1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

2 căn cứ có quân nhân Mỹ đồn trú ở Syria bị nã rocket

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hai căn cứ có quân nhân Mỹ đồn trú ở Syria bị tấn công bằng rocket, sau khi Washington không kích các nhóm thân Iran trước đó.

2 căn cứ có quân nhân Mỹ đồn trú ở Syria bị nã rocket - 1

Căn cứ Mỹ tại Conoco (Ảnh: ABNA).

Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) ngày 24/8 thông báo, một số rocket đã bắn trúng 2 căn cứ có sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Syria. Một quân nhân Mỹ đã bị thương sau sự việc.

Các rocket đã tấn công 2 căn cứ ở đông bắc Syria Green Village và Conoco - nơi có quân đội Mỹ đồn trú.

Sau vụ tấn công bằng rocket, trực thăng tấn công của Mỹ đã bắn trả và phá hủy 3 phương tiện cũng như bệ phóng rocket, thông báo cho hay. Theo thông tin sơ bộ, 2-3 người tham gia thực hiện các vụ tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ đã thiệt mạng.

Vào cùng ngày, một quan chức Lầu Năm Góc tuyên bố, Mỹ sẽ không ngần ngại thực hiện các động thái cần thiết nhằm bảo vệ các quân nhân trong khu vực.

Ông Colin Kahl, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, cho biết: "Chúng tôi sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công của các lực lượng do Iran hậu thuẫn nhằm vào lực lượng của chúng tôi ở bất kỳ đâu trên thế giới, bao gồm cả ở Syria, và chúng tôi sẽ quyết liệt tự vệ và thực hiện các động thái bổ sung nếu cần thiết".

Theo giới quan sát, vụ phóng rocket hôm qua dường như đáp trả việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/8 đã ra lệnh không kích các nhóm có liên hệ với Vệ binh Quốc gia Iran sử dụng" ở tỉnh Deir ez-Zor, Đông Bắc Syria.

"Theo lệnh của Tổng thống Biden, quân đội Mỹ đã không kích chính xác mục tiêu ở Deir ez-Zor nhằm bảo vệ lực lượng của Mỹ khỏi các cuộc tấn công tương tự vụ việc xảy ra hôm 15/8 của các nhóm do Iran hậu thuẫn nhằm vào quân nhân Mỹ", người phát ngôn Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ Joe Buccino cho hay.

Vụ việc ngày 15/8 mà Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đề cập đến là vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ và lực lượng đồng minh ở Syria mà Washington nghi ngờ có liên quan đến các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn.

Ông Buccino cho biết thêm, máy bay Mỹ đã nhắm vào một số hầm ngầm mà lực lượng thân Iran sử dụng để chứa vũ khí, hỗ trợ hậu cần. Theo đánh giá ban đầu, đợt không kích của Mỹ hôm 23/8 không gây thương vong.

Mỹ hiện duy trì khoảng 900 binh sĩ ở Syria, phần lớn tập trung ở căn cứ At-Tanf và các cơ sở ở khu vực các mỏ dầu phía đông của đất nước.

Các vụ tấn công qua lại diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đề xuất khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran JCPOA. Năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút Washington khỏi hiệp ước hạt nhân năm 2015 với Tehran.

Kể từ đó, thỏa thuận mang tính bước ngoặt, có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), đã gần như bị sụp đổ, với việc Washington tái áp đặt các lệnh trừng phạt cũ và ban hành lệnh cấm vận mới lên Tehran. Để đáp trả, Iran dần dần đình chỉ các nghĩa vụ theo JCPOA, lắp đặt thiết bị làm giàu uranium mới và tăng cường sản lượng chất phóng xạ.

Hồi tháng 7, quan chức cấp cao Iran tuyên bố nước này đã sở hữu kỹ thuật chế tạo bom hạt nhân, nhưng nhấn mạnh rằng họ chưa đưa ra quyết định để thực hiện việc này.

Theo AP