Tây Ninh:

Thiếu tiền xài, lập băng trấn lột tài xế

(Dân trí) - Không nghề nghiệp, lười lao động mà muốn có tiền tiêu xài, nhóm thanh niên địa phương rủ rê nhau lập thành băng nhóm bảo kê bến xe gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để trấn lột các tài xế làm ăn tại đây.

Tòa án Nhân dân huyện Bến Cầu vừa mở phiên toà xét xử 9 bị cáo trong băng nhóm trên với tội danh cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể 9 bị cáo gồm: Nguyễn Hoàng Vân (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) và 8 đối tượng cùng ngụ huyện Bến Cầu là Trần Văn Thông (21 tuổi), Lê Hoàng Vũ (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (31 tuổi), Lương Văn Minh (32 tuổi), Trần Quốc Cường (33 tuổi), Phạm Quốc Thái (27 tuổi), Ngô Văn Thi (30 tuổi), Nguyễn Văn Do Em (40 tuổi).

4 tên trong băng nhóm trấn lột: Thái, Thi, Cường, Vũ
4 tên trong băng nhóm trấn lột: Thái, Thi, Cường, Vũ

Theo kết luận điều tra, băng nhóm này do Vân cầm đầu. Vì lười lao động, cần tiền tiêu xài nên Vân lên kế hoạch, rủ rê thêm bạn bè lập băng nhóm bảo kê các tài xế hoạt động ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài.

Hàng ngày, từ 16h – 22h, nhóm này chốt ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và thu tiền từng tài xế ra vào khu vực này. Vân quy định đối với xe khách 4 chỗ thì lấy 50 ngàn đồng, còn xe 7 chỗ lấy 100 ngàn đồng.

Kể cả những người khách không phải do nhóm này bắt nhưng cứ xe nào xuất bến có khách thì băng nhóm này vẫn lấy tiền các tài xế. Nếu tài xế nào không theo quy định thì đồng bọn sẽ điện thoại báo cho Vân, Vân đến đe dọa đánh, buộc các tài xế phải đưa tiền cho chúng. Trung bình mỗi ngày băng này thu về hơn 1,5 triệu đồng.

Băng nhóm này hoạt động bảo kê gần 1 năm trời nhưng không bị phát hiện do các tài xế đều muốn yên ổn làm ăn, chấp nhận đóng tiền “bãi” cho chúng mà không dám tố cáo. Đến ngày 17/1, 1 tài xế taxi ở TPHCM lên khu vực này đón khách bị băng của Vân thu tiền bảo kê nhưng anh không đóng. Khi anh chở khách về TPHCM thì bị băng nhóm này truy đuổi, ép xe đòi tiền. Sau khi chung cho chúng 50 ngàn đồng, tài xế này đã đến công an trình báo và băng nhóm này bị Công an huyện Bến Cầu tóm gọn.

Với tội danh cưỡng đoạt tài sản rõ ràng như trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tên cầm đầu là Vân 3 năm 6 tháng tù; Vũ 3 năm tù; 3 bị cáo Minh, Cường, Thông cùng xử mức 2 năm 6 tháng tù; Thái và Hiệp nhận 2 năm tù; 2 bị cáo Thi và Do Em bị tuyên 2 năm 6 tháng tù treo.

Tuyết Nguyên