1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cần Thơ:

Ăn theo rằm tháng 10, hoa, củ, quả,… tăng giá gấp 2 lần

(Dân trí) - Giá các loại hoa, quả, rau, củ… rục tịch tăng giá từ chiều qua. Đến sáng hôm nay (14/10 âm lịch), một số mặt hàng “chủ lực” phục vụ bà con phật tử như: đậu phụ, nấm rơm, hoa huệ, xoài,… tăng giá gấp 2 lần, tuy vậy sạp hàng nào cũng đông nghịt khách.

Từ chiều hôm qua (13/10 âm lịch), PV Dân trí dạo qua một số chợ đầu mối ở TP Cần Thơ, như chợ Tân An, Cái Khế, Xuân Khánh,…hỏi thăm một số mặt “hàng chay” như: đậu phụ, nấm rơm, rau xanh, xoài, bưởi,… mặt hàng nào cũng tăng giá từ 30 – 40% so với một hai ngày trước đó.

Đến sáng hôm nay (14/10 âm lịch) PV Dân trí tiếp tục “cập nhật” giá cả một số mặt hàng chủ lực phục vụ cho bà con phật tử trong ngày rằm lớn nhất trong năm, như đậu phụ, nấm rơm, hoa huệ, xoài,… giá bật tăng gấp 2 lần, cụ thể như nấm rơm có giá 100.000 đồng/kg (tăng gấp 2 lần so với ngày thường), các loại xoài có giá từ 20.000 – 30.000 đồng/kg nay tăng lên từ 50.000 – 60.000 đồng/kg;

Ăn theo rằm tháng 10, hoa, củ, quả,… tăng giá gấp 2 lần

Bông vạn thọ ngày thường chỉ có 4.000 - 5.000 đồng/bông vào ngày rằm giá tăng lên từ 10.000 - 12.000 đồng/bông

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 



Đặc biệt, các loại “bông cúng” bình thường hoa huệ loại 1 từ 60.000 – 80.000 đồng/ 1 chục (1 chục 10 nhánh ); Loại 2,3 giao động từ 50.000 – 60.000 đồng/ 1 chục, hôm nay loại 1 tăng lên 160.000 – 180.000đồng/ 1 chục, loại 2,3 tăng lên từ 100.000 – 140.000 đồng/1 chục. Ngoại hoa huệ tăng giá ào ào thì các loại hoa vạn thọ, cúc vàng cũng tăng lên 2,3 lần, cụ thể 1 nhánh vạn thọ ngày thường từ 4.000 – 5.000 đồng/ 1 nhánh, ngày rằm tăng lên từ 10.000 – 12.000 đồng/nhánh.

Chị Ngô Yến Ly – phường An Bình (quận Ninh Kiều) cho biết: “Biết trước giá cả sẽ tăng vùn vụt như thế này thì mình đã đi chợ sớm hơn. Bây giờ ra chợ, người bán cứ dựa vào việc mua thực phẩm cúng Phật, ông bà mà tính toán,… từ đó mình cũng ngại trả giá, bấm bụng mua giá cao gấp 2, 3 lần chứ biết làm sao bây giờ.”

Ăn theo rằm tháng 10, hoa, củ, quả,… tăng giá gấp 2 lần

Trong lúc các mặt "hàng chay" hút hàng, đắt khách thì các sạp thịt, cá,... rơi vào cảnh ế hàng như thế này

Chị Hạnh – một tiểu thương ở chợ Tân An cho biết: “Trong những ngày rằm trong năm thì rằm tháng 10 âm lịch là giá cả đắt đỏ nhất mà nguyên nhân không phải do các tiểu thương chúng tôi thét giá mà do thời điểm này rơi vào mùa lũ, bởi vậy các mặt “hàng chay”, bình thường đã hiếm hàng. Bởi vậy, khi đến ngày rằm sức mua tăng đột biến thì giá phải tăng 2 -3 lần là chuyện bình thường.”

Tuy nhiên, trong lúc một số mặt hàng chay tăng giá vùn vụt thì riêng đậu phụ, giá chỉ tăng từ 20 – 30%, cụ thể, ngày thường một miếng đậu có giá 4.000 – 5.000 đồng/miếng, hôm nay tăng lên từ 6.000 – 8.000 đồng/ miếng. Các loại rau xanh như diếp cá, cải xanh, rau muống (từ 10.000 – 20.000 đồng/kg), xà lách xoong (từ 25.000 – 30.000 đồng/kg),.. giá các loại rau này đã tăng cao từ đầu mùa lũ. 

Trái với cảnh giá các mặt “hàng chay” đắt hàng, giá cao thì các loại “thực phẩm mặn”, như thịt lợn, bò, cá, trứng vịt,… rơi vào cảnh ế hàng, rớt giá, các sạp bán hàng rơi vào cảnh vắng hoe. “Trong mấy ngày này là vậy, dân bán thịt, cá như chị em chúng tôi phải chủ động giảm số lượng hơn nửa, tuy nhiên hồi sáng tới giá sạp tôi bán chưa tới 10 kg thịt lợn, dù giá đã giảm so với mấy hôm trước từ 5.000 – 10.000 đồng/kg tuỳ loại”

 Nguyễn Hành

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước