Thừa Thiên - Huế nói “không” với thịt thú rừng

(Dân trí) - Sáng 19/10, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Chi cục kiểm lâm tỉnh, Quỹ quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên - WWF Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông “Đạo đức môi trường: nói không với thịt thú rừng”.

Thừa Thiên - Huế nói “không” với thịt thú rừng - 1
Thanh niên Huế hưởng ứng chương trình Bảo vệ động vật hoang dã là bảo vệ sự sống con người.
 
Chương trình nhằm nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học, hiện trạng nguồn tài nguyên động vật rừng của tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung Việt Nam, cụ thể nhấn mạnh vào vai trò, giá trị của các loài chim, thú rừng trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới. Những hậu quả về môi trường sinh thái đã, đang và sẽ xấu đi do nạn săn bắt, mua bán, ăn thịt thú rừng gây nên được nêu ra như một lời cảnh báo cho toàn thể mọi người.

“Do vậy, tuyên truyền, phát động sâu rộng trong quần chúng nhân dân, ngăn chặn mọi hình vi buôn bán, săn bắn trái phép động vật hoang dã sẽ góp phần bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống của chính chúng ta”, ông Nguyễn Viết Hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT - Huế nói.

Còn ông Lasser đại diện và quản lí dự án “Ngăn chặn buôn bán trái phép động vật hoang dã” tại Huế cho rằng, cần phải có hành động thiết thực để ngăn chặn tình trạng “chảy máu” thịt rừng.

Ngay sau buổi lễ, các thành viên trong chương trình đã có chuyến diễu hành trên các nẻo đường của thành phố Huế nhằm tuyên truyền cổ động đến từng người dân về “Đạo đức môi trường - Bảo vệ động vật hoang dã là bảo vệ sự sống con người”.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn có triển lãm tranh, ảnh biếm họa về nạn săn bắn thú rừng, nạn khai thác rừng và sách báo về bảo vệ động vật hoang dã thu hút một số lượng lớn người quan tâm đến xem.

Doãn Công – Đại Dương