1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Sau kỳ nghỉ Tết, chứng khoán thường tăng hay giảm?

Mai Chi

(Dân trí) - Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày và hồi hộp chờ đợi sự khởi sắc đầu năm mới Nhâm Dần.

Trước đó, thị trường đã có một tuần giằng co trong bối cảnh thanh khoản thấp VN-Index tuần trước Tết tăng nhẹ 0,4% và đóng cửa năm Tân Sửu tại 1.478,96 điểm trong khi HNX-Index giảm nhẹ 0,3%, đóng cửa tại 416,73 điểm.

Trở lại sau kỳ nghỉ dài, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho hay, lịch sử các năm trước đó, vào giai đoạn sau Tết, thị trường thường sẽ tích cực.

Sau kỳ nghỉ Tết, chứng khoán thường tăng hay giảm? - 1

Chứng khoán sau Tết thường tăng (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Theo thống kê của SHS, thị trường đã tăng điểm 5 trong 6 lần trong giai đoạn 2016 - 2021, chỉ có năm 2020 là giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do đó, SHS dự báo trong tuần giao dịch đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022 (từ 7/2 đến 11/2), VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục để hướng đến kháng cự tâm lý 1.500 điểm.

Nhà đầu tư tham gia bắt đáy trong các phiên 12/1, 18/1 và 24/1 có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại để tận dụng xu hướng tăng này. Trong kịch bản tiêu cực, nếu VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.400 - 1.450 điểm sẽ mở ra cơ hội mua thêm cho các nhà đầu tư.

"Các nhà đầu tư đã tham gia bắt đáy trước đó có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại để tận dụng xu hướng tăng này. Và trong kịch bản tiêu cực, nếu có tin tức xấu xảy ra trong tuần nghỉ Lễ và áp lực bán sau Tết gia tăng khiến VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.400-1.450 điểm, đây cũng sẽ là cơ hội tích lũy thêm vào danh mục cho các nhà đầu tư", chuyên gia từ SHS khuyến nghị.

Cùng chung nhận định, Công ty Chứng khoán VNDirect cũng kỳ vọng khởi đầu năm Nhâm Dần 2022, thị trường sẽ tiếp tục đà hồi phục trong tuần giao dịch đầu tiên.

Đây được cho là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng danh mục đầu tư đối với các cổ phiếu cơ bản, có triển vọng kinh doanh tích cực năm 2022 và đã có xu hướng tích lũy giá trong nhiều tháng vừa qua, như nhóm cổ phiếu ngân hàng, vật liệu xây dựng, bán lẻ.

Tương tự, theo Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), diễn biến thị trường tuần giao dịch trước nghỉ Tết (24/1 - 28/1) nhìn chung trong giai đoạn thăm dò nhưng vẫn có tín hiệu khởi sắc. Thanh khoản dù thấp hơn trung bình 50 phiên nhưng có động thái gia tăng. Với diễn biến khá ổn định và có tín hiệu hỗ trợ từ dòng tiền, dự kiến thị trường sẽ tiếp tục khởi sắc khi bước vào giao dịch năm Nhâm Dần. Nhà đầu tư có thể kỳ vọng nhịp tăng của thị trường sau kỳ nghỉ Tết.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, chỉ số có thể kiểm định ngưỡng 1.486 điểm trong tuần giao dịch đầu năm Nhâm Dần. Thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy, dòng tiền phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu khi kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm nay dần hé lộ.