Hơn 200.000 phụ nữ dân tộc Thái cần mũ bảo hiểm có “tằng cẩu”

(Dân trí) - Do tập tục buộc người phụ nữ dân tộc Thái phải cột tằng cẩu trên đỉnh đầu, gây khó khăn cho chính họ khi muốn đội mũ bảo hiểm để tham gia giao thông. Xuất phát từ thực tế này, một loại mũ bảo hiểm đặc biệt đã được thiết kế để dành riêng cho những người phụ nữ dân tộc Thái.

Mũ bảo hiểm dành cho phụ nữ dân tộc Thái có tằng cẩu
Mũ bảo hiểm dành cho phụ nữ dân tộc Thái có tằng cẩu

Chiều 27/2, tại cuộc họp báo công bố chương trình Vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm dành riêng cho phụ nữ đồng bào dân tộc Thái có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã trao tượng trưng 4.000 mũ bảo hiểm “tằng cẩu” dành riêng cho phụ nữ dân tộc Thái, các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa. Mũ bảo hiểm do Quỹ An toàn đường bộ Anh quốc tài trợ.

Hiện tại, một số địa phương, đặc biệt là vùng núi, vùng sâu, vùng xa, do khó khăn về kinh tế và phong tục tập quán, nên việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện còn nhiều bất cập.

Năm 2016, Ủy ban An toàn giao thông đã vận động hỗ trợ được hơn 100.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đóng góp quan trọng vào việc giảm thiểu thương tích do tai nạn giao thông trong những năm qua. Mũ bảo hiểm được hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đã hỗ trợ nhiều mũ bảo hiểm cho các đồng bảo thiểu số, các dân tộc ít người tại Việt Nam. Tuy nhiên khi hỗ trợ phụ nữ đồng bào dân tộc Thái, các mũ bảo hiểm thông dụng không phát huy tác dụng do phong tục để búi tóc trên đầu sau khi kết hôn khiến việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy rất khó khăn và không có tác dụng bảo vệ.

Nằm trong chương trình vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm “Trọn nghĩa đồng bào, ấm tình cha mẹ”, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng chương trình “Vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm dành riêng cho phụ nữ đồng bào dân tộc Thái có hoàn cảnh khó khăn” nhằm thiết kế, sản xuất và hỗ trợ các mũ bảo hiểm phù hợp với phong tục tập quán cho phụ nữ Thái.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã thành công trong nghiên cứu và thiết kế mẫu mũ bảo hiểm dành riêng cho phụ nữ Thái.

Mũ bảo hiểm có tằng cẩu là loại đặc thù, chi phí khá cao, vì vậy Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vận động các đơn vị tham gia hỗ trợ cho đồng bào
Mũ bảo hiểm có tằng cẩu là loại đặc thù, chi phí khá cao, vì vậy Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vận động các đơn vị tham gia hỗ trợ cho đồng bào

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và công nghệ) cho biết, MBH dành riêng cho phụ nữ dân tộc Thái đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn quốc gia và được quản lý bởi các cơ quan quản lý nhà nước.

Về giá của mũ bảo hiểm, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - cho biết: Do đây là loại MBH đặc thù nên giá thành sản xuất mũ tùy thuộc vào số lượng. Nếu sản xuất một lần hơn 200.000 chiếc thì giá khoảng 300.000 đồng/chiếc, còn sản xuất một nửa mức trên, giá thành sẽ khoảng 400.000 đồng/chiếc.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng xã hội, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia chương trình, góp phần bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện cho phụ nữ đồng bào dân tộc Thái.

C.N.Q