Người đàn ông bị gấu tấn công tử vong khi đang tập thể dục

Nam Đoàn

(Dân trí) - Một người đàn ông tên là Andrea Papi (26 tuổi) khi đang chạy bộ tập thể dục trong rừng ở dãy núi Alps, nước Ý đã bị một con gấu tấn công dẫn đến tử vong.

Người đàn ông bị gấu tấn công tử vong khi đang tập thể dục - 1

Con gấu tấn công người đàn ông đã bị đội cứu hộ địa phương bắt giữ vào ngày 17/4 (Ảnh: Live Science).

Vụ việc đang gây ra nhiều tranh cãi về những chương trình của Chính phủ Ý trong việc kiểm soát các loài động vật hoang dã đặc biệt nguy hiểm.

Cụ thể, tối 5/4, trong khi Andrea Papi chạy bộ trong rừng gần làng Caldes, tỉnh Trento, Đông Bắc nước Ý thì bị một con gấu nâu tên là JJ4 tấn công.

Sau khi không thấy Papi trở về nhà, gia đình đã báo cáo với chính quyền địa phương về sự mất tích này và cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của anh trong rừng vào 3 giờ sáng hôm sau.

Đến ngày 17/4, con gấu đã bị đội cứu hộ địa phương bắt giữ.

Trước đó, vào năm 2020, con gấu này cũng đã tấn công hai cha con khác, may mắn thay họ đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần của nó.

Theo hãng thông tấn ANSA, ngày 8/4, chủ tịch tỉnh Trento, Maurizio Fugatti đã ban hành quyết định giết con gấu này, nhưng nó đã bị thu hồi từ tòa án sau khi có kháng cáo từ Liên đoàn Quyền Động vật.

Claudio Groff, điều phối viên quản lý Chương trình động vật hoang dã của tỉnh Trento cho biết: "Cái chết của Papi thậm chí còn khó chấp nhận hơn vụ việc xảy ra vào năm 2020. Chúng tôi đã cố gắng loại bỏ con gấu nguy hiểm này nhưng vẫn phải phụ thuộc vào phán quyết của tòa án". 

Tờ nhật báo Corriere della Sera của Ý thông tin, cái chết của Papi đánh dấu vụ gấu tấn công người gây tử vong đầu tiên ở Ý.

Những vụ việc gấu tấn công người như thế này ở Ý đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận kéo dài về sự hiện diện của gấu trong khu vực.  

Vào năm 1999, loài gấu nâu (tên khoa học: Ursus arctos) trên dãy Alps rơi vào tình trạng trên bờ vực tuyệt chủng, chỉ còn một số ít sống sót ở vùng Trentino-Alto Adige của Ý. 

Dự án Life Ursus do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ đã mang loài gấu này từ Slovenia đến đây nhằm thiết lập một quần thể gấu này để bảo tồn với khoảng 40 đến 60 cá thể. 

Ngày nay, chúng đã phát triển tốt ở Trentino-Alto Adige, gấu nâu đã phục hồi đáng kể với số lượng khoảng 100 con.

Tại sao gấu tấn công người?

Giáo sư Tom Smith, Đại học Brigham Young, Utah (Mỹ), người đã có những nghiên cứu về các cuộc tấn công từ gấu chia sẻ: "Nguyên nhân dẫn đến điều này phần lớn do con người vô tình hoặc cố ý tiếp cận chúng, khiến nó cảm thấy bị đe dọa".

Khi đó, những con gấu sẽ kích hoạt khả năng tự vệ; đó là phản ứng tự nhiên của loài động vật này.

Smith đã nghiên cứu hơn 2.000 cuộc tấn công từ gấu ở Bắc Mỹ.

Theo ông, loài gấu thường tránh con người và bỏ chạy nếu nghe thấy tiếng người đến. 

Bên cạnh đó, một số hành vi nhất định của con người cũng sẽ làm tăng khả năng bị gấu tấn công bao gồm việc chúng ta cố gắng tiếp cận nó, để thức ăn xung quanh, cho chúng ăn hay các hoạt động đạp xe, leo núi, đi bộ hoặc dắt chó vì gấu không thích loài động vật này.

Tuy nhiên, những người chạy bộ một mình thường có nguy cơ bị gấu tấn công cao nhất. 

Quyết định tăng số lượng gấu ở Ý đã gây tranh cãi với những lo ngại từ cộng đồng địa phương rằng, chúng có thể đe dọa gia súc và con người. 

Theo một bài báo năm 2015 trên tạp chí Arcadia, sự hồi sinh của quần thể gấu cũng kéo theo nạn săn trộm.

Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) khuyến nghị, Chính phủ nước này cần hành động và đưa ra các biện pháp phòng ngừa nhiều hơn để tránh gấu tiếp cận với thức ăn của con người và gia súc.

Đồng thời, người dân cần được tăng cường giáo dục, nhận thức về loài vật này, trang bị thuốc xịt gấu cho những người thường xuyên đi bộ.

Người phát ngôn WWF cho biết: "Quần thể gấu nâu ở dãy núi Alps của Ý đã không thể mở rộng sang các vùng lãnh thổ khác do môi trường sống bị chia cắt nghiêm trọng. 

Điều quan trọng là quốc gia này phải có sự can thiệp, bằng cách khôi phục môi trường sống và cung cấp một hành lang cho các loài động vật hoang dã để chúng có thể mở rộng quần thể sang các khu vực phù hợp khác bên ngoài miền Tây Trentino".

Bộ trưởng Môi trường Ý, Gilberto Pichetto Fratin, chia sẻ trên đài truyền hình Mediaset, Chính phủ đã thành lập một ủy ban để kiểm soát số lượng gấu trong trường hợp chúng tăng quá mức trong khu vực.

Theo www.livescience.com