DNews

Thanh Hương: Trải lòng về năm tuổi, nói gì khi Táo quân 2024 bị chê nhạt?

Hương Hồ

(Dân trí) - "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thay thế hay so sánh với dàn "Táo" trước đó. Táo quân là một hành trình để chúng tôi trải nghiệm", Thanh Hương nói.

Thanh Hương: Trải lòng về năm tuổi, nói gì khi Táo quân 2024 bị chê nhạt?

"Với Táo quân 2024, chúng tôi đã cố gắng làm thật tốt vai trò của mình"

Lần đầu đóng Táo quân, hẳn Thanh Hương gặp không ít áp lực?

- Táo quân là "món ăn tinh thần" vào dịp Tết của các gia đình Việt, có thương hiệu trong 21 năm qua. Được đóng Táo quân là niềm mơ ước của nhiều anh chị em nghệ sĩ, rất nhiều người muốn được xuất hiện trong chương trình, dù ở vị trí nào đi nữa. 

Vì vậy, được tham gia chương trình Táo quân 2024 là một vinh dự vô cùng lớn lao, niềm may mắn cho tôi và cả các nghệ sĩ trẻ khác.

Tôi là diễn viên truyền hình, không phải là diễn viên giải trí để diễn hài nhưng được đảm nhận hai vai trong chương trình Táo quân 2024. Do vậy, tôi cũng hơi áp lực và đã cố gắng làm tốt bằng mọi khả năng của mình, sức đến đâu thì làm đến đó. 

Thanh Hương: Trải lòng về năm tuổi, nói gì khi Táo quân 2024 bị chê nhạt? - 1
Thanh Hương: Trải lòng về năm tuổi, nói gì khi Táo quân 2024 bị chê nhạt? - 2

Táo quân 2024 lên sóng đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Số đông cho rằng, chương trình năm nay nhạt, thiếu hấp dẫn đồng thời cũng bày tỏ sự thất vọng, nuối tiếc khi dàn diễn viên cũ bị thay thế. Là một trong những "lính mới" của Táo quân 2024, Thanh Hương chia sẻ gì về điều này?

- Bản thân tôi và các nghệ sĩ trẻ khác chỉ cố gắng làm tốt vai trò của mình còn việc đổi mới chương trình hay dàn nghệ sĩ là việc của nhà sản xuất, đạo diễn. Tuy nhiên, tôi nghĩ, mọi sự thay đổi đều có sự tính toán của ê-kíp.

Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thay thế hay so sánh với dàn Táo trước đó. Những vai diễn của các nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Chí Trung, Vân Dung trong Táo quân đã gắn bó và trở thành "thương hiệu" của các anh chị ấy trong 2 thập kỷ qua. 

Tất nhiên, chúng tôi còn nhiều thiếu sót và không thể bằng các anh chị vì là "lính mới" nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình, dù chưa đạt được kỳ vọng từ khán giả, dù có bị mắng, bị chê thì cũng không sao. Chúng tôi là những người trẻ, Táo quân là một hành trình để chúng tôi trải nghiệm và chỉ biết cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân.

Tôi mong mọi người đón nhận, chia sẻ đồng hành để chúng tôi có thể tiếp tục thể hiện ở nhiều mùa Táo quân nữa.

Thanh Hương: Trải lòng về năm tuổi, nói gì khi Táo quân 2024 bị chê nhạt? - 3

Chúng ta đang sống trong những ngày xuân và không khí Tết rộn ràng khắp muôn nơi. Cảm xúc của Thanh Hương như thế nào?

- Tết cổ truyền là ngày lễ đặc biệt của Việt Nam, tôi nghĩ ai cũng mong chờ chứ không riêng gì mình.

Trong những ngày Tết, tôi thật sự thấy hạnh phúc và trân trọng biết bao những khoảnh khắc quây quần bên bữa cơm đoàn viên cùng bố mẹ, được trò chuyện, tâm sự với gia đình, con cháu…

Và mọi thứ đến với tôi cũng bình lặng, nhẹ nhàng lắm. Vì đặc thù công việc, những ngày bình thường tôi đi nhiều nên Tết chỉ muốn được ở nhà với bố mẹ để chia sẻ, nấu nướng rồi đi chùa, đi lễ…

- 2024 có lẽ là một năm đặc biệt với Thanh Hương vì đây là năm tuổi của bạn. Khi nói đến năm tuổi, người ta thường e sợ, nghĩ tới vận hạn. Còn bạn thì sao?

