1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Khai trương nhà máy chiết xuất dầu và khô đậu tương đầu tiên ở Việt Nam

(Dân trí) - Nhà máy chiết xuất dầu và khô đậu tương đầu tiên tại Việt Nam vừa được khai trương tại tại KCN Lương Bằng, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Khai trương nhà máy chiết xuất dầu và khô đậu tương đầu tiên ở Việt Nam - 1
Lễ khai trương nhà máy Dầu thực vật Quang Minh.
 
Theo ông Trần Thanh Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Quang Minh (QMC), nhà máy Dầu Thực Vật Quang Minh ra đời sẽ góp phần phát triển thương hiệu Dầu ăn Việt Nam đạt tiêu chuẩn Quốc tế và hạn chế mức tối đa nguồn hàng nhập khẩu sản phẩm dầu ăn hiện nay tại Việt Nam.
 
Đây là nhà máy sản xuất dầu ăn với công nghệ tiên tiến hiện đại đầu tiên tại Việt Nam có tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, diện tích 12,5 ha, công suất 360.000 tấn/năm. Với hệ thống dây chuyền chiết xuất được nhập khẩu từ Mỹ, các sản phẩm của công ty không chỉ đa dạng về chủng loại mà còn đạt chất lượng tiêu chuẩn Quốc tế.
 
Với sản lượng hiện tại, nhà máy hứa hẹn sẽ cung cấp 10% nhu cầu nguyên liệu trong nước và xuất khẩu sang một số nước Châu Á như: Singapore, Ấn Độ, Lào, Thái Lan…
 
Khai trương nhà máy chiết xuất dầu và khô đậu tương đầu tiên ở Việt Nam - 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đến tham dự lễ khánh thành.

Không chỉ cung cấp các sản phẩm được chiết xuất từ hạt đậu tương, công ty còn cung cấp trực tiếp các sản phẩm hạt đậu tương đã tách vỏ và chưa tách vỏ cho các khách hàng có nhu cầu, phục vụ cho việc sản xuất thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Hiện tại, các hạng mục thi công lắp ráp máy móc, thiết bị và xây dựng cơ sở vật chất của nhà máy đã đi vào giai đoạn hoàn thiện và đưa vào sản xuất đồng bộ trong năm 2011. Khi đưa vào sản xuất, nhà máy Dầu thực vật Quang Minh sẽ sản xuất các mặt hàng chính như khô đậu tương, dầu nành thô, dầu nành tinh luyện (dầu ăn), lecithin, fullfat.

Tổng giám đốc Trần Thanh Quang khẳng định: "Sự hình thành của nhà máy sẽ là nền tảng khuyến khích tạo ra vùng nguyên liệu trồng đậu nành quy mô lớn trong nước, đặc biệt là ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ. Hàng vạn hộ nông dân Việt Nam sẽ có được nguồn thu nhập ổn định từ trồng cây đậu tương. Điều này, giúp cho nhà máy chủ động được nguồn nguyên liệu hạt đậu tương mà còn tạo ra các giá trị thặng dư với các sản phẩm có chất lượng cao hơn."

Anh Đăng