Những điểm “nhấn” đáng chú ý tại Computex 2011

(Dân trí) - Cuộc chiến vi xử lý, sự xuất hiện của đội quân máy tính bảng hùng hậu mới và bước tiến của hệ điều hành Chrome vào thị trường châu Á… là những chủ đề nóng tại triển lãm Computex 2011 diễn ra ở Đài Bắc từ ngày 31/5-4/6.

Intel đang tận dụng triển lãm Computex để thách thức sự thống trị của ARM trong thị trường máy tính bảng. Asus trình làng 3 sản phẩm mới, bao gồm một mẫu máy tính bảng 3D, một chiếc máy tính bảng “lai” smartphone độc đáo và một chiếc máy tính xách tay chạy MeeGo. Google tuyên bố kế hoạch đưa hệ điều hành Chrome đến Đài Loan, Nvidia trình diễn máy tính bảng sử dụng vi xử lý 4 nhân còn ARM thì đưa ra một số tuyên bố khá táo bạo về tương lai kiến trúc chip của hãng.

 

Và đây là những câu chuyện đáng quan tâm nhất tại Computex 2011 tính đến thời điểm này:

 

1. Asus Padfone        
 

Những điểm “nhấn” đáng chú ý tại Computex 2011 - 1


 

Sau một số hình ảnh rò rỉ và những tuyên bố úp mở càng khiến mọi người tò mò, Asus đã chính thức trình làng chiếc máy tính bảng “lai” smartphone đầy ấn tượng của mình. Sản phẩm của Asus mang tên PadFone bao gồm một chiếc điện thoại chạy Android màn hình 4,3 inch và một dock kết nối chính là tablet. Phần thân máy tính bảng sở hữu màn hình kích thước 10,1 inch độ phân giải 1280 x 800 pixel. Cả hai thiết bị đều được trang bị camera phía trước. Asus cho biết PadFone vẫn đang trong quá trình phát triển, do đó công ty chưa tiết lộ những thông số kỹ thuật đầy đủ của sản phẩm cũng như giá bán ra thị trường hay thời điểm phát hành. Điều này khiến một số nhà chỉ trích cho rằng tuy là sản phẩm mang tính “cách mạng” nhưng PadFone vẫn còn là một ẩn số đối với giới công nghệ lẫn người tiêu dùng.

 

2. “Siêu laptop” Ultrabook
 
 
Những điểm “nhấn” đáng chú ý tại Computex 2011 - 2
 

Tại Hội chợ Computex, Intel đã công bố một khái niệm máy tính mới với thiết kế siêu mỏng, siêu nhẹ, chỉ mất vài giây để khởi động và đặc biệt có giá dưới 1000 USD với tên gọi là Ultrabook. Sản phẩm đầu tiên thuộc thế hệ Ultrabook chính là chiếc laptop “siêu mỏng” UX21 11,6 inch vừa được Asus giới thiệu trước thềm hội chợ Computex. Đây là sản phẩm mà Asus đã bắt tay cùng Intel để cho ra mắt. Intel dự kiến sẽ trang bị thế hệ vi xử lý Ivi Bridge cho Ultrabook khi sản phẩm ra mắt vào năm 2012. Đến 2013 và sau đó, Ultrabook sẽ được trang bị bởi thế hệ vi xử lý tiếp theo, mang tên mã Haswell, sử dụng ít năng lượng hơn và cho phép thiết kế sản phẩm mỏng hơn, nhẹ hơn..

 

3. Asus Eee PC X101

 

Bên cạnh mẫu laptop siêu mỏng UX21, Asus cũng công bố netbook Eee PC X101 chạy trên hệ điều hành di động MeeGo. MeeGo là dự án nguồn mở dựa trên nền tảng Linux kết hợp giữa dự án Maemo của Nokia và dự án Moblin của Intel.

 

Ngoài ra, Asus còn giới thiệu model thứ hai, Eee PC X101H hỗ trợ cả hai nền tảng MeeGo và Windows 7. X101 được trang bị màn hình 10,1 inch với độ phân giải 1024 x 600 pixel, bộ vi xử lý Intel ATOM N435 tốc độ 1,5GHz, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 802.11b/g/n, một khe cắm thẻ microSD và hai cổng cắm USB. X101 có thiết kế nhỏ gọn với độ dày chỉ 17,6 mm và trọng lượng 950g. Máy được làm bằng chất liệu nhựa nhưng có vẻ khá chắc chắn. Phiên bản MeeGo sẽ có giá khoảng 200 USD.

