Đồng Tháp:

Học sinh lớp 5 “tống tiền” bạn cùng lớp cả triệu đồng

(Dân trí) - Sợ bạn đánh, em C. T – học sính lớp 5/2 trường tiểu học Nha Mân 1 (thuộc xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) buộc lòng lấy trộm 1 triệu đồng của gia đình để nộp cho “đàn anh” là em Trần Minh Khoa - học cùng lớp với em T.

Theo chị Nguyễn Ngọc Trang – mẹ cháu C. T kể lại, vừa qua do có đám giỗ tại nhà bà ngoại cháu C. T nên chị xin nhà trường cho cháu nghỉ một buổi học để về dự đám giỗ cùng với gia đình. Tại đây, có một số điện thoại lạ gọi vào số điện thoại của chồng chị Trang. Chị Trang bắt máy thì người gọi đến xin gặp cháu C. T, chị Trang hỏi có việc gì thì bên kia tắt máy. Sau đó, chị Trang yêu cầu cháu C. T gọi lại số máy vừa gọi đến (có mở loa ngoài) thì nghe một giọng trẻ con nhưng rất hằn học, hỏi cháu C. T “sao chiều nay không đi học… sao không mua bánh sinh nhật cho tao…”

Chị Trang biết việc này có liên quan đến việc gia đình chị mất 1 triệu đồng hôm trước nên doạ em C. T phải nói rõ việc mua bánh kem và số tiền 1 triệu đồng hôm trước gia đình bị mất. Em C. T sợ mẹ đánh nên đã khai báo vụ việc bị bạn cùng lớp là Trần Minh Khoa yêu cầu đặt bánh sinh nhật cho bạn ấy, nếu không đặt bánh sẽ bị các bạn lớp lớn hơn đánh hội đồng. Và em C. T đã thừa nhận việc mình lấy trộm 1 triệu đồng để “cống nạp” cho bạn Minh Khoa 3 lần, có 2 lần 400.000 đồng và 1 lần 200.000 đồng.

Học sinh lớp 5 “tống tiền” bạn cùng lớp cả triệu đồng

Sau vụ việc, BGH nhà trường đã phối hợp với gia đình, hội khuyến học tiến hành nhắc nhở, giáo dục các em bỏ tính xấu tập trung thi học kỳ 2 (ảnh D. C)

Sau khi chị Trang nắm rõ vụ việc, gia đình chị Trang đến trình bày với Ban Giám hiệu (BGH) Trường Tiểu học Nha Mân 1. Ngay sau đó, BGH nhà trường kết hợp với chính quyền địa phương, mời phụ huynh của em C.T. và Trần Minh Khoa cùng hai nhân vật chính trong vụ việc tống tiền để giải quyết vụ việc. Tại buổi giải họp, em Trần Minh Khoa thừa nhận có lấy 1 triệu đồng của em C.T và phía gia đình em Minh Khoa đã gửi lời xin lỗi đến gia đình em C. T và trả lại đủ số tiền 1 triệu đồng cho gia đình em C.T.

Ngoài ra, sau vụ việc BGH nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Khuyến học xã, phụ huynh học sinh kèm cặp, nhắc nhở, giáo dục đối với các em có tính “hiếu động” như em Khoa và cho các em viết cam kết để các em cố gắng học tập, chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 của năm học 2013-2014.

Nguyễn Hành