Thời gian trôi chậm hơn 5 lần vào những ngày sơ khai của vũ trụ

Phạm Hường

(Dân trí) - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra rằng thời gian trôi chậm hơn 5 lần khi vũ trụ mới hình thành.

Thời gian trôi chậm hơn 5 lần vào những ngày sơ khai của vũ trụ - 1

Hình minh họa một hố đen siêu trọng. (Ảnh: NASA Jet Propulsion Laboratory).

Tính đến nay, tuổi của vũ trụ là khoảng 13,7 tỷ năm. Vào thời gian mới hình thành, tức là khi vũ trụ khoảng 1 tỷ năm tuổi, thời gian trôi chậm hơn so với bây giờ. Đó là kết luận các nhà khoa học đưa ra trong một nghiên cứu về thiên văn học tự nhiên.

Họ đã quan sát 190 chuẩn tinh, các hố đen siêu lớn ăn khí và là một trong những thiên thể sáng nhất được biết đến, trong hơn hai mươi năm để tìm hiểu và đi đến kết luận. Các chuẩn tinh là những thiên thể vô cùng quan trọng để hiểu được vũ trụ sơ khai.

Giáo sư vật lý thiên văn Geraint Lewis ở Trường đại học Vật lý, Đại học Sydney, Úc, và cũng là tác giả chính của nghiên cứu nói rằng "ở thời điểm vũ trụ mới hơn một tỷ năm tuổi, thời gian dường như trôi chậm hơn 5 lần.

Nếu bạn ở vào thời điểm đó, một giây chỉ như một giây, nhưng ở thời điểm của chúng ta hiện nay, tức là sau hơn 12 tỷ năm, thời gian hồi đó dường như kéo dài hơn."

Trong thuyết tương đối rộng của mình, nhà bác học Albert Einstein đã dự đoán rằng chúng ta sống trong một vũ trụ luôn mở rộng, nơi mà thời gian ở buổi ban đầu trôi chậm hơn, và ngày nay các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy điều đó.