1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

EVN kêu gọi vốn đầu tư từ bên ngoài

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) vừa đề nghị Bộ Công nghiệp kêu gọi các nhà đầu tư ngoài EVN tích cực tham gia đầu tư các dự án phát triển nguồn điện mới, nhằm giải quyết tình hình khó khăn về nguồn vốn đầu tư các dự án.

EVN dự kiến sẽ kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào 15 dự án xây dựng nhà máy điện độc lập (IPP), với tổng công suất gần 11.700MW, trong đó có 4 nhà máy nhiệt điện công suất lớn là Mông Dương, Nghi Sơn, Nhơn Trạch và Vũng Áng (công suất 2000-3.000MW/nhà máy).

Do giá điện còn thấp, EVN cũng đề nghị Bộ Công nghiệp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu để đảm bảo giá điện hợp lý và mang tính cạnh tranh.

Dự báo tốc độ tăng trưởng phụ tải điện trong giai đoạn 2006-2010 vẫn ở mức cao, từ 14-15%/năm. Trong khi đó, trong số các dự án nguồn điện đã có kế hoạch đưa vào vận hành trong 3 năm tới có 7 công trình chưa thực hiện được theo Tổng sơ đồ Điện V hiệu chỉnh là Thủy điện Đại Ninh, Thủy điện A Vương 1, Thủy điện Dak Rinh, Nhiệt điện dầu Ô Môn, Nhiệt điện Ninh Bình mở rộng, Nhiệt điện Nhơn Trạch và Nhiệt điện Hải Phòng. Các dự án của Tổng Công ty Than cũng đều chậm tiến độ so với dự kiến và nhà máy điện Cà Mau của Tổng Công ty Dầu khí sẽ không có khả năng đưa vào vận hành vào năm 2006 như kế hoạch.

Bộ Công nghiệp đang chỉ đạo EVN tập trung hoàn thành đúng tiến độ các dự án nguồn điện đã có trong kế hoạch vận hành từ năm 2005-2007, đặc biệt là các dự án lớn như đuôi hơi Phú Mỹ 2.1, Uông Bí mở rộng, Sê San 3, Sê San 3A, Tuyên Quang, Quảng Trị, Na Dương, Cao Ngạn và Cà Mau.

Cả nước hiện có 134 dự án điện độc lập đã được phép triển khai với tổng công suất hơn 2.390MW, trong đó có 4 dự án của Tổng Công ty Sông Đà đã phát điện là Cần Đơn, Ri Ninh 2, Nà Lơi, Nậm Mu với tổng công suất hơn 105MW, còn lại là các dự án đang triển khai.

Theo TTXVN