1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

“Ám ảnh” lá phổi đen kịt của người 30 năm nghiện thuốc lá

(Dân trí) - Nếu là người đang hút thuốc, dám chắc bạn sẽ phải cân nhắc việc từ bỏ thói quen này, sau khi được chứng kiến lá phổi đen kịt đầy “ám ảnh” của một người hút đều đặn mỗi ngày một gói thuốc trong vòng 30 năm, vừa qua đời ở tuổi 52.

“Ám ảnh” lá phổi đen kịt của người 30 năm nghiện thuốc lá

Mới đây, các bác sĩ từ Bệnh viện Nhân dân Vô Tích, tỉnh Giang Tô Trung Quốc đã chia sẻ một đoạn video, ghi lại ca phẫu thuật một bệnh nhân qua đời ở tuổi 52, vì bệnh phổi liên quan đến thói quen hút thuốc lá của người này.

“Ám ảnh” lá phổi đen kịt của người 30 năm nghiện thuốc lá - 1

Được biết, trước khi qua đời bệnh nhân này đã có ý nguyện hiến tạng của mình. Tuy nhiên, sau khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã nhận ra rằng, các cơ quan của người đàn ông này đã bị tàn phá nghiêm trọng vì thuốc lá và không thể ghép cho các bệnh nhân khác.

“Ám ảnh” lá phổi đen kịt của người 30 năm nghiện thuốc lá - 2

Đáng chú ý là lá phổi đã trở nên đen kịt và xuất hiện nhiều vết sưng tấy vì khói thuốc, thay vì hồng hào như ở những người không hút thuốc.

Bác sĩ Chen, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật chia sẻ rằng: “rất nhiều người nghiện thuốc lá hiện cũng đang sở hữu lá phổi đáng sợ như vậy.”

“Ám ảnh” lá phổi đen kịt của người 30 năm nghiện thuốc lá - 3

Theo tìm hiểu, nam bệnh nhân này đã hút trung bình một gói thuốc mỗi ngày trong suốt 30 năm qua.

Trong khói thuốc lá chứa trên 7000 hóa chất, trong đó có 43 hoá chất là nguyên nhân gây ung thư, nguy hiểm nhất là chất hắc ín, Nicotin, chất gây nghiện... Ngoài ra, trong khói thuốc lá còn có nhiều chất kích thích khối u, kích thích gây viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu.

90% trong số hơn 600.000 người mắc ung thư phổi hàng năm trên thế giới do hút thuốc lá. Hút thuốc còn là nguyên nhân của 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Tại Việt Nam, gần 97% bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá.

Chỉ với một hơi thuốc hít vào phổi, hàng trăm chất độc trong khói thuốc bắt đầu tấn công gây hại cho lá phổi. Khói thuốc lá làm giảm chức năng phổi và khó thở do phù nề đường thở và tích tụ chất nhầy trong phổi. Đặc biệt, những người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 22 lần trong đời, so với những người không hút thuốc.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40 nghìn người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, tính trung bình cứ mỗi giờ có gần 5 người chết vì thuốc lá.

Minh Nhật

Theo Metro