Giả danh gia chủ để lừa bán nhà, nhiều người sập bẫy

Xuân Duy

(Dân trí) - Theo cáo buộc, Nguyễn Văn Mọp móc nối với người phụ nữ, đóng giả gia chủ để lừa bán nhiều nhà đất, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 24/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Mọp (55 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình thẩm vấn tại tòa hôm nay, Mọp thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm như cáo buộc. Song, lý lịch nhân thân của bị cáo không giống các tài liệu trong hồ sơ. Do đó, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Giả danh gia chủ để lừa bán nhà, nhiều người sập bẫy - 1

Bị cáo Mọp tại tòa (Ảnh: X.D.).

Theo cáo trạng, năm 2018-2019, lợi dụng sự mất cảnh giác của nhiều người có nhu cầu mua bán đất, Mọp móc nối với Ngô Tú Trâm lừa bán đất không thuộc quyền quản lý, sử dụng của mình cho nhiều người, chiếm đoạt tiền qua hình thức ký hợp đồng đặt cọc.

Cụ thể, Trâm thấy anh S. rao bán căn nhà ở quận 12 nên hỏi mua với giá 850 triệu đồng và đặt cọc 100 triệu đồng; cam kết sẽ thanh toán số tiền còn lại sau một tháng và ký hợp đồng chuyển nhượng.

Trâm sau đó rủ anh H. (ở TPHCM) hùn vốn mua căn nhà nói trên. Do có ý định lừa tiền của anh H., Trâm thuê Mọp đóng giả chủ nhà, Phan Thị Cúc là em gái chủ nhà, để thực hiện giao dịch.

Lấy lý do chủ đi vắng, nhờ em gái đứng ra nhận tiền cọc, Trâm hẹn anh H. đến gặp Cúc đưa trước 100 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Cúc đưa lại cho Trâm và được trả công 1 triệu đồng.

Đến đầu năm 2019, Trâm chỉ đạo Mọp đến văn phòng thừa phát lại quận 12 lập vi băng về việc ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà cho Trâm và anh H. với giá 1 tỷ đồng và nhận tiếp 160 triệu tiền cọc. Nhận tiền xong, Mọp đưa lại cho Trâm và được trả công 2 triệu đồng.

Mấy tháng sau, Trâm dừng hùn vốn mua chung nhà với anh H.. Anh H. sau đó đến văn phòng thừa phát lại giao thêm cho Trâm 400 triệu đồng để được một mình đứng tên mua căn nhà. Tuy nhiên, đến đầu tháng 6/2019, anh H. dọn đến ở, phát hiện căn nhà này của anh S., không phải của Mọp.

Với chiêu thức tương tự, Mọp đóng giả chủ hai căn nhà khác ở quận 12, cùng Trâm lừa bán cho các bị hại chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng. Trong 2 lần này, Mọp được trả công 3 triệu đồng. Tổng cộng, Mọp giúp sức cho Trâm chiếm đoạt của các nạn nhân 780 triệu đồng.

Tháng 11/2020, Mọp bị khởi tố và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hai năm sau, ông ta bị cảnh sát bắt theo lệnh truy nã.

Liên quan tới vụ án, tháng 8/2021, Ngô Tú Trâm bị tuyên phạt 18 năm tù và Phan Thị Cúc nhận 7 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.