1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Xác định vị trí công nhân mất liên lạc vụ tai nạn ở mỏ than Cọc Sáu

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã xác định được ví trí công nhân mất liên lạc trong vụ tụt lở moong khai trường của Công ty CP than Cọc Sáu (Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Sáng 23/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã xác định được vị trí công nhân mất liên lạc trong vụ tụt lở moong (mức -260m) của Công ty CP than Cọc Sáu (Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Xác định vị trí công nhân mất liên lạc vụ tai nạn ở mỏ than Cọc Sáu - 1

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: V.M.).

"Chúng tôi xác định vị trí công nhân mất liên lạc đang ở bên trong cabin của chiếc máy xúc. Mặc dù xác định được vị trí máy xúc nhưng do khối lượng bùn đất, đá vùi lấp quá lớn nên việc đào bới, đưa máy xúc và nạn nhân lên gặp nhiều khó khăn", nguồn tin cho biết.

Được biết, ngoài lực lượng, phương tiện của Công ty CP than Cọc Sáu còn có sự hỗ trợ về người và phương tiện của nhiều mỏ than khu vực để nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích và khắc phục sự cố.

Trước đó, khoảng 18h30 tối 21/12, tại khu vực moong (mức -260m) Công ty CP than Cọc Sáu, đã xảy ra sự cố tụt lở tầng khai thác. 

Hậu quả, vụ tai nạn làm anh Lưu Thanh T. (35 tuổi) tử vong; anh Hoàng Thọ H. (47 tuổi) mất liên lạc. Cả 2 đều là công nhân vận hành máy xúc thủy lực, có hộ khẩu thường trú tại phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả. Nhóm 6 công nhân bị thương hiện sức khỏe đã ổn định.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sự cố sạt bùn và đất đá khu vực tầng - 270 xuống.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam - Vinacomin tìm kiếm nạn nhân.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình có người tử vong, 5 triệu đồng/người bị thương.

UBND TP Cẩm Phả cũng hỗ trợ và cùng Công ty CP than Cọc Sáu lo tang sự cho người thiệt mạng và thăm hỏi công nhân bị thương.