- Mọi người vẫn nói năm tuổi phải rất cẩn thận, tôi nghĩ, đó cũng là điều cần thiết. "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", mình cũng nên chú ý.

Tuy nhiên, theo tôi, "đức năng thắng số", không có việc gì, điều gì là hoàn hảo, may mắn hay xui xẻo tất cả và còn tùy thuộc vào cách chúng ta đón nhận như thế nào. Cái gì đến nó cũng đã đến rồi. Mình muốn tránh hay không cũng rất khó. Thay vào đó hãy lạc quan, vui vẻ, yêu đời và làm việc, suy nghĩ tích cực thì mọi thứ cũng sẽ qua.

Quan trọng là nên để ý giữ gìn sức khỏe để có thể sáng tạo, làm việc tốt nhất và bảo vệ bản thân cũng như những người thân yêu.

Thanh Hương: Trải lòng về năm tuổi, nói gì khi Táo quân 2024 bị chê nhạt? - 4
Thanh Hương: Trải lòng về năm tuổi, nói gì khi Táo quân 2024 bị chê nhạt? - 5

"Tôi là người tích cực, không bao giờ nuối tiếc, hối hận về những điều đã làm"

Người ta hay nói "cái tuổi nó đuổi xuân đi", còn với Thanh Hương thì luôn toát lên vẻ phơi phới xuân xanh và tràn đầy năng lượng. Bạn có sợ tuổi già?

- Tôi nhận thấy mình là người tích cực và mọi người cũng nhận xét tôi có nhiều năng lượng.

Tôi lựa chọn nghiệp diễn xuất là công việc tôi thích nên trong tôi có sẵn sự say mê. Vấn đề còn lại là tâm thế và sức khỏe của mình. Những người xung quanh mang lại năng lượng, sự tích cực và mình cũng đón nhận từ họ. Đó là những điều tôi luôn tìm thấy trong công việc và cuộc sống.

Là phụ nữ ai chẳng sợ già. Đó là điều tôi sợ nhất đấy (cười). Bởi tôi sợ không còn được ở bên cạnh người thân yêu và con cái của mình lâu nữa.

Thanh Hương: Trải lòng về năm tuổi, nói gì khi Táo quân 2024 bị chê nhạt? - 6

Tôi cũng sợ mình già đi sẽ không còn đẹp nữa, lúc đó khán giả có yêu thương, đón nhận mình không? Vì ít nhiều khán giả yêu mình vì những vai diễn thì cũng yêu cả ngoại hình của mình nữa. Thế nên, một ngày nào đó bỗng dưng thấy mình già đi, tôi sợ lắm! Tôi nghĩ đó là cảm xúc tự nhiên của bất kỳ người phụ nữ nào.

Vì vậy, tôi cũng rất chăm chút cho bản thân và chú ý giữ gìn sức khỏe. Thấy xuống sắc một chút là phải đi chăm sóc ngay. Tôi thường lựa chọn những phương thức tự nhiên, nhẹ nhàng để duy trì nhan sắc được lâu dài.

Cuộc đời không bao giờ màu hồng và chẳng có con đường nào chỉ trải toàn hoa. Ngay cả với người lạc quan như bạn, hẳn cũng có những nỗi buồn khó buông?

- Ngày Tết tôi cũng không muốn nhắc đến những câu chuyện buồn nhưng trong cuộc sống ai chẳng có nỗi buồn, những trăn trở và lo toan về cơm áo gạo tiền, việc này chuyện kia. Đó cũng là lẽ thường.

Tôi nghĩ, cuộc sống cần có đủ những điều như vậy, bởi vui quá sẽ không hay, buồn quá lại càng chán mà trôi qua một cách bình lặng cũng chẳng có gì để nói cả. Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ. Với những nghệ sĩ như tôi, càng muốn cuộc sống như vậy.

Tuy nhiên, đến một thời điểm nào đó, tôi chỉ mong sự bình yên và dành trọn vẹn thời gian bên cạnh những người thân yêu. Tôi muốn yêu và được yêu, muốn quan tâm chăm sóc bố mẹ, con cái và những người xung quanh, muốn mua cho bố mẹ những món quà, muốn được ngồi với bạn bè… Tôi rất thích những khoảnh khắc nhẹ nhàng, tình cảm như thế.

