1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

EU đưa dệt may Trung Quốc lên WTO

Bắc Kinh đã phản ứng dữ dội trước việc Liên minh châu Âu (EU) quyết định đưa tranh cãi về dệt may lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm yêu cầu hạn chế hai chủng loại của nước này là áo sơ-mi (T-shirt) và sợi lanh.

"Trung Quốc cho rằng EU tiến hành điều tra và đã ra quyết định một cách phiến diện vì chỉ dựa vào số liệu thống kê của 3 tháng trở lại đây", Trùng Quán, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, "Đó là sự đánh giá thiếu chính xác và là một quyết định sai lầm".

Cũng như Mỹ, lý do khiến EU quyết định hạn chế một số chủng loại hàng dệt may nói trên là vì lo ngại việc kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may trong nước cũng như đời sống người lao động trong ngành đang bị đe doạ trầm trọng bởi hàng nhập ào ạt từ Bắc Kinh.

Theo số liệu của EU, nhập khẩu từ đại lục tính trong vòng 4 tháng đầu năm đối với mặt hàng T-shirt đã tăng 187% và sợi lanh tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

EU đưa vấn đề này lên WTO sau khi hai bên không đạt được tiến triển nào trong phiên họp bàn về các biện pháp giải quyết căng thẳng trong dệt may cuối tuần trước. Bắc Kinh sẽ có 15 ngày kháng án, song việc đưa vấn đề lên WTO cũng đồng nghĩa với việc hạn chế 2 chủng loại hàng trên đã bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, EU sẽ không để lượng hàng nhập khẩu của hai chủng trên vượt quá 7,5% so với lượng nhập khẩu từ tháng 3/2004 - 2/2005.

Theo VietNamnet