1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Khởi động “Hành trình đỏ” tại miền Bắc

(Dân trí) - Ngày 10/7, tại Hòa Bình, đoàn Hành trình Đỏ miền Bắc đã làm Lễ xuất quân đến các tỉnh miền Bắc, mở đầu cho chuỗi hành trình tại 8 tỉnh miền Bắc. Dự kiến sẽ có 500 đơn vị máu dành thu được tại điểm xuất phát này dành cho những bệnh nhân đang cần máu điều trị.

Tình nguyện viên tuyên truyền hiến máu tại nhà dân ở Hòa Bình
Tình nguyện viên tuyên truyền hiến máu tại nhà dân ở Hòa Bình

TS Võ Đình Vinh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, cho biết, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, hoạt động hiến máu tình nguyện phát triển chậm nhất so với cả nước, nhiều người dân chưa hiểu biết về hoạt động này. Việc triển khai, tổ chức “Hành trình Đỏ” sẽ là cơ hội thúc đẩy công tác hiến máu tình nguyện tại các địa phương này.

Cùng ngày, tại khu vực Tây Nguyên, đoàn Hành trình Đỏ miền Nam đang có mặt tại tỉnh Lâm Đồng, đánh dấu địa phương thứ 6 mà đoàn đã đến. Tại đây, ngày hội hiến máu cũng được tổ chức, dự kiến thu được 600 đơn vị máu.

Như vậy, sau 1 tuần khởi hành (2-9/7), Hành trình Đỏ - 2014 đã đi được 1/5 chặng đường qua 5 tỉnh, thành phố phía Nam, gồm: Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Phước và TP Hồ Chí Minh. Thực hiện các hoạt động xã hội ý nghĩa, đã tuyên truyền về hiến máu tình nguyện và tư vấn về bệnh tan máu bẩm sinh tới khoảng 100.000 lượt người, tiếp nhận được 3.012 đơn vị máu, trong đó 835 đơn vị máu được chuyển về Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu hiện tại.

Từ ngày 10/7 – 24/7, đoàn Hành trình Đỏ miền Nam di chuyển đến các tỉnh miền Trung: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Đoàn Hành trình Đỏ miền Bắc sẽ di chuyển tới Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hải Phòng. Hai đoàn sẽ hội quân và thực hiện các hoạt động tại thủ đô Hà Nội từ ngày 24 – 28/7.

Bên cạnh đó, Hành trình Đỏ năm nay cũng tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về căn bệnh tan máu bẩm sinh. GS. TS Nguyễn Anh Trí – Trưởng Ban tổ chức cho biết: Một số khu vực, một số dân tộc có tỷ lệ người mang gen tan máu bẩm sinh rất cao như: dân tộc Stiêng (28%), dân tộc Mường ở Hòa Bình (10,2%)… Bệnh nhân tan máu bẩm sinh cũng là đối tượng cần rất nhiều máu cho điều trị, ước tính có khoảng 20.000 bệnh nhân tan máu bẩm sinh thể nặng ở nước ta hiện nay cần khoảng 480.000 đơn vị máu mỗi năm”.

Năm 2013, Hành trình Đỏ lần đầu tiên được tổ chức đã tiếp nhận hơn 12.000 đơn vị máu và thực hiện nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa tại 15 tỉnh, thành phố ... Tiếp nối thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, Hành trình Đỏ năm 2014 tiếp tục khẳng định vai trò của một hành trình nhân ái, kết nối những trái tim thiện nguyện trên khắp cả nước, đặc biệt tích cực tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh, vận động người dân tham gia hiến máu cứu người. Hành trình sẽ dừng chân tại 25 tỉnh, thành phố từ Nam ra Bắc. Ngày 24/7, hai đoàn sẽ hội quân tại Thủ đô Hà Nội, từ 24 - 28/7 thực hiện các hoạt động tại thủ đô và chuẩn bị ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” (ngày 26/7).

Hành trình đỏ 2014 sẽ vận động khoảng 20.000 người đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận được tối thiểu 16.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị trong dịp hè 2014; Hành trình Đỏ còn truyền đi thông điệp về người bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), những kiến thức về căn bệnh, với mục tiêu tuyên truyền trực tiếp và tư vấn cho khoảng 1 triệu lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh.

Tú Anh