Công tác dạy học cho con em người Khmer ngày càng được chú trọng, nâng cao

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Trà Vinh đã biên soạn hoàn thiện sách giáo khoa Tiếng Khmer để cấp phát cho các cơ sở dạy bộ môn này. Các trường nội trú dành cho con em người dân tộc thiểu số được đầu tư khang trang, hiện đại.

Ông Thạch Mu Ni, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết, hiện tỉnh có hơn 1 triệu dân, trong đó khoảng 31% là người Khmer. Để đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số, Trà Vinh đã xây dựng 8 trường phổ thông dân tộc nội trú và trường trung cấp Pali-Khmer.

Công tác dạy học cho con em người Khmer ngày càng được chú trọng, nâng cao - 1

Các trường PTDTNT ở Trà Vinh được đầu tư khang trang, hiện đại (Ảnh: Nguyễn Cường).

Năm 2020, Trà Vinh đã biên soạn hoàn thiện sách giáo khoa Tiếng Khmer quyển 8, 9, 10 để cấp phát cho các cơ sở có dạy bộ môn này. Đến nay, môn Tiếng Khmer đã được dạy trong 121/296 trường học trên toàn tỉnh.

130/143 chùa ở Trà Vinh cũng có lớp dạy tiếng Khmer cho người dân, các lớp này do sư trong chùa phụ trách. Trong năm qua Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh đã phát sóng hàng nghìn tiết dạy tiếng Khmer để bổ trợ kiến thức cho học sinh.

Bà Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở GD&ĐT Trà Vinh cho biết, năm học 2023-2024, Trà Vinh có khoảng 75.000 học sinh là người dân tộc Khmer, chiếm hơn 35% trong tổng số học sinh của tỉnh. Hàng năm tỉnh có khoảng 2.500 sinh viên là người Khmer học ở bậc đại học và cao đẳng.

"Trên 70% học sinh người Khmer tiếp tục học lên bậc cao hơn sau khi tốt nghiệp THPT. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số của tỉnh ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng", bà Vân nói.

Cũng theo bà Vân, học sinh người dân tộc thiểu số của tỉnh được hưởng đầy đủ các chính sách miễn giảm học phí, cấp học bổng và chi phí học tập theo quy định.

Công tác dạy học cho con em người Khmer ngày càng được chú trọng, nâng cao - 2

Học sinh Trường PTDTNT huyện Tiểu Cần trong tiết học toán (Ảnh: CTV).

Ông Thạch Thành Quang, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tiểu Cần cho biết, năm 2015, trường được các đơn vị tài trợ đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây mới khang trang, sạch đẹp. Hiện trường có đầy đủ các phòng học bộ môn, phòng chức năng trang bị hiện đại.

Năm học 2022-2023 trường có 483 học sinh các bậc học, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo kế hoạch, cuối năm 2023 trường sẽ được thẩm định để công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.