 

4. Máy tính bảng Viewsonic
 

 

Những điểm “nhấn” đáng chú ý tại Computex 2011 - 3


Tại triển lãm Computex năm nay, ViewSonic đã trình làng mẫu máy tính bảng ViewPad 10Pro được trang bị bộ vi xử lý mới Intel Oak Trail Atom Z670 tốc độ 1,5 GHz. Thiết bị này chạy trên hệ điều hành Windows 7 và Android 2.2. Người dùng có thể chuyển giữa hai hệ điều hành này bằng cách chạm vào một biểu tượng trên màn hình. ViewPad 10Pro có bộ nhớ trong 32GB, kết nối 3G và có khả năng trình diễn video 1080p. Máy sẽ được bán ra thị trường vào tháng 6 tới tại Đài Loan và sẽ có mức giá khoảng 700 đến 800USD. Theo IDG News Service, ViewSonic hiện vẫn chưa lên kế hoạch ra mắt sản phẩm này tại Mỹ. Mùa hè này, ViewSonic cũng sẽ trình làng một chiếc máy tính bảng mới tại Đài Loan mang tên ViewPad 7x. Máy chạy hệ điều hành Android 3.0, sử dụng bộ vi xử lý lõi kép Nvidia Tegra 2 và chỉ nặng 380 g.

 

5. Máy chủ ARM

 

Tudor Brown, Chủ tịch tập đoàn ARM Holdings hôm 31/5 tuyên bố một số công ty bao gồm Nvidia, Marvell và Calxeda đang làm việc trên các máy chủ dựa trên nền tảng ARM. Nhưng theo IDG News Service, những hệ thống đó có thể chưa được tung ra với số lượng lớn trước năm 2015. Phiên bản kiến trúc Cortex tiếp theo của họ, Cortex A-15, sẽ bổ sung hỗ trợ ảo hóa và phần mềm 64-bit, hai yêu cầu cơ bản cho các máy chủ.

 

Ông Brown cũng đạt ra một cột mốc lớn đối với ARM trong năm 2015. ARM hy vọng sẽ đưa bộ vi xử lý ARM vào hơn một nửa số máy tính bảng, notebook mini và các loại máy tính di động khác vào năm 2015. ARM hiện đang nắm trong tay 10% thị phần thị trường máy tính di động nhưng với tuyên bố mới đây của Microsoft rằng sẽ hỗ trợ ARM trong Windows 8 (dự kiến trong năm 2012), mục tiêu trên của ARM sẽ không nằm ngoài tầm tay.

 

6. Chip Tegra 4 nhân dành cho máy tính bảng của Nvidia

 

Tại Computex 2011, Nvidia đã công bố một đoạn video demo ngắn trình diễn sức mạnh của Kal-El, dòng chip di động Tegra 4 nhân với 12 lõi đồ họa. Nvidia không tiết lộ cụ thể chi tiết về loại chip mới này nhưng cho thấy thiết bị đang trình diễn một game đơn giản có tên là MadFinger trong thời gian thực (real-time) với hơn 30 khung hình/giây, theo IDG News Service. Thiết bị cũng sẽ hỗ trợ trò chơi trong vòng 6 tiếng đồng hồ cho mỗi lần xạc. Nvidia cho biết những mẫu máy tính bảng được trang bị vi xử lý Kal-El sẽ được tung ra thị trường vào tháng 9 tới và dòng sản phẩm smartphone sử dụng loại chip mới này sẽ được ra mắt vào cuối năm 2011 này.

