1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

"Vua cá" Vĩnh Hoàn bỏ trăm tỷ vào cổ phiếu bất động sản, tạm lỗ 39 tỷ đồng

Khổng Chiêm
Kết quả kinh doanh

(Dân trí) - Công ty Vĩnh Hoàn nuôi cá tra và basa có lợi nhuận năm 2023 giảm 53% so với năm trước, đạt 949 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) - "vua" xuất khẩu cá tra và basa vùng Đồng bằng sông Cửu Long - vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023.

Đáng chú ý, tại ngày 31/12/2023, Vĩnh Hoàn đầu tư hơn 181 tỷ đồng để mua cổ phiếu và đang tạm lỗ 39 tỷ đồng. Danh mục đầu tư của Vĩnh Hoàn gồm 3 mã cổ phiếu bất động sản, gồm NLG (Nam Long), DXS (Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh), KBC (Đô thị Kinh Bắc) và một số cổ phiếu khác. Tỷ trọng cổ phiếu NLG và DXS chiếm phần lớn danh mục.

Tuy nhiên, các cổ phiếu này có biến động giảm về giá nên tại ngày 31/12/2023, công ty có tạm lỗ so với giá mua vào ban đầu. Từ ngày 1/1/2024 đến nay, giá cổ phiếu NLG đã tăng 7% còn cổ phiếu DXS vẫn đang đà giảm, mất 3%.

Giá cổ phiếu bất động sản hồi phục trong năm vừa qua cũng rút ngắn con số tạm lỗ trong đầu tư của Vĩnh Hoàn. Nếu cuối năm 2022, cũng với danh mục này, công ty tạm lỗ gần 77 tỷ đồng thì cuối năm 2023, con số đã giảm 50%.

Cả năm 2023, công ty đạt doanh thu thuần trên 10.038 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 949 tỷ đồng, lần lượt giảm 24% và 53% so với năm trước. Doanh thu giảm, sản lượng hàng bán ra và giá giảm là nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh công ty sa sút.

Hàng tồn kho tăng 28% trong năm nay, thêm hơn 801 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm. Tuy nhiên với thành phẩm, công ty phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 422 tỷ đồng, trong đó trích lập mới gần 26 tỷ đồng trong năm, còn lại là khoản cộng dồn từ năm trước.

Tại ngày 31/12/2023, công ty có lãi lũy kế hơn 6.191 tỷ đồng, chiếm 72% vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp cũng có gần 1.930 tỷ đồng gửi ngân hàng, chưa kể hàng trăm tỷ đồng tiền mặt.

Dòng sự kiện: Kết quả kinh doanh