1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vì sao 2 thành viên HĐTV Tổng Công ty Chè Việt Nam bị bắt?

Thế Kha

(Dân trí) - Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam Nguyễn Thiện Toàn và 2 thành viên HĐTV Tổng công ty này vừa bị bắt vì liên quan đến khu đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TPHCM.

Sáng 7/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Cầm và ông Nguyễn Quốc Khánh (cùng là thành viên HĐTV Tổng Công ty Chè Việt Nam), để điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

2 bị can này bị cáo buộc có hành vi ký các Nghị quyết của HĐTV thống nhất góp vốn và thoái vốn quyền sử dụng đất tại số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TPHCM) không thông qua đấu giá công khai theo quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thiện Toàn, cựu Tổng Giám đốc phụ trách HĐTV Tổng Công ty Chè Việt Nam cũng đã bị khởi tố, bắt giam.

Vì sao 2 thành viên HĐTV Tổng Công ty Chè Việt Nam bị bắt? - 1

Trụ sở Tổng công ty Chè Việt Nam ở Hà Nội (Ảnh: Người Lao Động).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, sai phạm xảy ra tại khu đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã từng được Thanh tra Chính phủ chỉ ra vào tháng 9/2020 khi ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Chè Việt Nam.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan CSĐT xác minh xử lý theo quy định pháp luật đối với vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà đất ở 12 địa điểm tại nhiều địa phương, trong đó có khu đất số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TPHCM.

Tại khu đất có diện tích trên 446m2 ở số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thanh tra Chính phủ cho biết đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM ký các hợp đồng, phụ lục hợp đồng cho Chi nhánh Tổng công ty Chè lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc và văn phòng cho thuê.

Đến cuối năm 2009, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chè có nghị quyết phê duyệt chủ trương hợp tác cho thuê làm văn phòng lâu dài với Công ty TNHH Xây dựng, thương mại, dịch vụ GB; thời gian cho thuê là 35 năm.

Đến năm 2013 thì có nghị quyết về việc thực hiện thoái vốn là tài sản tại 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa không thông qua đấu giá. Khu đất này Công ty GB đang quản lý, sử dụng và đã được TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh kiến nghị Bộ Công an điều tra, xác minh để xử lý theo quy định, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo kiểm tra, xử lý đối với diện tích đất tại 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Thanh tra Chính phủ kết luận, Tổng Công ty Chè Việt Nam đã đưa 12 khu đất để góp vốn liên doanh, liên kết, cho thuê lại đất không đúng quy định; thoái vốn không qua đấu giá, vi phạm quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể gồm: số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TPHCM), số 25D Cát Linh (Hà Nội), số 126 Lạch Tray (Hải Phòng), Kho Cổ Loa (Hà Nội), khu đất tại Lương Sơn (Hòa Bình); số 59 An Bình (quận 5, TPHCM), trụ sở Tổng Công ty Chè tại số 92 Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); đất vườn ươm Chiềng Đi (huyện Mộc Châu, Sơn La); đất nhà máy chè Vân Hồ (Mộc Châu, Sơn La); đất Nhà máy chè Chiềng Đi (Sơn La); khu đất đường Trần Khát Chân (Hà Nội).

Vì sao 2 thành viên HĐTV Tổng Công ty Chè Việt Nam bị bắt? - 2

Các bị can Nguyễn Quốc Khánh và Đặng Ngọc Cầm vừa bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Bộ Công an).

Tại bản kết luận ban hành năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Tổng Công ty Chè Việt Nam cung cấp hồ sơ, tài liệu để cơ quan chức năng điều tra, xử lý vi phạm trong việc sử dụng nhà đất, góp vốn liên doanh liên kết không xin ý kiến chủ sở hữu, thoái vốn không thông qua đấu giá, ký các hợp đồng thuê nhà đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, cơ quan thanh tra kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý đối với những vi phạm của Tổng Công ty Chè Việt Nam theo thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân thuộc tổng công ty này.

Tháng 9/2020, Phó Thủ tướng Thường trực đã có ý kiến đồng ý với kết luận thanh tra và giao các bộ ngành và các cơ quan liên quan thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, vụ án trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, giám sát.