1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

9 cựu lãnh đạo Khánh Hòa sai phạm thế nào tại Mường Thanh Viễn Triều?

Trung Thi

(Dân trí) - Kết luận điều tra của Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ ra 5 sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Mường Thanh Viễn Triều, gây thất thoát hơn 5,6 tỷ đồng.

Ngày 31/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng 8 cựu cán bộ khác, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án OCEANUS (Mường Thanh Viễn Triều).

9 cựu lãnh đạo Khánh Hòa sai phạm thế nào tại Mường Thanh Viễn Triều? - 1

Các tòa cao ốc 40 tầng ở dự án Mường Thanh Viễn Triều (Ảnh: Trung Thi).

Chuyển dự án rồi sáp nhập vào Mường Thanh

Theo kết luận điều tra, khu đất rộng hơn 22.000m2 ở Bãi Dương trước đây thuộc Nhà nghỉ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ngày 31/8/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khu phức hợp Thiên Triều, trong đó nhận xét "hồ sơ dự án khu phức hợp Thiên Triều chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư", trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Dù "chưa đủ điều kiện" nhưng chỉ sau 5 ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Triều, tên dự án "Khu phức hợp Thiên Triều", mục tiêu xây dựng khu khách sạn, căn hộ cao cấp khang trang, trung tâm thương mại nhiều tiện nghi trên diện tích hơn 22.000m2.

9 cựu lãnh đạo Khánh Hòa sai phạm thế nào tại Mường Thanh Viễn Triều? - 2

Hiện trạng dự án là các tòa nhà chung cư, thương mại dịch vụ cao tầng (Ảnh: Trung Thi).

Cuối tháng 9/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Triều có văn bản xin chuyển dự án trên sang cho Công ty Cổ phần Đầu tư Viễn Triều Nha Trang. Theo hồ sơ, 2 công ty này cùng một người đứng tên pháp nhân.

Ngày 12/11/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản báo cáo UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 1 cho dự án khu phức hợp Thiên Triều, trong đó nêu "hồ sơ năng lực tài chính của chủ đầu tư cũ và mới vẫn chưa thấy giải trình, tuy nhiên chủ đầu tư đã được UBND tỉnh cho phép thực hiện hợp đồng BT và Sở Tài chính vẫn thống nhất cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh", đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6 ngày sau, UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh, thay đổi chủ đầu tư từ Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Triều sang Công ty Cổ phần Đầu tư Viễn Triều Nha Trang, đổi tên dự án thành "Khách sạn và căn hộ cao cấp OCEANUS".

Sau khi được chuyển dự án, thay đổi chủ đầu tư, cuối năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Viễn Triều Nha Trang sáp nhập vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh, tên dự án sau này được đặt là Mường Thanh Viễn Triều.

5 sai phạm, thất thoát hơn 5,6 tỷ đồng

Kết luận điều tra đã chỉ ra 5 sai phạm tại dự án Mường Thanh Viễn Triều gồm sai phạm trong cấp phép đầu tư, sai phạm trong phê duyệt quy hoạch, sai phạm trong công tác giao đất, sai phạm trong xác định giá đất và sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

9 cựu lãnh đạo Khánh Hòa sai phạm thế nào tại Mường Thanh Viễn Triều? - 3

Năm 2017, dự án được sáp nhập vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh (Ảnh: Trung Thi).

Trong sai phạm cấp phép đầu tư, Khánh Hòa đã không thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng và các quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, tháng 8/2012, ông Nguyễn Chiến Thắng kết luận giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư thực hiện khu phức hợp Thiên Triều trên cơ sở giá đất do các ngành chức năng của tỉnh tham mưu, đề xuất (không đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất).

Sau khi được Khánh Hòa cấp chứng nhận đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Triều không triển khai dự án, mà chuyển dự án cho Công ty Cổ phần Đầu tư Viễn Triều Nha Trang và được tỉnh chấp thuận.

Các sai phạm trên đã làm thất thoát tài sản nhà nước tại thời điểm tháng 10/2015 là hơn 5,6 tỷ đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Chiến Thắng với vai trò là người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa, đã có nhiều chỉ đạo thực hiện chỉ định nhà đầu tư mà không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, giao đất cho nhà đầu tư trái quy định pháp luật.

Từ những chỉ đạo của ông Thắng, các cán bộ cấp dưới thực hiện, dẫn đến sai phạm.