TPHCM:

Tung tin tìm được kho báu để lừa đảo hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Dựng lên chuyện về kho báu cùng nhiều cổ vật có giá trị, Chơn đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người.

Ngày 17/8, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Chơn (SN 1969, quê An Giang) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, tòa cũng buộc bị cáo Chơn phải bồi thường 4,65 tỷ đồng chiếm đoạt cho các nạn nhân.

img-8878-39d0b
"Siêu lừa" Nguyễn Thành Chơn

Theo bản cáo trạng, Chơn thường xuyên đến chùa Từ Quang ở huyện Bình Chánh, TPHCM chơi. Tại đây, Chơn làm quen và thân thiết với ông Huỳnh Văn Chính (trụ trì chùa).

Tháng 3/2013, ông Chính khoe với Chơn là mình có 2 họp Bond (hộp chứa những loại phôi in tiền USD) series 2003, 2006 và nhờ Chơn đi kiểm tra giá trị giúp mình.

Sau khi nhận hai hộp Bond, Chơn gặp chị Lê Thị Lý và cho chị này biết mình đang giữ hai hộp Bond, trị giá mỗi hộp là 274 tỷ 300 triệu USD. Chơn cho Lý xem hai hộp Bond và bịa đặt ra câu chuyện khai thác kho đô la Mỹ mới có được. Chơn cho  biết, số tiền hiện nằm trong các kho báu trên lãnh thổ Việt Nam, được các "cụ bề trên" trông coi. Theo Chơn, để lấy được tiền trong kho phải chi tiền cho các loại phí như “chi phí quan hệ”, chi phí thăm các “cụ” giữ kho…

Nghe vậy, Lý liền thông tin cho Nguyễn Ngọc Tường và Nguyễn Thu Hoa rồi thuyết phục hai chị này bỏ ra 3,2 tỷ đồng để mua lại hai hộp Bond cũng như quyền khai thác kho báu.

Nhóm của Hoa đồng ý chi tiền để sở hữu 2 hộp Bond với điều kiện yêu cầu Chơn cung cấp hai hộp thiếc cùng 7 lốc tiền USD, gồm đủ các mệnh giá 1USD-100 USD giống như anh ta nói.

Chơn đề nghị muốn thế chấp hai hộp Bond để mượn 500 triệu đồng thì bà Lý đồng ý. Ngày 11/6/2013 nhận tiền từ nhóm bà Lý, Chơn cam kết trong hai ngày sẽ giao đủ 7 lốc tiền có số series liền nhau giống hai hộp Bond.

Về sau, bà Lý tiếp tục giao cho Chơn 8 lần tiền (tổng cộng 3,2 tỷ đồng), yêu cầu người này cung cấp lại bằng tiền USD. Chơn ra chợ trời mua đôla hết hơn 1,3 tỷ đưa cho bà Lý nói là tiền lấy từ kho báu. Số tiền 1,85 tỷ đồng còn lại Chơn chiếm làm của riêng.

Với việc tung tin có “kho báu”, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2005 đến tháng 11/2013, Chơn còn lừa đảo, chiếm đoạt của 2 bị hại khác số tiền 2,8 tỉ đồng trong việc mua bán đất tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 2/10/2013, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Chơn về những hành vi trên.

Tại phiên tòa, Chơn không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chơn cho rằng mình nhận tiền của các bị hại chỉ là vay mượn chứ không hề lừa đảo. Thế nhưng, những quan điểm của Chơn đều bị HĐXX bác bỏ và tuyên mức án như trên.

Công Quang

Tung tin tìm được kho báu để lừa đảo hàng tỷ đồng - 2