1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

5 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam, có người đi chùa, tổ chức đám tang cho mẹ

Công Bính

(Dân trí) - 5 ca mắc Covid-19 được công bố chiều 30/7 đều trú tại Quảng Nam. 5 ca nhiễm Covid-19 này đã tiếp xúc nhiều người, trong đó, bệnh nhân 461 tổ chức đám tang cho mẹ, lên chùa và đi chợ.

Bệnh nhân 460 là nữ, sinh năm 1971, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Ngày 18/6-20/7 chăm chồng tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 21/7 đưa chồng về Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam (huyện Đại Lộc) điều trị. Trong quá trình chăm sóc chồng chị thường xuyên về nhà ăn tối, tắm rửa rồi đi lại.

5 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam, có người đi chùa, tổ chức đám tang cho mẹ - 1

Chính quyền Hội An lập rào cách ly khu vực An Hội có bệnh nhân Covid-19

Ngày 23/7 bệnh nhân đau đầu, mệt, đau họng có mua thuốc Decolgen uống không khỏi. Ngày 25/7 vào quán Bà C. mua thực phẩm, dầu, nước mắm. Ngoài ra bệnh nhân không đi đâu, chỉ chăm sóc chồng tại khoa. Ngày 28/7 bệnh nhân cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa Miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Bệnh nhân 461 là nữ, sinh năm 1974, lưu trú tại chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An.

Ngày 13/7 bệnh nhân đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chăm mẹ bị ốm. Tối ngày 13/7 về ngủ tại nhà bà con ở đường Phan Khang, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ngày 14/7 tiếp tục đến bệnh viện để chăm mẹ.

Ngày 15/7 mẹ mất nên về làm đám tang nhà ở gần chợ Lai Nghi, thị xã Điện Bàn, di chuyển bằng xe của bệnh viện. Từ ngày 15-22/7 ở nhà làm đám tang cho mẹ, có qua chợ Lai Nghi để mua đồ. Ngày 22/7 tự đi xe xuống chùa Bảo Thắng sau đó về lại nhà. Sau đó bệnh nhân đi chợ Lai Nghi mua hàng, trong suốt quá trình đi chợ đều có đeo khẩu trang.

5 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam, có người đi chùa, tổ chức đám tang cho mẹ - 2

Đường phố Hội An vắng hoe khi có bệnh nhân Covid-19

Ngày 23/7 bệnh nhân về lại chùa Bảo Thắng và sống ở đây đến ngày 26/7 thì nhờ người quen chở về nhà, sau đó có dấu hiệu mệt mỏi. Ngày 27/7 nhờ người em đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hội An khám và được cách ly tại bệnh viện. Bệnh nhân nhập viện với triệu chứng sốt nhẹ, ho. Hiện tại bệnh nhân không ho, hạ sốt.

Bệnh nhân 462 là nam sinh năm 1967, trú đường Ngô Quyền, phường Minh An, thành phố Hội An, Quảng Nam.

Bệnh nhân này sống cùng vợ và con trai, làm nghề lái thuyền dịch vụ, ít tiếp xúc với hàng xóm xung quanh.

Trưa ngày 24/7 đi xe buýt (không nhớ ra số xe) ra nuôi bố là bệnh nhân 428 tại khoa Nội – Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Trưa ngày 25/7 đi xe buýt (không nhớ số xe) trở về nhà tại đường Ngô Quyền, thành phố Hội An, tại đây có tiếp xúc với 2 người cùng nhà là vợ và con trai út.

Ngày 26/7 sang thăm nhà con trai lớn ở xã Cẩm Kim, Hội An, tại đây bệnh nhân có tiếp xúc với 3 người gồm con trai lớn, con dâu và cháu (2 tháng tuổi). Chiều ngày 27/7 bán nước mía cho chị Tâm gần nhà (quầy nước mía của vợ bán, bệnh nhân chỉ phụ bán cho 1 người và sau hôm đó quầy tạm nghỉ bán do nghe thông tin có dịch).

Từ ngày 25-28/7, bệnh nhân không lái thuyền, chủ yếu ở nhà, đi thăm con trai và có đi uống cà phê tại quán Bi, khi đi uống cà phê chỉ ngồi một mình không tiếp xúc ai (chỉ có chủ quán mang cà phê ra).

Ngày 28/7 cách ly y tế tại khu cách ly tập trung thành phố Hội An, được lấy mẫu xét nghiệm. Tình trạng hiện tại không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở. Ăn uống bình thường, không nôn mửa.

Bệnh nhân 463 là nữ sinh năm 1975, trú tại khối phố Thanh Nam, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, Quảng Nam.

Ngày 21/7 bệnh nhân chăm bố là bệnh nhân 428 tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Khoa Nội thận - Nội tiết phòng 116. Sáng ngày 22/7 bệnh nhân về lại nhà nói chuyện với con gái và ở nhà không đi ra ngoài.

Ngày 23/7 bệnh nhân uống cà phê Cường ở khối phố Thanh Nam, phường Cẩm Nam, tiếp xúc với 9 người; đi chợ Thanh Hà bán cá. Ngày 24, 25, 26, 27/7 đi chợ Thanh Hà bán cá. Từ thời gian ở bệnh viện về có lên nhà Mẹ tiếp xúc với anh trai.

Ngày 28/7 bệnh nhân được đưa vào khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Hội An. Tình trạng hiện tại không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở, ăn uống bình thường.

Bệnh nhân 464 là nữ sinh năm 1951, trú phường Minh An, TP Hội An, Quảng Nam.

Bệnh nhân này sống cùng con trai. Hằng ngày, bệnh nhân chủ yếu ở nhà, không đi đâu, buổi sáng có đi ăn sáng ở các quán ăn gần nhà (thường đi ăn sáng quán mỳ đối diện nhà chủ quán tên Trinh).

Ngày 18/7 đi xe máy cùng con gái ra thăm bệnh nhân 428 rồi về nhà lại trong ngày. Từ ngày 19-27/7 do đau chân bệnh nhân chỉ ở nhà, ăn sáng ở các quán ăn gần nhà và không đi đâu, có con gái mang thức ăn đến hằng ngày.

Ngày 28/7 cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hội An. Tình trạng hiện tại ổn định, bệnh nhân không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở.

Sau khi có thông tin kết quả xét nghiệm sàng lọc nghi nhiễm dương tính với SAR-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã tiếp tục tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực nhà, khu vực cách ly; gửi mẫu xét nghiệm Viện Pasteur Nha Trang để khẳng định.

Thực hiện cách ly nghiêm ngặt trường hợp nghi nhiễm (+) Covid-19 tại cơ sở điều trị, cách ly điều trị theo đúng quy định; tổ chức điều tra tất cả 63 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; cử đoàn giám sát tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định.