Tôi đón nhận mọi chuyện đến với mình một cách nhẹ nhàng nên dễ dàng vượt qua. Tôi không có tâm lý nặng nề hay sốc, không dằn vặt hay đau đớn về những cái chưa được nữa.

Thanh Hương: Trải lòng về năm tuổi, nói gì khi Táo quân 2024 bị chê nhạt? - 7

Chưa từng có điều gì khiến bạn rơi nước mắt?

- Nếu nói chưa bao giờ khóc là nói dối. Tôi khóc nhiều lắm! Mọi người chỉ nhìn thấy tôi qua những vai diễn và vẻ bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi nhưng thật ra tôi là người yếu đuối, dễ khóc, dễ rung động trước mọi thứ xung quanh.

Trong mắt mọi người, tôi là người đơn giản, hiền lành, dễ sống, dễ tha thứ, dễ hòa nhập, và dễ buông bỏ chứ không nặng nề sâu cay gì cả. Tôi nghĩ mình là người tình cảm.

Đi qua 35 mùa xuân và nhìn lại năm 2023, Thanh Hương thấy mãn nguyện, may mắn hay có điều gì còn tiếc nuối?

- Tôi không bao giờ nuối tiếc, hối hận về những điều đã làm trong cuộc đời mình cả. Những người mình gặp đều là mối nhân duyên và nên gặp. Có những người để lại cho mình nỗi buồn nhưng họ lại cho mình hiểu hơn về cuộc sống, về nhân sinh quan, về con người, về đối nhân xử thế.

Tôi là người nhìn nhận tích cực, có mục tiêu, mục đích rõ ràng nên không bao giờ cảm thấy quá sầu thảm vì những thứ xung quanh. Tôi cũng cho rằng, cuộc sống sẽ như vậy và phải như thế.

Chúng ta sống thì phải chấp nhận và dám vượt qua những thử thách đó để bản lĩnh hơn mỗi ngày.

Thanh Hương: Trải lòng về năm tuổi, nói gì khi Táo quân 2024 bị chê nhạt? - 8
Thanh Hương: Trải lòng về năm tuổi, nói gì khi Táo quân 2024 bị chê nhạt? - 9

Thanh Hương quyết liệt, máu lửa với nghệ thuật, thật khó hình dung cuộc sống của bạn phía sau ánh hào quang sẽ thế nào?

- Ngoài đời, tôi khác xa các nhân vật trong phim. Tôi thích vui vẻ, nhẹ nhàng. Tôi cũng là người dễ sống, sống tích cực và chân thành. Tôi thích đi ăn, vui vẻ chăm lo cho người thân, thích mua sắm, hát, cà phê, đi du lịch…

Tôi trưởng thành từ các vai diễn. Tôi mong mình luôn giữ được lửa nghề. Đến tận lúc này, tôi vẫn yêu nghề và chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Vai diễn càng khó, càng thử thách thì tôi càng cảm thấy hạnh phúc vì có thể vượt qua được chính mình.

Tôi luôn cảm nhận mình yêu cuộc sống và những người xung quanh, đặc biệt là gia đình, bố mẹ, con cái. Nhờ có họ, sự chăm sóc và tình yêu của họ, tôi mới có được như ngày hôm nay.

Tết Giáp Thìn, bạn muốn gửi lời chúc gì đến quý độc giả của báo Dân trí và khán giả?

- Nhân dịp năm mới Giáp Thìn, Thanh Hương chúc quý độc giả báo Dân trí và mọi người nhiều niềm vui, lúc nào cũng nhiều sức khỏe và lạc quan, tích cực thì không có chuyện gì không vượt qua được.

Cảm ơn báo Dân trí đã quan tâm đến Thanh Hương cũng như các nghệ sĩ trên chặng đường nghệ thuật của mình. Hi vọng trong năm mới chúng ta sẽ có nhiều tác phẩm hay để mang đến cho độc giả, khán giả yêu quý. 

Cảm ơn Thanh Hương vì những chia sẻ! 

Ảnh: Nhân vật cung cấp.