Đà Nẵng:

Phạt 5 doanh nghiệp xả thải lén trên 735 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 3/8, Sở Tài nguyên môi trường TP Đà Nẵng cho biết, Thanh tra Sở này và UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định xử phạt 5 doanh nghiệp xả nước thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường với số tiền 735,5 triệu đồng.

Phạt 5 doanh nghiệp xả thải lén trên 735 triệu đồng - 1
Các doanh nghiệp xả thải “chui” vào đường thoát nước mưa ra âu thuyền Thọ Quang gây ô nhiễm trầm trọng khu vực này.
 
Đó là các doanh nghiệp: Công ty TNHH Hải Thanh bị phạt 26,5 triệu đồng, Công ty TNHH Bắc Đẩu bị phạt 34 triệu đồng. Đây là hai doanh nghiệp đóng tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã bị Thanh tra Sở TNMT Đà Nẵng xử phạt vì nước thải không được thu gom vào hệ thống ống dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung mà chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa của khu công nghiệp.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng đã xử phạt các doanh nghiệp: Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang, Công ty CP thủy sản và thương mại Thuận Phước, Công ty TNHH chế biến thực phẩm D&N mỗi đơn vị 225 triệu đồng vì đã có những sai phạm như các đơn vị trên nhưng mức độ nặng hơn nhiều lần.

Đây là kết quả của đợt thanh tra đột xuất 13 đơn vị đang hoạt động tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.

Từ tháng 10/2010, các doanh nghiệp tại KCN Thọ Quang buộc phải đấu nối hệ thống xả thải vào đường ống dẫn vào Trạm xử lý nước thải Thọ Quang. Tuy nhiên vào thời điểm kiểm tra, 5 công ty kể trên đều bị lực lượng chức năng bắt quả tang xả nước thải trực tiếp với lưu lượng từ 10 m3 đến 500 m3/ngày đêm vào hệ thống cống thoát nước mưa chảy thẳng ra âu thuyền Thọ Quang gây ô nhiễm.

Trong khi đó, theo kết quả kiểm nghiệm mẫu nước thải của 5 doanh nghiệp vi phạm đều cho thấy đã vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, chỉ tiêu coliform vượt từ 25,8 đến 299 lần, chỉ tiêu COD vượt từ 18,8 lần đến đến 32,98 lần, BOD5 vượt 33,79 lần so với quy chuẩn cho phép.

Theo Chánh Thanh tra Sở TNMT TP Đà Nẵng Hoàng Minh Hòa, bên cạnh đường ống đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung, các doanh nghiệp này còn có đường ống phụ dẫn nước thải ra cống thoát nước mưa của KCN để xả lén ra âu thuyền Thọ Quang.

Đây là mức phạt cao nhất kể từ trước đến nay đối với các doanh nghiệp xả nước thải gây ô nhiễm ra môi trường. Ngoài ra, các công ty còn bị buộc phải thực hiện thu gom hệ thống xả thải vào hệ thống chung của trạm xử lý nước thải tập trung của KCN.

“Sau quyết định xử phạt này, nếu các doanh nghiệp tiếp tục tái phạm, chúng tôi sẽ xem xét theo Luật định và kiến nghị xử phạt nặng hơn hoặc đình chỉ hoạt động cho đến khi xử lý và khắc phục sự cố”, ông Hoàng Minh Hòa nhấn mạnh.

 Công Bính