào" được Nga sử dụng để tiếp tế cho quân đội nước này "chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn... bất kể lý do phá hủy là gì".

Trong khi đó, Andrey Yusov, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR), tuyên bố cầu Crimea là một "công trình dư thừa".

Trước đó, cây cầu này từng bị hư hại nghiêm trọng sau vụ nổ vào tháng 10 năm ngoái. Vào thời điểm đó, Nga cũng cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc này, song Kiev không nhận trách nhiệm.

28 UAV Ukraine tập kích Crimea, Nga kích hoạt lá chắn phòng không bắn hạ - 2

Bán đảo Crimea nằm ở phía nam Ukraine (Ảnh: BBC).

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014, sau khi giới chức ở khu vực này tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý. Kết quả cho thấy 96% cử tri Crimea ủng hộ sáp nhập. Tuy vậy, phương Tây không công nhận kết quả này và áp lệnh trừng phạt Nga vì cho rằng quyết định sáp nhập Crimea là bất hợp pháp. 

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/6 thông báo đã mở một hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea, cho phép dân thường và hàng hóa di chuyển qua khu vực Đông Ukraine mà Moscow và lực lượng thân Nga đang kiểm soát. 

Với ưu thế áp đảo về hỏa lực, Moscow hiện giành phần lớn quyền kiểm soát vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Giới quan sát cho rằng, với việc lập được hành lang trên bộ tới Crimea, Nga sẽ có lợi thế chiến lược về mặt hậu cần, tiếp tế trong chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Crimea đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Thành phố Sevastopol nằm trên bờ biển phía tây nam của Crimea. Thành phố cảng chiến lược này là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga và nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử.

Theo RT