 

7. Kính 3D màn trập có dây của Nividia

 

Nhằm khuyến khích thêm nhiều người thưởng thức nội dung 3D ngay tại nhà, Nvidia cũng trình làng cặp kính 3D màn trập có dây mới với mức giá 100 USD. Những chiếc kính màn trập không dây hoạt động bằng pin của Nvidia thường có giá khoảng 150 USD. Nivida cho biết loại kính mới hỗ trợ hơn 65 loại màn hình, laptop, máy chiếu khác nhau được trang bị bộ vi xử lý đồ họa 3D của Nvidia. Cặp kính có dây của Nvidia có dây cáp dài 3 mét và kết nối với máy tính thông qua cổng USB để truyền dẫn tín hiệu hình ảnh 3D, thay vì sử dụng công nghệ không dây sóng hồng ngoại hoặc Bluetooth như ở các nhà sản xuất thiết bị 3D khác. Loại kính mới sẽ được Nvidia tung ra thị trường vào cuối tháng 6 tới.

 

8. Các sản phẩm của Intel “ngủ” dễ dàng hơn

 

Tại Computex 2011, Intel đã giới thiệu hai công nghệ mới có liên quan tới chế độ ngủ (sleep mode) của máy tính với tên gọi Smart Connect và Rapid Start. Smart Connect sẽ cho phép máy tính cập nhật những thông báo trên mạng xã hội, ứng dụng web hay email mới trong khi máy đang ở chế độ ngủ. Nói cách khác, những thông báo và email mới sẽ tự động được cập nhật ngay cả khi máy tính đang trong trạng thái không hoạt động, tất nhiên ứng dụng web và trình quản lý email phải đang chạy. Rapid Start sẽ cho phép kích hoạt máy từ chế độ ngủ đông (hibernation mode) trong thời gian rất ngắn, khoảng 5 đến 6 giây. Chế độ ngủ đông có lợi hơn chế độ ngủ thông thường vì nó không tiêu tốn điện năng, tuy nhiên thời gian kích hoạt lâu hơn. Nhưng với Rapid Start, mọi người sẽ nghĩ lại về chế độ này. Intel cho biết hai công nghệ này sẽ xuất hiện trên những máy tính chạy Windows 7 sử dụng BXL Sandy Bridge trong thời gian tới.

 

9. Intel trình diễn tablet sử dụng chip Oak Trail

 

Không muốn mất thị trường máy tính bảng vào tay dòng vi xử lý dựa trên nền tảng ARM, Intel đã trình diễn một loạt tablet sử dụng vi xử lý Atom Z670 Oak Trail của hãng tại Computex 2011 từ các hãng sản xuất như Fujitsu, Lenovo, MSI và Toshiba. Những chiếc tablet này đều chạy trên hệ điều hành Windows 7 hoặc Android Honeycomb. Acer cũng đang bị đồn đoán là sẽ tung ra thị trường một mẫu tablet Android 3.0 sử dụng chip Oak Trail vào tháng 7 tới.

 

Intel đặt rất nhiều hy vọng vào vi xử lý Oak Trail Atom mới của mình với tham vọng hãng sẽ giành chiến thắng trước đối thủ ARM trên thị trường máy tính bảng. Intel đang giành vị thế thống trị đối với các dòng vi xử lý trong máy tính để bàn (PC) nhờ vào mối quan hệ đối tác kéo dài hơn 1 thập niên qua với Microsoft, tuy nhiên, hãng đang phải vất vả cạnh tranh trước đối thủ ARM trên thị trường di động.

 

10. “Siêu tablet” Gigabyte S1080 chạy Windows 7
 

Gigabyte đã mang đến triển lãm Computex năm nay một chiếc máy tính bảng mới chạy Windows 7 với tên mã S1080. Máy đươc trang bị màn hình cảm ứng điện dung 10,1 inch với độ phân giải 1024 x 600 pixel, sử dụng bộ vi xử lý lõi kép Atom N550, dung lượng ổ cứng 320GB, một cổng USB 2.0 và một cổng USB 3.0, camera 1,3 megapixel, Bluetooth 3.0 và 802.11b/g/n Wi-Fi. Độ dày của máy là15mm và nặng khoảng 900gr. Theo trang công nghệ Engadget, S1080 sẽ được tung ra thị trường Mỹ vào tháng 6 năm nay với giá 625 USD.

