Đám mây bằng hàng vạn viên pha lê lấp lánh trên ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Đám mây được kết từ 59.000 viên pha lê là tác phẩm nghệ thuật cảnh quan của hai nghệ sĩ Andy Cao và Xavier Perrot thực hiện trên đồi mâm xôi xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái), được đông đảo du khách đón nhật bởi vẻ đẹp lấp lánh của pha lê trên bối cảnh thiên nhiên đặc sắc của ruộng bậc thang vùng cao.

Tác phẩm “Mây pha lê” trên đồi mâm xôi ruộng bậc thang La Pán Tẩn. Một đường đi bằng gỗ được dựng bao quanh tác phẩm phục vụ du khách tham quan để đảm bảo hoạt động của triển lãm không gây hại tới danh thắng.
Tác phẩm “Mây pha lê” trên đồi mâm xôi ruộng bậc thang La Pán Tẩn. Một đường đi bằng gỗ được dựng bao quanh tác phẩm phục vụ du khách tham quan để đảm bảo hoạt động của triển lãm không gây hại tới danh thắng.

Triển lãm nghệ thuật cảnh quan “Mây pha lê” khai mạc sáng 19/5 tại khu vực đồi mâm xôi – một địa điểm ruộng bậc thang nổi tiếng ở xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái), thu hút sự chú ý của rất đông du khách. Đây là tác phẩm nghệ thuật tâm cảnh quan huyết của hai nghệ sĩ Andy Cao (người Mỹ gốc Việt) và Xavier Perrot (người Pháp), được triển khai nhân dịp bắt đầu những tháng du lịch mùa nước đổ với sự phối hợp của UBND huyện Mù Cang Chải.

Tác phẩm được kết từ 59.000 viên pha lê sắp đặt trên diện tích rộng 400 m2 của thửa ruộng trên cùng đồi mâm xôi nổi tiếng. Toàn bộ pha lê thực hiện tác phẩm được Công ty CP Sao Thái Dương tài trợ nhập khẩu từ một hãng pha lê nổi tiếng của Áo.

Hai nghệ sĩ Andy Cao và Xavier Perrot (bên trái) cùng bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sao Thái Dương, bên tác phẩm “Mây pha lê”.
Hai nghệ sĩ Andy Cao và Xavier Perrot (bên trái) cùng bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sao Thái Dương, bên tác phẩm “Mây pha lê”.

Ngay trong ngày khai mạc, triển lãm đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan. Dưới ánh nắng mặt trời, hàng vạn viên pha lê lấp lánh tạo hiệu ứng thị giác kỳ thú. Triển lãm còn hấp dẫn du khách hơn bởi cảnh quan thiên nhiên kỳ thú “có một không hai” của khu vực đồi mâm xôi ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Trước đó, có một số ý kiến lo ngại tác phẩm nghệ thuật “Mây pha lê” có thể gây tổn hại đến danh thắng đồi mâm xôi ruộng bậc thang La Pán Tẩn. Tuy nhiên, chính quyền huyện Mù Cang Chải đã có sự chuẩn bị kỹ càng cùng các đơn vị thực hiện tác phẩm nghệ thuật như chọn thời điểm chưa đến mùa cấy lúa, dựng đường đi bằng gỗ trên mặt ruộng, bố trí người trông coi, hướng dẫn du khách tham quan, để đảm bảo không làm tổn hại tới danh thắng đồi mâm xôi và giữ nguyên trạng danh thắng sau khi kết thúc triển lãm.

Hai tác giả của “Mây pha lê” cùng các nông dân địa phương có ruộng bậc thang phối hợp làm triển lãm.
Hai tác giả của “Mây pha lê” cùng các nông dân địa phương có ruộng bậc thang phối hợp làm triển lãm.

Triển lãm “Mây pha lê” của hai nghệ sĩ Andy Cao và Xavier Perrot, với sự đồng hành của Công ty CP Sao Thái Dương, được kỳ vọng là điểm nhấn thu hút du khách, góp phần thúc đẩy phát triển di lịch cho địa phương Mù Cang Chải. Ban đầu, triển lãm dự kiến sẽ kéo dài tới 5/10. Tuy nhiên, do hạn chế kinh phí, triển lãm sẽ diễn ra trong khoảng 2 tuần, sau đó tác phẩm”Mây pha lê” dự kiến sẽ được đưa về trưng bày ở Hà Nội.

Thu Hoài