Ấn tượng trước khả năng “tàng hình” của loài tắc kè Madagascar

(Dân trí) - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra loài tắc kè mới có khả năng ẩn mình được đánh giá ấn tượng nhất trong vương quốc động vật, đó là loài tắc kè đuôi lá rêu Madagascar (Uroplatus sikorae).

Những con thằn lằn này có một rìa mỏng manh quanh cằm và kéo xuống hai bên cơ thể của chúng cùng một cái đuôi giống như chiếc lá rộng.

Ấn tượng trước khả năng “tàng hình” của loài tắc kè Madagascar - 1
Chúng đôi khi trông giống hệt như những con rồng nhỏ không cánh đã ngủ lâu đến nỗi rêu và địa y đã mọc khắp cơ thể.

Thói quen của loài tắc kè này đó là chúng thường nằm dẹt mình vào một nhánh cây rêu, vạt da lan ra xung quanh để làm giảm bóng chúng tạo ra, và trông giống như các cạnh của địa y.

Ấn tượng trước khả năng “tàng hình” của loài tắc kè Madagascar - 2
Những con tắc kè đuôi lá rêu Madagascar (Uroplatus sikorae) có khả năng nguỵ trang đạt mức độ khó có địch thủ.

Chúng có thể thay đổi màu da để phù hợp với môi trường xung quanh, vì vậy trừ khi bạn nhìn thật kỹ, nếu không bạn có thể không bao giờ nhìn thấy chúng.

Có một số loài săn mồi rất thích ăn tắc kè đuôi lá rêu đó là đại bàng và cú nên việc nguỵ trang cực tốt giúp đảm bảo tính mạng cho chúng.

Mặc dù số lượng tắc kè đuôi lá rêu hiện đang được coi là ổn định, nhưng môi trường sống của nó đang giảm dần do hoạt động của con người.

Khôi Nguyên

Theo Science Alert