Vệ tinh Triều Tiên mới phóng thành công lên quỹ đạo có gì khiến Mỹ lo lắng?

Nam Đoàn

(Dân trí) - Đây là lần phóng thứ ba của Triều Tiên nhằm đưa vệ tinh giám sát đầu tiên của nước này lên quỹ đạo.

Vệ tinh Triều Tiên mới phóng thành công lên quỹ đạo có gì khiến Mỹ lo lắng? - 1

Ông Kim Jong-un quan sát vụ phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Truyền thông Nhà nước Triều Tiên, đưa tin nước này đã phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên vào quỹ đạo. 

Tin tức về vụ phóng vệ tinh được tung ra khi các quan chức chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản, đưa ra cảnh báo rằng một tên lửa đã hướng về phía Nhật Bản vào thứ Ba ngày 21/11, làm dấy lên cảnh báo về nơi trú ẩn tại chỗ trên khắp các đảo Okinawa. 

Reuters đưa tin, hãng Thông tấn Trung ương Nhà nước Triều Tiên KCNA, cho biết vệ tinh Malligyong-1 của họ đã đi vào quỹ đạo lúc 22h54 giờ địa phương.

"Việc phóng vệ tinh giám sát là quyền hợp pháp của Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng tự vệ của quốc gia", KCNA tuyên bố.

Hoa Kỳ lên án vụ phóng và kêu gọi các đối tác quốc tế và đồng minh của mình làm điều tương tự, quốc gia này cho rằng vệ tinh liên quan đến các công nghệ hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên. 

Theo các chuyên gia, vệ tinh này sẽ cải thiện khả năng thu thập thông tin tình báo ở nước láng giềng phía nam và cung cấp dữ liệu quan trọng trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng viết rằng vụ phóng là "sự vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ gây bất ổn cho tình hình an ninh trong khu vực và hơn thế nữa".

Nếu đúng thì vụ phóng này đánh dấu nỗ lực thứ ba của Triều Tiên trong những tháng gần đây nhằm đưa vệ tinh do thám đầu tiên của nước này lên quỹ đạo. Hai lần thử đầu tiên đều thất bại và Chính phủ Hàn Quốc, tuyên bố đã vớt được các mảnh vỡ từ đại dương liên quan đến ít nhất một trong những vụ phóng đó.

Sau hai lần phóng thất bại, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về sự hợp tác giữa hai quốc gia trong các nỗ lực bay vào vũ trụ, bao gồm cả việc chia sẻ công nghệ tên lửa.

Các báo cáo của Triều Tiên, cho biết nước này đang lên kế hoạch phóng thêm các vệ tinh giám sát bổ sung nhằm giúp theo dõi Hàn Quốc.

Trong khi đó, Hàn Quốc được cho là đang lên kế hoạch đưa vệ tinh do thám đầu tiên của mình lên quỹ đạo trong tháng này trên tên lửa của SpaceX, Falcon 9. Nó sẽ được phóng từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg (Mỹ).