1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tập đoàn tỷ phú Ấn Độ vừa gặp ông Phạm Nhật Vượng đang làm gì tại Việt Nam?

Mộc An

(Dân trí) - Hồi tháng 5, đại diện của Tập đoàn Adani cho biết sẽ đầu tư khoảng 10 tỷ USD vào Việt Nam trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, năng lượng, công nghệ số.

Mới đây, trên tài khoản Twitter cá nhân, tỷ phú người Ấn Độ Gautam Shantilal Adani đã chia sẻ về buổi gặp gỡ với Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Trong buổi gặp, hai vị tỷ phú đã cùng thảo luận về những cơ hội kinh doanh tiềm năng giữa Ấn Độ và Việt Nam. 

Gautam Shantilal Adani cho biết ông thực sự được truyền cảm hứng bởi hành trình khởi nghiệp ấn tượng của ông Phạm Nhật Vượng. Tỷ phú Adani ấn tượng về khả năng lãnh đạo có tầm nhìn của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Tỷ phú Gautam Adani hiện xếp thứ 23 trong các tỷ phú giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes với khối tài sản ước tính đạt 52,3 tỷ USD. 

Ông hiện là chủ tịch của Adani Group - tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ sân bay, trung tâm dữ liệu, xi măng, truyền thông đến năng lượng xanh.

Tập đoàn này đã có những bước đi tại thị trường Việt Nam.

Cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam

Hồi cuối tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi tiếp ông Karan Adani, Tổng giám đốc Công ty Cảng và Đặc khu kinh tế, thuộc Tập đoàn Adani.

Ông Karan Adani cho biết Adani là tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ đang hoạt động trong các lĩnh vực cảng biển, vận tải, logistics, năng lượng, công nghệ số… tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Tập đoàn này rất quan tâm, đã dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá cơ hội và đi đến quyết định, cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD, không chỉ trong lĩnh vực cảng biển, logistics, mà còn các lĩnh vực năng lượng, công nghệ số.

Trong đó, Adani mong muốn xây dựng hệ sinh thái cảng biển theo hướng xanh hóa và đầu tư các nhà máy điện gió, điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam, tổng số vốn khoảng 3 tỷ USD, phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam có tiềm năng lớn về vận tải biển, phát triển hệ sinh thái cảng biển, năng lượng tái tạo, nhất là điện gió, điện mặt trời; hoan nghênh Tập đoàn Adani chủ trương đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực này, trước mắt là đầu tư vào khu Bến cảng Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cũng như các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Đầu tư vào năng lượng tái tạo

Thông tin từ Cổng đăng ký quốc gia về thành lập doanh nghiệp cho biết, hiện có 6 pháp nhân có liên quan đến tập đoàn Adani tại Việt Nam bao gồm: Công ty TNHH Adani Global Việt Nam, Công ty cổ phần Adani Renewable PTE, Công ty TNHH Điện mặt trời Adani Phước Minh, Công ty TNHH Điện gió Adani Phước Minh, Công ty TNHH Adani Global Việt Nam - Chi nhánh TPHCM, Văn phòng giao dịch - Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Điện gió Adani Phước Minh.

Tập đoàn tỷ phú Ấn Độ vừa gặp ông Phạm Nhật Vượng đang làm gì tại Việt Nam? - 1

Các pháp nhân có liên quan đến tập đoàn Adani tại Việt Nam (Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Cụ thể, Công ty TNHH Adani Global Việt Nam được thành lập vào tháng 7/2022. Trụ sở công ty được đặt tại quận 1, TPHCM. Hai người đại diện pháp luật gồm Ajay Thakur và Jagetiya Ashok.

Công ty cổ phần Adani Renewable PTE được thành lập tháng 11/2021, trụ sở chính tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Người đại diện pháp luật là ông Tạ Anh Tuấn.

Công ty TNHH Điện mặt trời Adani Phước Minh được thành lập vào tháng 7/2018, trụ sở chính tại huyện Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Người đại diện pháp luật là ông Tạ Anh Tuấn và Ajay Thakur.

Doanh nghiệp này là đơn vị vận hành và quản lý dự án điện mặt trời Adani Phước Minh. Dự án có công suất 50MWp. Năm 2018, doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Tập đoàn tỷ phú Ấn Độ vừa gặp ông Phạm Nhật Vượng đang làm gì tại Việt Nam? - 2

Lễ ký kết hợp đồng mua bán điện giữa EVN và công ty con của tập đoàn Adani (Ảnh: TSV).

Công ty TNHH Điện gió Adani Phước Minh được thành lập vào tháng 5/2018, trụ sở chính tại huyện Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Người đại diện pháp luật là ông Tạ Anh Tuấn và Ajay Thakur.

Dự án điện gió Phước Minh được tập đoàn Ấn Độ hợp tác đầu tư và phát triển cùng một đơn vị trong nước là TSV Investment. Nhà máy điện gió này có công suất 27,3 MW.