Chạy đâu cho thoát!

Sẽ đến một lúc nào đó người dùng điện thoại sẽ không thể trốn đâu được nữa vì chỉ trong vài năm tới, các công ty điều hành dịch vụ điện thoại di động (ĐTDĐ) sẽ ứng dụng đại trà công nghệ xác định vị trí người dùng thông qua ĐTDĐ.

Hiện đã có một số công ty dịch vụ ĐTDĐ tại Mỹ đã tung ra dịch vụ xác định vị trí của trẻ em chuyên dùng cho các bậc cha mẹ muốn quản lý sát sao con cái. Các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi lĩnh vực riêng tư của người dùng ĐTDĐ nếu ứng dụng rộng rãi công nghệ này cũng đang được ráo riết bàn thảo nhằm cân nhắc lợi hại.

Công ty WaveMarket hứa hẹn rằng sẽ sớm tung ra dịch vụ mang tên “Family Finder” tại Mỹ trong thời gian tới. Công ty Bell Mobility ở Canada cũng đã yêu cầu WaveMarket cung cấp cho mình dịch vụ tương tự như “Family Finder” dưới tên mới là Seek & Find.

WaveMarket cho biết rằng công ty đang ráo riết giải quyết một số vấn đề bất tương thích liên quan đến các hệ thống định vị toàn cầu trước khi tung ra đại trà dịch vụ này.

Tasso Roumeliotis, Giám đốc của WaveMarket nhận định rằng hiện nay đã là thời điểm chín muồi để bắt đầu tung ra dịch vụ định vị thông qua ĐTDĐ, vì hiện nay các hệ thống GPS đã trở nên khá phổ biến và cơ sở hạ tầng ĐTDĐ cũng đã sẵn sàng để tích hợp mọi ĐTDĐ hòa mạng vào hệ thống GPS. Mỗi loại ĐTDĐ đời mới hiện nay chỉ cần gắn thêm một chip GPS và một phần mềm nối mạng GPS là mọi ĐTDĐ đã có thể gia nhập vào mạng lưới định vị toàn cầu.

Dịch vụ Family Finder sẽ giúp cho các bậc cha mẹ sử dụng ĐTDĐ hoặc máy tính nối mạng Internet để xác định vị trí của con cái mình ở bất kỳ nơi nào thông qua hệ thống bản đồ chi tiết có màu sắc rõ ràng. Ngoài ra các bậc cha mẹ cũng có thể thông qua Family Finder để gửi mọi thông điệp nhắc nhở đến con cái mình.

Dự án Family Finder đã WaveMarket bắt tay vào xây dựng từ hồi giữa năm 2000 với ngân khoản nghiên cứu lên đến 20 triệu USD. Nhận thấy đây là một dịch vụ sớm muộn cũng sẽ bùng nổ trong tương lai nên các đại công ty như Qualcomm, Intel, British Telecom, Telecom Italia, Draper Fisher Jurvetson, BlueRun Ventures, Nokia, Bell Mobility, SK Telecom… đã tích cực đầu tư vào dự án này.

Family Finder chỉ là dịch vụ thử nghiệm ban đầu với mục đích “nhẹ nhàng” là “giữ trẻ” bằng ĐTDĐ nhưng thực chất dự án này còn tính đến những mục đích có tầm rộng và sâu hơn nhiều, nhất là ứng dụng vào mọi lĩnh vực liên quan đến kinh tế, an ninh, quốc phòng v.v

Hiện các dịch vụ tương tự cũng chỉ được áp dụng đa số đối với trẻ em hoặc người thiểu năng… nhưng hiện cũng đã dấy lên dư luận cho rằng công nghệ này sẽ vi phạm trầm trọng quyền tự do cá nhân một khi nó được áp dụng trên diện rộng. Đến một lúc nào đó trong tương lai mọi loại ĐTDĐ xuất xưởng đều được tích hợp sẵn một chip định vị toàn cầu, và mọi người đều có thể xác định vị trí của nhau dễ dàng như ngồi chung trong một căn phòng… thì chắc hẳn thế giới sẽ khác đi rất nhiều.

Theo Hoàng Kim Anh

Tuổi trẻ