 

11. Máy tính “tất cả trong một” LG V300
 
 
Những điểm “nhấn” đáng chú ý tại Computex 2011 - 4
 

Tại Computex 2011, LG đã trình làng chiếc máy tính “tất cả trong một” đầu tiên của hãng với tên gọi LG V300. Chiếc máy tính này được LG trang bị cho cấu hình “khủng” với bộ vi xử lý Core i7, dung lượng ổ cứng 750GB, RAM 8GB, một đầu đĩa Blu-rat và màn hình LED rộng 23 inch cảm ứng điện dung hỗ trợ xem 3D, theo Engadget. LG hiện chưa tiết lộ thông tin chi tiết về việc ra mắt sản phẩm này tại Mỹ nhưng V300 sẽ được bán ra tại quê nhà Hàn Quốc vào tháng 7 tới, sau đó sẽ là các khu vực khác gồm châu Âu, Trung Đông và phần còn lại của châu Á.

 

12. MSI trình làng tablet và máy tính xách tay siêu mỏng

 

Những điểm “nhấn” đáng chú ý tại Computex 2011 - 5


Không bỏ lỡ cơ hội tham dự triển lãm Computex năm nay, MSI đã trình làng dòng laptop X-lim mới với độ dày không quá 1 inch. Dòng laptop này đều sở hữu các bộ vi xử lý mới nhất của hai đại gia Intel và AMD và được trang bị pin có thời lượng sử dụng lên đến 8 giờ. MSI cũng giới thiệu những mẫu tablet mới chạy trên hệ điều hành Windows hoặc Android tại triển lãm công nghệ này.

Mẫu laptop X460 sử dụng chip Core i& thế hệ thứ hai của Intel, một trong những bộ vi xử lý thuộc dòng Sandy Bridge được chính thức bày bán hồi đầu năm nay. X460 nặng khoảng 1,9 kg và sở hữu màn hình 14 inch hỗ trợ công nghệ Wireless Display của Intel mới giúp người dùng dễ dàng truyền tải những hình ảnh chất lượng cao từ máy tính sang các TV LCD màn hình lớn hơn thông qua kết nối không dây. Mẫu laptop X370 thì sử dụng bộ vi xử lý E-350 lõi kép của AMD.

 

Các hãng sản xuất máy tính khác như Dell, Lenovo và Samsung cũng đã sẵn sàng để ra mắt thị trường những mẫu laptop siêu mỏng sử dụng chip Sandy Bridge.

 

13. Ổ SSD nhỏ và nhanh nhất của SanDisk

 

Những điểm “nhấn” đáng chú ý tại Computex 2011 - 6


SanDisk đã giới thiệu hai chiếc ổ cứng thể rắn (SSD) thế hệ mới gồm U100 và i100 có thiết kế siêu nhỏ dành cho tablet, laptop và các thiết bị di động khác. U100 có tốc độ cao hơn và dành cho máy tính xách tay với các mức dung lượng từ 8GB đến 256GB. Những chiếc ổ SSD này sử dụng giao tiếp SATA III cho phép chúng truyền tải dữ liệu nhanh gấp hai lần SSD “tiền nhiệm” SanDisk P4. Asus hiện đang sử dụng ổ cứng U100 trên chiếc Ultrabook UX21 trang bị vi xử lý của Intel. Trong khi đó i100 được SanDisk sản xuất dành riêng cho tablet nên có kích cỡ nhỏ hơn và tốc độ thấp hơn. i100 có các mức dung lượng từ 8GB cho đến 128GB. Theo SanDisk, i100 hiện là ổ cứng SSD nhỏ nhất thế giới có dung lượng 128GB.

 

14. Chrome OS “cập bến” Đài Loan

Những điểm “nhấn” đáng chú ý tại Computex 2011 - 7


 

Tại Computex 2011, gã khổng lồ tìm kiếm Internet Google khẳng định họ đã khai trương một trung tâm công nghệ phần mềm tại Đài Bắc để hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất laptop châu Á nhằm phát triển những chiếc máy tính chạy hệ điều hành Chrome, theo IDG News Service. Đài Loan là “ngôi nhà chung” của những công ty danh tiếng như Foxconn, Quanta và Compal chuyên sản xuất linh kiện phần cứng cho các công ty máy tính lớn như Apple, Dell và HP. Đài Loan cũng là quê hương của Asus và Acer.

 

Võ Hiền

Theo PCWorld