Tháng 8, chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2010

(Dân trí) - Chiều ngày 19/4, tại Hà Nội, BTC Hoa hậu Thế giới người Việt chính thức phát động cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần 2. Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng cuộc thi đã được Chính phủ và Bộ Văn hoá,Thể thao & Du lịch đồng ý tổ chức trong năm 2010.

Tháng 8, chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2010  - 1
Ngô Phương Lan đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2007
 
BTC cho biết, thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh kéo dài từ ngày 25/4 - 20/5/2010. Vòng sơ tuyển và bán kết trong nước diễn ra từ ngày 20/5 – 15/6 tại 5 khu vực: khu vực miền núi phía Bắc tổ chức tại Tuyên Quang, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung bộ tổ chức tại Hà Nội, khu vực Trung - Nam trung bộ và Tây Nguyên tổ chức tại Huế, khu vực TPHCM và Đông Nam Bộ tổ chức tại TPHCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại Cần Thơ.

Vòng sơ tuyển và bán kết ở nước ngoài tổ chức tại 4 địa điểm: khu vực châu Mỹ tổ chức ở Mỹ, khu vực châu Âu tổ chức tại Anh, khu vực SNG tổ chức tại Nga và khu vực châu Á tổ chức tại Hàn Quốc.

Và vòng chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt lần 2 sẽ được tổ chức từ ngày 10/8 đến 21/8 tại Vinpearl Land (Nha Trang, Khánh Hòa) với sự tham gia của gần 40 người đẹp. Người đẹp đoạt vương miện ngoài đại diện cho nhan sắc Việt Nam tham dự các cuộc thi sắc đẹp tầm vóc thế giới sẽ nhận mức giải thưởng cao nhất từ trước đến nay là 500 triệu đồng.
 
Tháng 8, chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2010  - 2
Ông Lê Khắc Hiệp (trái), Hoa hậu Ngô Phương Lan và ông Lê Xuân Thân tại buổi họp báo chiều ngày 19/4 tại Hà Nội

Như vậy, thời điểm diễn ra vòng chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 trùng với vòng đua nước rút của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Được biết, cuộc thi gắn bó với thương hiệu của Báo Tiền Phong sẽ diễn ra tại Hạ Long, Quảng Ninh từ ngày 15/6 đến ngày 15/8/2010.

Trước lo ngại về vấn đề “khan hiếm” người đẹp và phân tán sự chú ý của công chúng, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tỏ ra khá lạc quan. Theo ông, người đẹp Việt Nam “dồi dào”, không sợ phân tán người đăng ký dự thi. Hơn nữa, Hoa hậu Thế giới người Việt mang tính chất quốc tế nên đối tượng dự thi cũng mở rộng hơn.

Để tránh tình trạng “nhập nhèm” về qui chế, dẫn đến cảnh dở khóc dở cười “hậu hoa hậu” BTC lần này đưa ra tiêu chí rõ ràng về đối tượng dự thi. “Nếu thí sinh đủ 18 tuổi nhưng chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp PTTH thì sẽ vẫn bị loại, hoặc thí sinh đi học sớm có giấy chứng nhận tốt nghiệp nhưng mới chỉ 17 tuổi cũng không đủ điều kiện tham dự. Sẽ không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào”, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch tập đoàn Vingroup, thành viên BTC khẳng định.

Ngoài những mục đích tốt đẹp như lần tổ chức đầu tiên: tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ và ngoại hình của người phụ nữ Việt Nam; khơi gợi niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam trên toàn thế giới hướng về cội nguồn. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần 2 còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi được coi là sự kiện văn hoá - sắc đẹp tiêu biểu của Việt Nam 2010 hướng tới chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 
Tháng 8, chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2010  - 3
Cuộc hội ngộ của Hoa hậu Diệu Hoa, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và Hoa hậu Ngô Phương Lan

Theo một thành viên của BTC, để nhắc nhở cộng đồng người Việt thêm hiểu biết về sự kiện trọng đại của đất nước, năm nay nội dung về Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ được đưa vào phần câu hỏi thi ứng xử. Có thể coi đây là điểm khác biệt lớn nhất so với cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007.

Bên cạnh việc tập luyện đi đứng, cách tạo dáng trước ống kính; các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi sẽ được hướng dẫn thêm kiến thức về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, đặc biệt là là những hiểu biết về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Sau đêm chung kết diễn ra vào tháng 8 tới, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức một loạt sự kiện hướng về Hà Nội để chào mừng ngày Đại lễ. Và tất nhiên, không thể thiếu sự góp mặt của các người đẹp vừa đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010.

Bài: Nguyễn Hằng
Ảnh: A.Tuấn