1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Quảng Ngãi:

Người dân xứ biển tá hỏa phát hiện hạt “gạo lạ”

(Dân trí) - “Tôi mua 10kg gạo của người bán dạo, ăn hết 8kg rồi, thấy có mùi lạ nên tôi lấy gạo ra kiểm tra. Trộn lẫn trong 2kg gạo còn lại, tôi thấy một số hạt gạo hình vuông, tròn,... khác lạ so với hạt gạo bình thường. Đem đốt lại có mùi khét, màu nâu đen và nhớt mềm như chất nhựa”, bà Trương Thị Bé Đoan cho biết.

Theo bà Đoan (SN 1966, ngụ thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn), vào chiều ngày 12/5, trong lúc vo gạo nấu cơm, bà Đoan phát hiện một số hạt gạo lạ nổi trên mặt nước, vớt ra ngoài và đốt lên nghe mùi khét, chảy nhựa.

Sau khi đốt, dạt gạo có chất dẻo, mùi khét như chất nhựa.
Sau khi đốt, dạt gạo có chất dẻo, mùi khét như chất nhựa.

“Nồi cơm nấu chiều qua, khi ngửi nghe mùi khét nhựa nhẹ và cơm rất dẻo. Tôi không dám ăn, để lại trình báo đến cơ quan chức năng”, bà Đoan nói.

Trong sáng ngày 13/5, bà Đoan trình báo sự việc đến Công an xã Bình Hải. Đồng thời, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thu thập thông tin phản ánh, lấy mẫu gạo lạ gửi đi xét nghiệm để xác định chất trong gạo lạ.

Hạt gạo lạ phát hiện trong 2 kg của bà Đoan.
Hạt gạo lạ phát hiện trong 2 kg của bà Đoan.

Được biết, nhiều hộ dân vùng biển Bình Hải và nơi khác cũng mua gạo của người phụ nữ bán dạo mà bà Đoan đã mua. Trước thông tin chưa xác định hạt “gạo lạ” nguy hiểm như thế nào, người dân xứ biển hoang mang, không dám nấu cơm ăn và tìm mua gạo có nguồn gốc rõ ràng.

Ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi đã cửu cán bộ xuống nhà dân lấy mẫu gạo khác thường, sau đó gửi đến đi xét nghiệm thì mới biết chính xác hạt gạo lạ có chất gì. Khi có kết quả, chúng tôi thông tin đến báo chí để tuyên truyền cho nhân dân được rõ”.

Hồng Long