Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao liệt kê nhiều lần nhận quà của 6 doanh nghiệp

Hải Nam Nguyễn Hải

(Dân trí) - Tại tòa, ông Dũng liệt kê được 6 doanh nghiệp đã tiếp xúc để đưa tiền cho mình. Những cá nhân còn lại, HĐXX đọc từ cáo trạng và được cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao xác nhận.

Chiều 12/7, TAND TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) về các cáo buộc trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Trước bục khai báo, ông Dũng thể hiện thái độ thành khẩn, ăn năn hối lỗi. Nói về vai trò của bản thân khi Nhà nước có chủ trương triển khai "chuyến bay giải cứu", ông Dũng cho biết, Bộ Ngoại giao được giao nhiệm vụ bảo hộ công dân, nắm bắt tình hình công dân ở các nước để bảo trợ.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, Bộ Ngoại giao sẽ bảo trợ bà con bị tắc nghẽn ở nước bạn, xây dựng kế hoạch để tham mưu Chính phủ đưa công dân về nước.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao liệt kê nhiều lần nhận quà của 6 doanh nghiệp - 1

Ông Tô Anh Dũng tại phiên tòa ngày 12/7 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự là đơn vị đảm nhiệm chính việc bảo hộ công dân, còn những Cục, phòng nghiệp vụ khác xây dựng kế hoạch, phối hợp với Tổ công tác 5 Bộ tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch...

Ông Dũng được phân công đại diện Bộ Ngoại giao tham gia vào Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quốc gia, phụ trách chỉ đạo công tác của Cục Lãnh sự.

Khi bị HĐXX chất vấn về quy trình cấp hồ sơ tổ chức các chuyến bay giải cứu, ông Dũng cho biết Cục Lãnh sự sẽ trực tiếp nhận đơn, hồ sơ của doanh nghiệp; sau đó xem xét năng lực, khả năng, nắm bắt nhu cầu của công dân trong và ngoài nước để xây dựng kế hoạch rồi trình lại ông Dũng. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ xem xét toàn bộ, đối chiếu với chủ trương rồi gửi lên Tổ công tác 5 Bộ.

Sau khi Tổ 5 Bộ có phản hồi, Cục Lãnh sự sẽ thông báo lại cho doanh nghiệp và các đơn vị khác để triển khai.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao liệt kê nhiều lần nhận quà của 6 doanh nghiệp - 2

Ông Dũng được dẫn giải đến tòa.

 "Quá trình thực hiện, có doanh nghiệp nào tiếp xúc với bị cáo hay không?", HĐXX đặt câu hỏi. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao xác nhận "có".

Theo lời khai trước tòa, bị cáo Dũng không chủ động gặp, tiếp xúc với doanh nghiệp mà các doanh nghiệp tìm đến ông qua các mối quan hệ.

Nói về mục đích tiếp xúc doanh nghiệp, ông Dũng phân trần là vì nể nang, muốn nghe xem họ có vướng mắc gì không.

Trong các buổi "tiếp xúc", ông Dũng hỏi thăm, xem xét năng lực, khả năng của doanh nghiệp rồi hướng dẫn họ cách làm việc chứ không ra điều kiện, yêu cầu hay nhu cầu gì đối với doanh nghiệp để được cấp phép tổ chức bay.

"Bị cáo không có mưu đồ hay nhu cầu gì. Doanh nghiệp họ đến để cảm ơn", ông Tô Anh Dũng nói trước tòa.

HĐXX yêu cầu cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao liệt kê lại tất cả những lần nhận tiền từ doanh nghiệp.

Ông Dũng nhắc lại "theo trí nhớ" về nhiều lần nhận tổng 8,5 tỷ đồng từ Hoàng Diệu Mơ (TGĐ Công ty An Bình); 5 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thanh Hằng (Công ty BlueSky); 115.000 USD từ Nguyễn Thị Tường Vy (Công ty ATA); khoảng 30.000 USD của Trần Thị Mai Xa (Công ty Masterlife); 40.000 USD từ Lê Văn Nghĩa (Công ty Nhật Minh); 25.000 USD của Phan Thị Mai (Công ty Sao Hà Nội). Còn lại ông Dũng nói không nhớ.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khai về những lần nhận hối lộ (Video: Nam Hải).

HĐXX sau đó đọc lại những doanh nghiệp, cá nhân đưa tiền cho ông Dũng được nêu trong cáo trạng và được bị cáo xác nhận.

Tại bục khai báo, ông Dũng thừa nhận hành vi sai phạm của bản thân. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phân trần bản thân không nhận thức được vi phạm khi vụ án xảy ra mà chỉ khi làm việc với cơ quan điều tra mới nhận ra.

"Khi đó bị cáo chỉ nghĩ là không làm gì sai với chủ trương, không bàn bạc với ai, không gây khó khăn cho doanh nghiệp. Khi gặp doanh nghiệp, bị cáo không đòi hỏi gì", ông Tô Anh Dũng nói, đồng thời cho biết gia đình đã nộp khắc phục khoảng 17 tỷ đồng và đang tiếp tục tác động gia đình khắc phục nốt hậu quả để được hưởng khoan hồng.

Trong vụ án, VKSND Tối cao cáo buộc ông Tô Anh Dũng đã 37 lần nhận hối lộ của 13 doanh nghiệp với số tiền hơn 21 tỷ đồng.